Cận cảnh cao ốc hồi sinh sau 10 năm "làm xấu bộ mặt” đô thị TP.HCM

Cao ốc Saigon One Tower nằm ngay trên khu đất vàng (34 Tôn Đức Thắng, quận 1) đang được hồi sinh và đổi tên thành IFC One Saigon.

Dự án Saigon One Tower nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi ngay bên sông Sài Gòn, do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD.

Được khởi công vào năm 2007 dự kiến hoàn thành năm 2009, đến năm 2011 khi xây dựng xong phần thô, hoàn thành 80% các hạng mục bắt đầu lắp kính một số khu vực, dự án bất ngờ tạm dừng.

Lãnh đạo TP.HCM từng cho biết Saigon One Tower bị đình trệ bởi những mâu thuẫn trong nội bộ chủ đầu tư, trong đó có phân chia tài sản, dự án bị chỉ trích là “làm xấu bộ mặt” đô thị thành phố.

Tòa nhà Saigon One Tower hiện về tay của chủ đầu tư mới là Công ty CP quản lý và phát triển Viva Land (thành lập từ năm 2020) và chủ đầu tư đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Theo thông tin từ Viva Land, tòa nhà có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m2, đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Theo ghi nhận tại dự án, các công nhân đang làm việc cả ngày lẫn đêm, các hình tam giác lớn lạ mắt đang được ốp lên bên ngoài toà nhà nhìn lung linh đẹp mắt, tạo điểm nhắn ngay khu đất vàng thành phố.

Công ty CP BM Windows (đơn vị thi công phần mặt kính bên ngoài) cho biết, công trình cao 185m, được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết nên có thiết kế Facade hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vẩy rồng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án IFC One Saigon:

Dự án Saigon One Tower nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi ngay bên sông Sài Gòn, do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD. Được khởi công vào năm 2007 dự kiến hoàn thành năm 2009. Đến năm 2011 khi xây dựng xong phần thô, hoàn thành 80% các hạng múc bắt đầu lắp kính một số khu vực thì dự án bất ngờ tạm dừng.

Dự án Saigon One Tower nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi ngay bên sông Sài Gòn, do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD. Được khởi công vào năm 2007 dự kiến hoàn thành năm 2009. Đến năm 2011 khi xây dựng xong phần thô, hoàn thành 80% các hạng múc bắt đầu lắp kính một số khu vực thì dự án bất ngờ tạm dừng.

Tòa nhà Saigon One Tower hiện về tay của chủ đầu tư mới là Công ty CP quản lý và phát triển Viva Land và chủ đầu tư đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Tòa nhà Saigon One Tower hiện về tay của chủ đầu tư mới là Công ty CP quản lý và phát triển Viva Land và chủ đầu tư đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Tòa nhà có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m2, đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Tòa nhà có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m2, đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Các công nhân đang làm việc cả ngày lẫn đêm, các hình tam giác lớn lạ mắt đang được ốp lên bên ngoài toà nhà nhìn lung linh đẹp mắt, tạo điểm nhắn ngay khu đất vàng thành phố.

Các công nhân đang làm việc cả ngày lẫn đêm, các hình tam giác lớn lạ mắt đang được ốp lên bên ngoài toà nhà nhìn lung linh đẹp mắt, tạo điểm nhắn ngay khu đất vàng thành phố.

Công trình cao 185m, được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết nên có thiết kế Facade hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vẩy rồng

Công trình cao 185m, được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết nên có thiết kế Facade hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vẩy rồng

Nhóm công nhân đang lắp đèn led bên ngoài, khi về đêm khu vực toà nhà lung linh thu hút sự hiếu kỳ của người dân.

Nhóm công nhân đang lắp đèn led bên ngoài, khi về đêm khu vực toà nhà lung linh thu hút sự hiếu kỳ của người dân.

Toà nhà nằm tại vị trí đất vàng khi ngay đầu dòng kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Khánh Hội.

Toà nhà nằm tại vị trí đất vàng khi ngay đầu dòng kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Khánh Hội.

Công nhân lơ lửng trên tầng cao lắp các hình tam giác khổ lớn

Công nhân lơ lửng trên tầng cao lắp các hình tam giác khổ lớn

Các công nhân thi công phần mặt kính bên ngoài dự án

Các công nhân thi công phần mặt kính bên ngoài dự án

Dự án nằm ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt (quận 1), khu vực này thường xảy ra xung đột giao thông mỗi buổi chiều, khi dòng phương tiện từ các hướng chen lấn qua cầu Khánh Hội đi về quận 4, quận 7. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, áp lực giao thông tại khu vực này được dự báo sẽ tăng cao.

Dự án nằm ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt (quận 1), khu vực này thường xảy ra xung đột giao thông mỗi buổi chiều, khi dòng phương tiện từ các hướng chen lấn qua cầu Khánh Hội đi về quận 4, quận 7. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, áp lực giao thông tại khu vực này được dự báo sẽ tăng cao.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà đa thế hệ kiểu mới, vừa riêng tư nhưng vẫn gắn kết các thành viên trong gia đình

Căn nhà được thiết kế đặc biệt cho nhiều thế hệ chung sống, đủ riêng tư nhưng vẫn giúp gắn kết các thành viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hoàng ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN