Có gì tại khu công viên nước đầu tiên và hiện đại bậc nhất Phan Thiết?

Hưng Lộc Phát Corp đẩy mạnh thi công khu công viên nước đầu tiên và hiện đại bậc nhất Phan Thiết. Khi hoàn thành, công viên nước Summerland sẽ tích hợp hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh và giải trí, được tư vấn thiết kế, vận hành bởi các tập đoàn quốc tế uy tín.

Khu công viên nước đầu tiên tại Phan Thiết, Summer Ocean Park thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng & giải trí Mũi Né Summerland tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, có quy mô 31.5ha.

“Lấy ý tưởng từ Rồng Thanh Long là linh vật của dự án, Hưng Lộc Phát muốn phát triển một khu công viên nước không chỉ quy mô, hiện đại, mà còn mang những nét đặc trưng riêng biệt của vùng đất nhiệt đới Bình Thuận, nhằm tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách”, đại diện Hưng Lộc Phát cho biết.

Summer Ocean Park được phát triển bởi ý tưởng độc đáo, mang nét đặc trưng riêng biệt

Summer Ocean Park được phát triển bởi ý tưởng độc đáo, mang nét đặc trưng riêng biệt

Được biết, Hưng Lộc Phát Corp dự kiến sẽ chi cả nghìn tỷ đồng để phát triển khu công viên nước này, tích hợp đầy đủ các trò chơi cảm giác mạnh và giải trí đầu tiên tại Bình Thuận. Bao quanh công viên nước là chuỗi trung tâm thương mại bán thời trang và thể thao biển, tổ hợp ẩm thực biển và fastfood. Dự kiến khi đi vào hoạt động trong 2 năm tới, mỗi năm khu công viên nước này sẽ đón khoảng 3 triệu khách du lịch.

Đại công viên nước hiện đại bậc nhất Phan Thiết với sức chứa lên đến 4.500 người

Đại công viên nước hiện đại bậc nhất Phan Thiết với sức chứa lên đến 4.500 người

Tại tổ hợp công viên nước với sức chứa lên đến 4.500 người, lần đầu tiên khách du lịch sẽ được trải nghiệm những trò chơi cảm giác cực mạnh, những đợt tăng tốc đột ngột, những cú rơi tự do, vòng xoáy 360 với: boomerang khổng lồ, đường trượt 6 làn dốc đứng cao, lướt sóng rồng, hố trượt tử thần, dòng sông sóng thần,…Tính sơ bộ, tổng cộng toàn bộ hệ thống ống trượt mạo hiểm của công viên này dài hàng ngàn mét.

Phối cảnh tổ hợp giải trí nước cho trẻ nhỏ tại công viên nước Summerland

Phối cảnh tổ hợp giải trí nước cho trẻ nhỏ tại công viên nước Summerland

Ngoài hệ thống trò chơi mạo hiểm, công viên nước của Mũi Né Summerland Resort còn đầu tư tổ hợp vui chơi giải trí cho gia đình và trẻ em với công viên nước cho trẻ nhỏ, hồ bơi resort giật tầng, hồ đôi tạo sóng quy mô. Tại khu hồ đôi tạo sóng kết hợp với sân khấu nổi, là nơi tổ chức các pool party, sự kiện âm nhạc vô cùng sôi động và hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần và lễ Tết. Công viên nước còn sở hữu dòng sông sóng thần đầu tiên của Bình Thuận dài 300 mét, sức chứa lên đến hàng ngàn người, cho cả gia đình có những phút giây chơi đùa thỏa thích cùng nhau.

Khu công viên nước còn tích hợp các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp

Khu công viên nước còn tích hợp các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp

Tối đến, tại FlowRider, du khách có thể vừa ăn uống, tiệc tùng vừa xem biểu diễn lướt sóng nghệ thuật. Hoặc có thể nghỉ ngơi và tận hưởng những phút giây thư giãn tại khu spa, tắm sauna, muối khoáng, xông hơi...hiện đại. Tất cả sẽ biến công viên nước Summer Ocean Park trở thành điểm nhấn riêng biệt của dự án Mũi Né Summerland, một điểm check-in “must try" của du khách khi đến Bình Thuận.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ Hưng Lộc Phát, White Water West và Proslide sẽ thực hiện khâu tư vấn thiết kế đại công trình này. Được biết, Proslide và Whitewater West là 2 tập đoàn tư vấn thiết kế, vận hành công viên nước hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada. Trong hơn 40 năm qua, 2 tập đoàn này đã thi công gần 1.000 công viên nước, trong đó có các công viên nước lớn nhất thế giới như: Epic Waters Indoor Water Park (Mỹ); Happy Magic Water Cube Nanjing (Trung Quốc), SeaWorld Gold Coast (Australia),…Sắp tới Hưng Lộc Phát sẽ tiếp tục hợp tác với một đối tác quốc tế về việc vận hành và phát triển công viên nước này. Cho thấy quyết tâm biến Summer Ocean Park trở thành đại công viên nước quy mô và hiện đại bậc nhất Phan Thiết của chủ đầu tư.

Hưng Lộc Phát đẩy mạnh thi công, công trường nhộn nhịp

Hưng Lộc Phát đẩy mạnh thi công, công trường nhộn nhịp

Bên cạnh đó, khu đô thị nghỉ dưỡng – giải trí Mũi Né Summerland của Công ty Hưng Lộc Phát còn là dự án đón đầu chủ trương phát triển “nền kinh tế đêm” của chính quyền Bình Thuận, nhằm tạo ra điểm nhấn du lịch mới, giúp du khách có thêm lựa chọn vui chơi giải trí và xài tiền.

Được biết, Hưng Lộc Phát dự kiến sẽ đưa các hạng mục tiện ích của Mũi Né Summerland vào hoạt động trong năm 2021. Khi hoàn thành, ngoài khu công viên nước Summer Ocean Park, Mũi Né Summerland còn sở hữu chuỗi tiện ích đặc biệt như: tuyến phố đi bộ hơn 2.000m; quảng trường sôi động Summer Square; khu ẩm thực đa quốc gia; khu shopping, spa hiện đại, khu BBQ sân vườn, Clubhouse, chuỗi công viên đa chủ đề…Tất cả sẽ biến Mũi Né Summerland thành một điểm đến hấp dẫn khó cưỡng dành cho mọi du khách.

Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, không khí hội hè nhộn nhịp như Pattaya, Macau hay Las Vegas sẽ hiện diện tại Mũi Né Summerland. Du khách đến đây không chỉ đơn thuần nghỉ dưỡng mà còn để trải nghiệm những khoảnh khắc bùng cháy và đầy màu sắc.

Theo đánh giá của một chuyên gia địa ốc, Mũi Né Summerland thu hút đông đảo khách hàng nhờ những ưu thế riêng. Trong những đợt mở bán gần đây, giỏ hàng của chủ đầu tư công bố đều nhanh chóng được thị trường hấp thụ và tạo nên những đợt sóng cho cả thị trường bất động sản Phan Thiết.

Bên cạnh đó, với những chiến lược riêng, du lịch Bình Thuận có nhiều tiềm năng đột phá, hứa hẹn đứng ngang hàng với các địa điểm du lịch hàng đầu cả nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Trà ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN