Thời điểm vàng của bất động sản Phan Thiết

Các tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết 18.000 tỉ đồng, Nha Trang – Phan Thiết hơn 21.000 tỉ đồng, sân bay Phan Thiết 5.000 tỉ đồng và các quyết sách vĩ mô quy hoạch phát triển du lịch hứa hẹn mở ra thời kỳ vàng son cho BĐS Phan Thiết, Bình Thuận.

Điểm nhấn du lịch

Với bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, thiên nhiên hoang sơ là những yếu tố giúp Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận) trở thành điểm nóng du lịch trong những năm vừa qua. Thậm chí, Mũi Né – Phan Thiết còn được mệnh danh là “thủ đô resort” bởi hàng loạt khu du lịch nghỉ dưỡng mọc lên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Các hoạt động du lịch biển tại Mũi Né – Phan Thiết không hề kém cạnh các địa phương nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc…

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Chàm Poshanư, Chùa Núi Tà Cú, Cổ thạch Tự, Đình Vạn Thủy Tú, Bãi Đá Ông Địa, đồi cát Mũi Né, Suối Tiên, Hòn Rơm, Hòn Bà, Hòn Ghềnh, cù lao Câu, hải đăng Kê Gà… Đặc biệt, Mũi Né – Phan Thiết còn có lợi thế lớn khi cách TPHCM chỉ hơn 2 giờ lái xe, du khách có thể đi – về trong ngày rất thuận tiện.

Theo Sở Du lịch Bình Thuận, năm 2019 tổng lượng khách đến Bình Thuận ước đạt 6,4 triệu lượt, tăng 12,2% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế là 773.000 lượt (tăng 14,4%), doanh thu từ khách du lịch ước đạt 15.100 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2018. Năm 2020, tỉnh phấn đấu thu hút 7 triệu lượt khách đến, trong đó khách quốc tế khoảng 850.000 lượt.

Bình Thuận đã được Tổng cục Du lịch đánh giá là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa đối với các địa phương lân cận. Tuy nhiên, những số liệu nói trên vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng của du lịch Bình Thuận, đặc biệt là khu vực Mũi Né – Phan Thiết. Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bình Thuận sẽ đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các sản phẩm du lịch mới để thu hút thêm du khách. Mới đây, tỉnh đã đưa ra chiến lược phát triển kinh tế đêm nhằm tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho ngành du lịch. Các chuyên gia đánh giá đây là chiến lược đúng đắn giúp du lịch Bình Thuận đột phá ngang tầm với Macau, Pattaya…

Bất động sản hưởng lợi lớn

Để phục vụ chiến lược phát triển ngành du lịch, tỉnh Bình Thuận cũng đang được ồ ạt đầu tư các dự án hạ tầng “tỉ đô” nhằm tăng tính kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách. Bên cạnh các dự án trọng điểm như cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Nha Trang – Phan Thiết hay sân bay Phan Thiết chuẩn bị khởi công xây dựng, Bình Thuận còn đang triển khai một loạt dự án như đường ven biển phía Nam ĐT.719, ĐT.719B, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B (kết nối khu vực Tây Nguyên)… Các công trình này còn giúp tăng tính kết nối liên vùng giữa Bình Thuận với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, qua đó thu hút đầu tư tạo nên bước ngoặt phát triển toàn diện trong những năm tới.

Không nằm ngoài quy luật, ở đâu hạ tầng phát triển thì bất động sản sẽ hưởng lợi và phát triển bền vững. Đây là nguyên nhân chính giúp thị trường bất động sản Mũi Né – Phan Thiết tăng trưởng mạnh suốt thời gian vừa qua. Thậm chí, các chuyên gia khẳng định cơn sốt sẽ lên đỉnh điểm khi các tuyến cao tốc, sân bay được đưa vào vận hành đồng loạt.

Mũi Né Summerland là một trong những dự án đón đầu chủ trương phát triển “nền kinh tế đêm” của chính phủ

Mũi Né Summerland là một trong những dự án đón đầu chủ trương phát triển “nền kinh tế đêm” của chính phủ

Theo thống kê của Sở Xây dựng Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 77 dự án bất động sản được cấp phép đầu tư. Đáng chú ý, đã manh nha xuất hiện những dự án đón đầu chủ trương phát triển “nền kinh tế đêm” của chính quyền Bình Thuận, nhằm tạo ra điểm nhấn du lịch mới, giúp du khách có thêm lựa chọn vui chơi giải trí và xài tiền. Điển hình là khu đô thị nghỉ dưỡng – giải trí Mũi Né Summerland của Công ty Hưng Lộc Phát.

Công viên nước Summer Ocean Park với hơn 20.000 m2 hàng đầu tại Phan Thiết

Công viên nước Summer Ocean Park với hơn 20.000 m2 hàng đầu tại Phan Thiết

Tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Mũi Né Summerland có quy mô 31,5ha, gồm 60 biệt thự, 332 nhà phố, 251 nhà phố thương mại, hơn 2.000 căn hộ biển và khu khách sạn 5 sao. Nội khu dự án tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp, ấn tượng như chợ đêm, phố đi bộ hơn 2.000 mét, công viên nước Summer Ocean Park hơn 20.000 m2 với hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh, cùng loạt các chuỗi tiện ích khác, quảng trường Summer Square, chuỗi các công viên chủ đề, khu Spa, F&B… Khi đi vào hoạt động, Mũi Né Summerland sẽ được quản lý, vận hành bởi các tập đoàn quốc tế hàng đầu… nhằm đảm bảo khả năng khai thác hiệu quả các hạng mục dịch vụ và nâng cao giá trị tài sản cho các chủ sở hữu bất động sản trong dự án.

Mũi Né Summerland đã hoàn thiện hạ tầng dự án

Mũi Né Summerland đã hoàn thiện hạ tầng dự án

Giới kinh doanh bất động sản còn đánh giá cao Mũi Né Summerland bởi đây là dự án hiếm hoi có đầy đủ pháp lý và tiến độ triển khai rất nhanh. Hiện nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng của dự án cũng đã cơ bản hoàn thiện. Đồng thời, hai ngân hàng hàng đầu là Vietinbank và Vietcombank còn đứng ra bảo trợ vốn đầu tư phát triển dự án lẫn vốn vay cho khách hàng. Trong bối cảnh “vàng thau lẫn lộn” của thị trường bất động sản, đây là những ưu thế nổi trội giúp Mũi Né Summerland thu hút đông đảo khách hàng. Trong những đợt mở bán gần đây, giỏ hàng của chủ đầu tư công bố đều nhanh chóng được thị trường hấp thụ và tạo nên những đợt sóng cho cả thị trường bất động sản Phan Thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh An ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN