"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng được gọi là "thất tiên nữ" từ bé, đến 56 tuổi vẫn đẹp mĩ mãn

Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ kinh điển nhất trong lòng khán giả. U60, cô vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung khó tin.

Trong lòng nhiều khán giả, Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ kinh điển nhất vì chẳng những khắc họa được vẻ đẹp phiêu diêu làm toát lên thần thái lạnh lùng nhưng không kém phần chín chắn, cương nghị, lại thoáng nét u buồn. Dù kinh nghiệm diễn xuất của cô vào thời điểm đó là con số 0 nhưng Lý Nhược Đồng được đánh giá cao vì đã lột tả trọn vẹn khí chất "băng thanh ngọc khiết" của Tiểu Long Nữ. 

Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ kinh điển nhất trong lòng khán giả.

Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ kinh điển nhất trong lòng khán giả.

Dù tạo hình nhân vật của Lý Nhược Đồng không quá cầu kỳ nhưng lại được nhận xét là gần gũi, đúng với nguyên tác: "Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, tưởng như thân hình ấy đang ở trong lớp sương mù", "giá lạnh như băng tuyết; thật chẳng biết nàng mừng hay giận, buồn hay vui",...

Tạo hình Tiểu Long Nữ của cô được đánh giá là bám sát nguyên tác, vì lột tả được trọn vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết".

Tạo hình Tiểu Long Nữ của cô được đánh giá là bám sát nguyên tác, vì lột tả được trọn vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết".

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, ngoài bộ phim Thần điêu đại hiệp (năm 1995), cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Đại nội mật thám, Thành phố yêu thú, Hỏa thiêu Hồng Liên Tự... Cô là con thứ 7 trong một gia đình có 10 anh chị em. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên ngay từ khi còn bé, cô đã được hàng xóm gọi là "thất tiên nữ". Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là nữ tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific.

U60, Lý Nhược Đồng vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung khó tin.

U60, Lý Nhược Đồng vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung khó tin.

Cô là tín đồ của bộ môn yoga nhiều năm nên rất tích cực tập luyện, rèn thể lực.

Cô là tín đồ của bộ môn yoga nhiều năm nên rất tích cực tập luyện, rèn thể lực.

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng được gọi là "thất tiên nữ" từ bé, đến 56 tuổi vẫn đẹp mĩ mãn - 5

Ở độ tuổi 56, Lý Nhược Đồng vẫn chưa lập gia đình mà dành hầu hết thời gian để đóng phim, dự show, thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện giải trí hoặc quảng cáo và tập luyện, rèn thể lực. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn video hướng dẫn 3 động tác tập cơ bụng chỉ bằng một chiếc khăn tắm.

Động tác 1:

- Đứng thẳng lưng, chân rộng bằng vai.

- Cầm chặt khăn tắm, giơ hai tay qua đầu, kéo căng khăn để cơ thể được kéo căng hết mức, đồng thời siết chặt mông, lưng thẳng.

- Từ từ đẩy người sang bên phải - bên trái. Lặp đi lặp lại 10 - 15 lần. Có thể chia thành 2 - 3 hiệp.

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng được gọi là "thất tiên nữ" từ bé, đến 56 tuổi vẫn đẹp mĩ mãn - 6

Động tác 2:

- Đứng thẳng lưng, chân rộng bằng vai.

- Cầm chặt hai đầu khăn tắm, giơ hai tay về trước mặt, kéo căng khăn, đồng thời lưng thẳng, siết chặt mông.

- Từ từ vặn người sang bên phải - bên trái. Lặp đi lặp lại 10 - 15 lần. Có thể chia thành 2 - 3 hiệp.

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng được gọi là "thất tiên nữ" từ bé, đến 56 tuổi vẫn đẹp mĩ mãn - 7

Động tác 3:

- Ngồi dưới sàn, hơi co gối. Ngón chân hướng sàn, bàn chân đạp căng khăn.

- Hai tay nắm chặt hai đầu khăn, giữ thẳng lưng.

- Kéo đầu khăn về phía người, đồng thời, siết chặt bụng, chỉ chuyển động tay, vai. Lặp đi lặp lại 10 - 15 lần. Có thể chia thành 2 - 3 hiệp.

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng được gọi là "thất tiên nữ" từ bé, đến 56 tuổi vẫn đẹp mĩ mãn - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Gái xinh văn phòng diện váy bó khoe đường cong khiến đồng nghiệp khó rời mắt

Thanh Mèo là hot girl quê Quảng Ninh nổi tiếng trên mạng xã hội và nền tảng tiktok nhờ những clip khoe vũ đạo trên đường phố, trong văn phòng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Giảm cân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN