Nhìn lại khối tài sản khổng lồ của huyền thoại bóng đá Pele

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Pele trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với những người như Diego Maradona...

Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Pele là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới và nắm giữ nhiều kỷ lục. Ghi 1.297 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, ông vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại sau khi đột phá ở tuổi 15.

Nhìn lại khối tài sản khổng lồ của huyền thoại bóng đá Pele - 1

Giá trị tài sản ròng được báo cáo của ông là 100 triệu USD, tương đương với 83 triệu bảng Anh, theo thông tin từ Forbes.

Mặc dù, Pele chơi bóng ở một thế hệ khác với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, không có các hợp đồng bội thu và những khoản tài trợ khổng lồ như nhiều cầu thủ đang có hiện nay, song “Vua bóng đá” vẫn kiếm được khoảng 10 triệu USD mỗi năm sau khi những ngày thi đấu của ông đã kết thúc.

Pele từng là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ước tính, ông đã kiếm được ít nhất 15 triệu USD trong 37 năm thi đấu. Trong thời gian khoác áo câu lạc bộ Santos từ năm 1956 đến 1974, mức lương của Pele không được công khai, vì vậy, không ai rõ con số chính xác mà ông kiếm được.

Ngoài khoản thu từ sân cỏ, Pele còn kiếm được 14 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo. Một hình ảnh mà nhiều công ty và các nhà làm quảng cáo còn nhắc tới mãi sau này, đó là việc Puma chi 25.000 USD cho Pele chỉ để ông thực hiện một hành động trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 1970 - đó là buộc dây giày, truyền bá cho hình ảnh sản phẩm của Puma ra khắp thế giới. Nhãn hàng này còn kí tiếp hợp đồng 4 năm sau đó trị giá 100.000 USD với ông.

Sau khi giải nghệ, Pele đầu tư vào các công ty và bất động sản. Năm 1979, Pele mua một nông trang cạnh bờ biển Hampton với giá 156.000 USD và cho xây tại đây một căn biệt thự 2 tầng rộng gần 1.000m2. Năm 2018, Pele bán nông trại này với mức giá được tiết lộ lên tới 2,85 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết thúc năm 2022, các tỷ phú USD Việt Nam còn sở hữu bao nhiêu tiền?

Với biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam cũng ghi nhận giảm mạnh với hơn 8 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN