Loạt cửa hàng C.P ở Sóc Trăng dùng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn
Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) tỉnh Sóc Trăng vừa kiểm tra 4 cửa hàng bán thịt của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng phát hiện 3/4 cơ sở sử dụng giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Sáng nay (3/6), lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã có kết quả kiểm tra tại các điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Trong hai ngày 30 - 31/5, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 4 địa điểm, gồm: Điểm tại thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), hai điểm trên đường Lê Hồng Phong và đường 30/4 (TP. Sóc Trăng), một điểm tại thị xã Ngã Năm. Tại các cơ sở, doanh nghiệp xuất trình các loại thịt heo sơ chế và sản phẩm động vật chế biến.
3/4 cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Nguồn gốc heo được khai báo từ lò giết mổ tại thị trấn Mỹ Xuyên (ấp Chợ Cũ), do bà Huỳnh Thị Ba làm chủ, với hợp đồng giết mổ ký kết từ đầu năm 2025 và Công ty C.P Việt Nam.
Đối với các mặt hàng chế biến đóng gói như thịt gà, vịt, xúc xích, chả lụa, bò viên… nhập từ tỉnh ngoài, các cơ sở cung cấp được giấy chứng nhận kiểm dịch và bản tự công bố sản phẩm. Một số điểm cũng kinh doanh trứng gà tươi có nguồn gốc từ C.P Việt Nam.
Đáng chú ý, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thịt xay tại điểm bán trên đường Lê Hồng Phong, gửi Chi cục Thú y vùng VII xét nghiệm 3 bệnh, gồm: Dịch tả heo châu Phi, Dịch tả cổ điển và Hội chứng rối loạn sinh sản - hô hấp ở lợn chủng Bắc Mỹ. Kết quả cho thấy mẫu thịt âm tính với các bệnh trên.
Tuy vậy, qua kiểm tra, cả 4 điểm kinh doanh đều bộc lộ nhiều tồn tại: 3 cơ sở sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; chưa xuất trình bản gốc giấy đăng ký kinh doanh; đồng thời cả 4 chưa cung cấp được giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.
Đoàn đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong một số mặt hàng, đồng thời mời đại diện công ty và các điểm kinh doanh đến làm việc, giải trình tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng vào ngày 2/6.
Lực lượng chức năng kiểm tra sản phẩm từ thịt heo tại cửa hàng C.P Fresh Shop tại thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chiều 30/5. Ảnh: Nhật Huy.
Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng cho biết, sẽ tiếp tục làm rõ quy trình giết mổ tại lò thị trấn Mỹ Xuyên để xác minh nguồn gốc thịt heo phân phối trên địa bàn. Sở này cũng đang phối hợp với Chi cục Thú y vùng VII, Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang và các cơ quan chức năng để xác minh thông tin lan truyền trên mạng về tình trạng tiêu thụ thịt bệnh.
Cùng với đó, Sở NN&MT cũng yêu cầu Đoàn kiểm tra tham mưu hướng xử lý hiệu quả đối với các sai phạm tại các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp, xác minh các thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản, an toàn thực phẩm và hoạt động chăn nuôi của địa phương.
Sáng 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở NN&MT và Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ heo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp - nơi được cho là có liên quan đến thông tin người dân tố cáo Công ty C.P tiêu thụ heo bệnh.
Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Chí Cường - đại diện cơ sở giết mổ Dững Nga - khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật và không phản ánh đúng bản chất sự việc.
Theo ông Cường, cơ sở của ông hoạt động gần 9 năm, chuyên gia công giết mổ heo, gà cho một đối tác duy nhất là Công ty C.P, không kinh doanh bán lẻ ra ngoài. Trung bình mỗi ngày, cơ sở xử lý khoảng 30-40 con heo, tùy thời điểm.
Ông Cường xác nhận, hình ảnh đang lan truyền có thể được ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26/3/2022. Tuy nhiên, ông khẳng định đó là quy trình xử lý nội bộ và không có chuyện đưa thịt nghi bị bệnh ra thị trường.
“Trong lúc giết mổ, chúng tôi phát hiện một con heo có dấu hiệu bất thường nên đã báo cáo công ty để xin tiêu huỷ. Việc chụp ảnh và gửi qua Zalo chỉ nhằm mục đích báo cáo nội bộ, không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác”, ông Cường cho hay.
Tập đoàn Charoen Pokphand Group (C.P. Group), chủ sở hữu của C.P. Việt Nam, là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, đứng sau là gia tộc...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/06/2025 09:13 AM (GMT+7)