Choáng với thu nhập "khủng" của đội trưởng đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup

Sự kiện: Asian Cup 2023

Đội trưởng đội tuyển Nhật Bản được đồn đoán kiếm được số tiền "khủng" mỗi tuần khi thi đấu tại Anh.

Thu nhập tiền tỷ mỗi tuần

Trong một bài viết hồi năm 2018, tờ SCMP đưa ra danh sách 6 cầu thủ châu Á có thu nhập "khủng" nhất khi chơi bóng ở châu Âu. Trong danh sách này nổi bật có Maya Yoshida. Đây cũng là cầu thủ có tên trong danh sách các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản thi đấu tại Asian Cup 2019. Anh còn là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản.

Trung vệ của đội tuyển Nhật Bản gia nhập Southampton năm 2012 với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 3,9 triệu USD (~90 tỷ đồng). Anh có bản hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ này vào thời điểm đó. 

Sau đó, Maya Yoshida đã gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ này kéo dài tới năm 2018. Tờ SCMP cho hay, cầu thủ này được đồn đoán kiếm được 91.000 USD/tuần (~2,1 tỷ đồng) tại câu lạc bộ Southampton.

Choáng với thu nhập "khủng" của đội trưởng đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup - 1

Maya Yoshida quê ở Nagasaki, Nhật Bản.

Tại FiFa World Cup 2018, Maya Yoshida chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Tại giải đấu lớn nhất hành tinh này, Nhật Bản thua Bỉ với tỷ số 2-3 tại vòng 1/8 đầy tiếc nuối.

Năm 2017, trang tin của câu lạc bộ Southampton đưa tin Maya Yoshida đã ký một bản hợp đồng 3 năm mới với câu lạc bộ này. Với bản hợp đồng mới, Yoshida ở Southampton ở tổng cộng 8 mùa tính từ năm 2012. Bản hợp đồng mới kéo dài 3 năm tức là đến năm 2020 mới hết hạn.

Yoshida nói: "Không có lý do gì để rời câu lạc bộ. Tôi đã ở đây 5 năm. Trong thời gian đó, tôi đã có tất cả mọi thứ, những giây phút khó khăn, những khoảnh khắc đẹp".

Thậm chí, Yoshida còn nói bản thân cảm thấy câu lạc bộ Southampton như nhà của mình và rất hạnh phúc khi tiếp tục hành trình với Southampton. "Đó là chương mới cho sự nghiệp của tôi", Yoshida nói với những lời có cánh. Nói về câu lạc bộ, Yoshida đánh giá: "Southampton có đội bóng tốt, câu lạc bộ tốt, cơ sở vật chất tốt và một sân vận động tuyệt vời. Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời và tôi thật sự tự hào khi được ở đây và là một phần của câu lạc bộ".

Theo trang định giá transfermarkt, cầu thủ Maya Yoshida được định giá 7 triệu Euro (~184 tỷ đồng), trong khi người đứng đầu danh sách là Son Heung-min của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc được định giá 50 triệu Euro (~1.300 tỷ đồng).

Lương "khủng" mỗi mùa

Trong danh sách 6 cầu thủ châu Á có thu nhập cao nhất khi chơi bóng ở châu Âu của SCMP còn có một cái tên khác Yuno Nagatomo. Cầu thủ này cũng nằm trong danh sách các tuyển thủ Nhật Bản thi đấu ở Asian Cup.

Choáng với thu nhập "khủng" của đội trưởng đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup - 2

Yuto Nagatomo đã chuyển sang thi đấu cho Gatalasaray theo hợp đồng cho mượn.

Năm 2016, trang thể thao ESPN đưa tin, Yuto Nagatomo đã gia hạn hợp đồng với Inter Milan đến mùa giải 2018-2019. Vào thời điểm đó, ESPN cũng dẫn thông tin từ Gazzetta dello Sport cho hay Inter Milan tăng lương cho cầu thủ này từ 1,5 triệu USD/mùa (~34,7 tỷ đồng) lên 1,7 triệu USD/mùa (~39,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đầu năm 2018, cầu thủ này đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Gatalasary của Thổ Nhĩ Kỳ theo bản hợp đồng cho mượn. 

Choáng với mức lương tiền tỷ/tuần của đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane

Harry Kane có thể kiếm được 105 triệu USD trong vòng 6 năm tới, chưa kể các khoản tiền từ quảng bá thương hiệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo ESPN, SCMP và Transfermarkt) ([Tên nguồn])
Asian Cup 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN