Cô bé 10 tuổi thông minh hơn thiên tài Einstein

Với số điểm tối đa 162, Nishi Uggalle (10 tuổi) trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất ở Anh có chỉ số IQ cao hơn thiên tài vật lý Albert Einstein.

Với thành tích đáng kinh ngạc, Nishi chính thức gia nhập Mensa - hiệp hội dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Theo Daily Mail, bài kiểm gia IQ dưới sự giám sát của Mensa chỉ áp dụng cho trẻ em từ 10,5 tuổi và bao gồm hai tiêu chí đánh giá riêng biệt. Một tiêu chí chủ yếu đánh giá khả năng lập luận bằng ngôn từ. Tiêu chí còn lại kiểm tra kỹ năng quan sát và tư duy hình học của ứng viên thông qua hình ảnh, biểu đồ.

Nishi Uggalle (10 tuổi) lọt top 1% người thông minh nhất nước Anh.

Nishi Uggalle (10 tuổi) lọt top 1% người thông minh nhất nước Anh.

Nishi (đến từ thị trấn Audenshaw, Tameside) đạt mức điểm cao nhất (162) trong phần thi đầu tiên - Cattell III B và 142 điểm trong phầnCulture Fare Scale. Kết quả này đưa cô bé vào top 1% những người có chỉ số IQ cao nhất quốc gia.

So với nhà bác học Einstein, chỉ số IQ của Nishi cao hơn 2 điểm. Cô bé 10 tuổi hiện theo học trường nữ sinh Withington và sẽ nhập học trường chuyên Altrincham dành cho nữ sinh vào tháng 9 tới.

Nishi đang sống cùng bố mẹ - Neelanga và Shiromi. Họ là những người di cư từ Sri Lanka tới Manchester.

Ông Neelanga (44 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi sớm nhận ra Nishi có năng khiếu. Con bé biết đọc, viết từ rất sớm và còn rất giỏi Toán. Tôi thường cho con làm những điều vừa thú vị, vừa có tính thử thách.

Nishi hiện sống cùng bố mẹ. Cô bé muốn trở thành nhà khoa học tương lai. 

Nishi hiện sống cùng bố mẹ. Cô bé muốn trở thành nhà khoa học tương lai. 

Là cha mẹ, chúng tôi không muốn tài năng của con bị lãng phí nhưng cũng không muốn con đánh mất tuổi thơ. Nishi chỉ là đứa bé 10 tuổi, như bao đứa trẻ khác. Con bé thích đọc sách, đi xe đạp và đi bộ. Tôi rất tự hào về con".

Chia sẻ về bài kiểm tra, thần đồng nhí cho hay: "Nó không dễ nhưng cũng không quá khó. Trong phần thi đầu tiên, em có đủ thời gian để xem lại bài. Nhưng phần thi thứ hai, em còn 1-2 câu hỏi. Em kể với các bạn cùng lớp về Mensa và họ đều tự hào về em. Trong tương lai, em muốn trở thành một nhà khoa học".

John Stevenage (giám đốc điều hành của Mensa tại Anh) gửi lời chúc mừng tới Nishi. "Tôi hy vọng, với tư cách thành viên của Mensa, Nishi có thể gặp gỡ những người cùng chí hướng, thử thách bản thân và có thêm nhiều bạn trong cuộc sống" - ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

“Thiên tài điên” nào tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tháp Eiffel?

“Thiên tài điên” Franz Reichelt là người tiên phong trong việc phát minh áo dù cho phi công lái máy bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN