Dạy trẻ 3 điều này từ khi còn nhỏ, chắc chắn con sẽ phát triển trong tương lai

Sự kiện: Giáo dục

Con trẻ lớn lên từng ngày, chính vì vậy hãy dạy cho con 3 điều này càng sớm càng tốt, con sẽ trưởng thành và phát triển hơn.

1. Dạy con kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Chỉ bằng cách cho con bạn học cách tự lập càng sớm càng tốt, con mới có thể vững bước hơn ở tương lai. Tùy theo độ tuổi của trẻ, hãy để trẻ học làm những việc tương ứng vào thời điểm thích hợp, điều cơ bản nhất là khả năng tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống.

Dạy trẻ 3 điều này từ khi còn nhỏ, chắc chắn con sẽ phát triển trong tương lai - 1

Nếu cha mẹ quá bao bọc con trẻ, trẻ sẽ đánh mất khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất, đây là lý do khiến một số trẻ không thích nghi được với cuộc sống mẫu giáo, quen với việc cha mẹ hướng dẫn mọi thứ và ngại tự lập.

Ngay từ bây giờ, hãy cho trẻ học cách tự chăm sóc cơ bản như tự dọn đồ chơi, tự thay quần áo, tự sắp xếp tủ quần áo của mình… Hãy kiên nhẫn hơn một chút với con, khuyến khích và khen thưởng khi thích hợp. Luyện tập sẽ tạo nên sự tự lập cho con bạn và bé sẽ ngày càng chăm sóc bản thân tốt hơn sau mỗi lần luyện tập.

2. Cho trẻ học cách suy nghĩ độc lập

Dạy trẻ 3 điều này từ khi còn nhỏ, chắc chắn con sẽ phát triển trong tương lai - 2

Sự thiếu vắng trải nghiệm cá nhân sẽ khiến trẻ không bao giờ hiểu được vì sao cha mẹ lại ngăn cấm con không được làm việc này, việc kia. Chính vì vậy, hãy để con dần luyện tập khả năng suy nghĩ và quan sát độc lập, để con tham gia vào những việc vặt trong gia đình, để trẻ cố gắng quan sát trong phạm vi an toàn và trải nghiệm nhiều hơn thay vì ngăn cản và sắp xếp con vào 1 vai trò cố định nào đó.

3. Để trẻ tự đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề

Dạy trẻ 3 điều này từ khi còn nhỏ, chắc chắn con sẽ phát triển trong tương lai - 3

Trong cuộc sống hằng ngày, việc trẻ mắc lỗi và xung đột với người khác là rất khó tránh khỏi. Trong tình huống này, cha mẹ nên để con tự cảm nhận, tự đưa ra quyết định và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề thay vì la mắng, chỉ trích hay ép buộc con phải làm theo ý của cha mẹ.

Để trẻ học cách trưởng thành và tự lập hơn, đòi hỏi cha mẹ không nên quá bao bọc con mà hãy dạy cho con hiểu rằng, tự lập là đức tính tốt mà con cần rèn luyện. Với tư cách là cha mẹ, hãy ở bên để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con trên con đường phát triển bản thân và học cách tự lập.

Nguồn: [Link nguồn]

Dạy trẻ tự lập từ nhỏ sẽ khiến chúng hình thành thói quen tốt, không ỷ lại vào người khác và biết tự chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Vậy, người Nhật đã dạy con thế nào mà khiến cả thế giới phải học theo?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÙY CHI (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN