Đăng ký xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không trượt oan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thí sinh có 13 ngày đề đăng ký xét tuyển đại học  năm 2025, không giới hạn số lần và số nguyện vọng, không phân biệt phương thức.

Với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều trường ĐH dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học sẽ giảm ở nhiều ngành, thậm chí có ngành giảm đến 2-3 điểm. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi trong tuyển sinh, nếu không nắm kỹ thông tin và cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh (TS) dễ rơi vào cảnh tưởng đậu hóa rớt.

Điểm chuẩn dự báo giảm mạnh

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, dự báo điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm ở tất cả lĩnh vực. Đặc biệt các lĩnh vực xét tuyển các môn toán, hóa, sinh sẽ giảm sâu có thể lên đến 2-3 điểm so với năm 2024.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng cú sốc lớn nhất là điểm trung bình của môn toán giảm mạnh, từ 6,45 điểm (năm 2024) xuống còn 4,78 điểm (năm 2025). Sự sụt giảm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mặt bằng điểm số của TS đăng ký xét tuyển vào trường.

Bên cạnh đó, điểm vật lý có tăng nhưng môn hóa và sinh cũng giảm. Các môn học khác cũng không có biến động lớn.

Do đó, Tiến sĩ Khang dự báo điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng khối A00 (toán, lý, hóa) và A01 (toán, lý, Anh) sẽ giảm đáng kể, dự kiến từ 1 đến 3 điểm tùy ngành và trường. Điểm chuẩn khối B00 (toán, hóa, sinh), đặc biệt là các ngành y dược dự báo sẽ giảm rất mạnh, có thể giảm 2-4 điểm. Và mức giảm rõ rệt cũng sẽ xảy ra với khối D01 (toán, văn, Anh), từ 1 đến 2,5 điểm.

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển năm 2025 tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ảnh: XD

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển năm 2025 tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ảnh: XD

Cẩn trọng để không trượt oan

Với phổ điểm như năm nay, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang khuyên TS cần bình tĩnh vì việc điểm toán giảm là xu hướng chung trên toàn quốc. Các trường ĐH sẽ có điều chỉnh phù hợp với mặt bằng điểm thi.

“TS không nên chỉ dựa vào điểm số tuyệt đối mà cần theo dõi bảng phân vị để biết mình đang ở nhóm bao nhiêu phần trăm trong tổng số TS cả nước, giúp đánh giá chính xác hơn vị trí của bản thân” - Tiến sĩ Khang lưu ý.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Khang, với xu hướng điểm các khối A, B, D giảm mạnh sẽ là cơ hội để TS mạnh dạn điều chỉnh nguyện vọng vào những ngành, trường mà trước đây điểm chuẩn cao hơn khả năng của mình một chút, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển. Trong trường hợp điểm thi không đạt kỳ vọng, TS cần chú ý đến các phương thức xét tuyển khác như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực... nếu đã tham gia hoặc đủ điều kiện.

Tương tự, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khuyên TS cần đối chiếu điểm thật với điểm chuẩn năm trước (và điều chỉnh nếu cần). Nếu điểm không cao, TS không nên đăng ký toàn bộ các nguyện vọng vào các ngành hoặc trường có điểm chuẩn quá cao, vì điều này rất dễ dẫn đến nguy cơ rớt tất cả.

Tiến sĩ Lý cũng gợi ý một trong những nguyên tắc quan trọng khi đăng ký xét tuyển đại học là TS cần chia nguyện vọng thành ba nhóm hợp lý, gồm:

Nhóm 1: Nguyện vọng khó, ít khả năng trúng tuyển nhưng là ngành học yêu thích nhất.

Nhóm 2: Nguyện vọng vừa sức, có khả năng trúng tuyển cao.

Nhóm 3: Nguyện vọng an toàn, chắc chắn trúng tuyển nếu các nhóm trên không đạt.

“Dù TS được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng không nên “đặt cược” ngẫu nhiên hay theo phong trào. TS nên chọn khoảng 5-7 nguyện vọng chất lượng, được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, TS phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự yêu thích và phù hợp với năng lực bản thân, không phải theo độ “khó” hay danh tiếng của trường” - Tiến sĩ Lý khuyến nghị.

Theo ThS Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, dự đoán điểm chuẩn ĐH năm nay có xu hướng giảm nhẹ từ 0,5 đến 1,5 điểm, tùy ngành, tùy trường, trong đó tổ hợp môn khối C00 (văn, sử, địa) sẽ có lợi thế hơn.

Do đó, ThS Nguyên khuyên TS cần chủ động nghiên cứu kỹ phổ điểm và xác định rõ sở trường, năng lực cũng như điều kiện gia đình để chọn ngành, chọn trường phù hợp.

Còn PGS - Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), khuyên TS khi chọn nguyện vọng, đừng bận tâm tổ hợp nào hay phương thức nào. TS hãy đặt những nguyện vọng khó trúng tuyển nhất và thích nhất lên đầu tiên để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Đồng thời, năm nay các trường có nhiều mức cộng điểm đa dạng cho TS có những thành tích đặc biệt, do đó TS cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh từng trường để đăng ký hồ sơ minh chứng kịp thời và đầy đủ để tăng lợi thế khi tham gia xét tuyển đại học.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 16 đến 17 giờ ngày 28-7

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, tất cả TS sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 16 đến 17 giờ ngày 28-7. Việc đăng ký này áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển, không giới hạn số lần đăng ký và số nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất và TS chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất.

Từ 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8: Các cơ sở đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Nhiều trường đại học khối ngành Y Dược thông báo cộng điểm xét tuyển và công thức tính điểm cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHẠM ANH ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN