Nhiều trường Đại học thông báo tạm dừng dạy học trực tiếp khiến sinh viên rơi vào thế khó

Sự kiện: Giáo dục

Không ít sinh viên đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi nhiều trường đại học tại Hà Nội thông báo gấp tạm dừng việc dạy và học trực tiếp do số lượng các ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trên địa bàn thành phố.

Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định tất cả các hệ, các lớp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo về việc hoãn lịch học trực tiếp được đăng tải trên fanpage của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nguồn: Internet.

Thông báo về việc hoãn lịch học trực tiếp được đăng tải trên fanpage của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nguồn: Internet.

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng thông báo tạm hoãn việc học trực tiếp. Theo đó, từ ngày 21/2, nhà trường tiếp tục triển khai học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới đối với các học phần lý thuyết. Các lớp thực hành, thực tập được bố trí bù vào thời gian sau. Lịch dạy và học được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2021-2022.

Việc nhà trường thông báo hoãn học trực tiếp khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, nhất là khi tiền cọc nhà trọ đã đóng. Theo đó, nhiều sinh viên đã chuẩn bị việc quay trở lại trường từ vài tháng trước, từ việc tìm trọ đến việc chuẩn bị các vấn đề liên quan.

Trên nhiều diễn đàn dành cho sinh viên, tài khoản có tên viết tắt H.L bình luận: “Nếu không trả phòng, có thể mình sẽ giống như năm ngoái, mất 6–7 tháng tiền nhà nhưng sau đó bỏ không để về quê tránh dịch. Nhưng nếu bây giờ chấp nhận mất cọc, nhượng phòng thì đến lúc có thông báo đi học lại, mình lại không dám đảm bảo có đủ phòng cho sinh viên thuê không."

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 trường Đại học thông báo tạm dừng dạy học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguồn ảnh: Internet

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 trường Đại học thông báo tạm dừng dạy học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguồn ảnh: Internet

Nhiều sinh viên đều đã đặt cọc, thuê nhà và một phần sinh viên đã quay trở lại Hà Nội. Gặp phải tình huống như trên, nhiều sinh viên rất băn khoăn không biết sẽ phải tính toán ra sao.

Bạn Hồ Gia Bảo (sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) khá bức xúc nếu phải tạm hoãn việc học trực tiếp: “Mình đã phải làm thêm để trang trải tiền trọ và tiền học tập và số tiền mình đã cọc phòng trọ hơn 3 triệu nên nếu phải hoãn việc học ngay lúc này sẽ rất khó khăn cho sinh viên tụi mình và gia đình.”

Bạn Việt Hà bày tỏ khó khăn nếu phải tạm hoãn việc học trong tình hình hiện tại. Nguồn: NVCC

Bạn Việt Hà bày tỏ khó khăn nếu phải tạm hoãn việc học trong tình hình hiện tại. Nguồn: NVCC

Theo bạn Việt Hà (ngành Logistics và quản lí chuỗi cung ứng, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội) cho biết: “Sức khoẻ vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong tình hình hiện tại. Nhưng nếu tạm hoãn việc học trực tiếp sẽ gây nhiều bất lợi cho sinh viên tụi mình. Từ đợt dịch COVID-19 năm ngoái, nhiều sinh viên đã gồng gánh tiền trọ gần 1 năm đã khá vất vả rồi, giờ lại tiếp tục vậy sẽ rất nặng kinh tế cho nhiều sinh viên”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến

Nhấn mạnh trước hết đến an toàn phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ánh Ngân ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN