Lập dịch vụ thuê toàn nam giới làm, công ty làm 3 ngày hốt trăm triệu về túi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Công ty đặt ra tiêu chuẩn cao và chất lượng khi thuê dàn nhân viên toàn nam giới dọn dẹp nhà cửa cho khách.

Trong suy nghĩ của nhiều người, nghề dọn dẹp nhà cửa luôn công việc được chị em lựa chọn. Tuy nhiên, trong 1 năm qua, anh em sinh đôi Shao Qiang và Shao Gang, 32 tuổi ở Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa với đội ngũ nhân viên toàn nam giới có tuổi trung bình là 25.

Mục đích khi thuê toàn nhân viên nam là họ muốn thay đổi nhận thức của mọi người luôn mặc định công việc này do phụ nữ đảm nhiệm và thay đổi định kiến tồn tại từ lâu về nghề dọn dẹp nhà cửa là thấp kém, đàn ông nên được khuyến khích vào làm các công việc nhà mà phụ nữ vẫn thường làm.

Lập dịch vụ thuê toàn nam giới làm, công ty làm 3 ngày hốt trăm triệu về túi - 1

Nhân viên của công ty dọn dẹp toàn là nam giới.

"Thật không công bằng khi công việc của phụ nữ là dọn dẹp nhà cửa. Tôi nghĩ đó là công việc mà 2 giới nên cùng nhau gánh vác", Shao Qiang chia sẻ với báo chí.

Với việc thuê nhân viên là nam, 2 anh em sinh đôi đặt ra chất lượng và tiêu chuẩn cao với công việc dọn dẹp nhà cửa. Công ty của 2 anh em hứa hẹn làm sạch mọi thứ từ bụi bẩn đến các vết bẩn cứng đầu trong nhà vệ sinh và không để một vết bẩn nào còn trong nhà.

Thông thường có 3 nam giới mất tới 9 giờ để dọn căn nhà rộng 100m2. Được biết, công ty này từng được gia chủ một căn biệt thự rộng 2500m2 thuê lau chùi, dọn dẹp. Hai anh em đã phải cử hàng chục nhân viên nam tới làm việc trong 3 ngày. Sau khi hoàn thành, chủ nhà trả 90.000 tệ (tức khoảng 270 triệu đồng).

Công ty cam kết làm sạch các vết bẩn từ bụi bẩn đến cứng đầu nhất.

Công ty cam kết làm sạch các vết bẩn từ bụi bẩn đến cứng đầu nhất.

Li Daofang, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đã làm giúp việc gia đình ở Thượng Hải trong hơn 10 năm, cho biết, đến nay cô chưa gặp một đồng nghiệp nam nào trong lĩnh vực này. 

“Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì nếu nam giới làm công việc này. Mọi người đều có thể được trả tiền cho khả năng của họ. Với công việc nội trợ không công ở nhà, nam giới nên làm nhiều hơn, chị em đang gánh vác quá nhiều". Li nói.

Một khảo sát hồi năm 2020 cho thấy, hơn 70% lao động làm giúp việc gia đình tại Trung Quốc đại lục là nữ và gần một nửa trong số họ ở độ tuổi trên 45. Còn một cuộc khảo sát khác về việc dùng thời gian của mọi người tại Trung Quốc hồi năm 2018 cho hay, đàn ông Trung Quốc làm ít hơn 1/3 so với những công việc mà phụ nữ đã làm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Một công ty tăng vốn khủng, vừa góp gần 2.300 tỷ đầu tư với FLC

Ngày 15/12/2020, BEDA T&C tăng vốn gấp 2.000 lần, từ 200 triệu lên thành 400 tỷ đồng.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN