4 thí sinh vào chung kết Olympia năm 22 sở hữu thành tích chuẩn "con nhà người ta"

Sự kiện: Giáo dục

Đặng Lê Nguyên Vũ,Vũ Bùi Đình Tùng, Bùi Anh Đức và Vũ Nguyên Sơn là 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết Olympia năm 22, diễn ra vào ngày 2/10 tới đây.

Sau tổng cộng 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 2/10 tới đây để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế.

Sau tổng cộng 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 2/10 tới đây để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế.

Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Nguyên Vũ là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Bên cạnh 2 môn học này, nam sinh cũng có điểm Hóa ấn tượng, cụ thể là Toán 9,7; Hóa 9,6; Tiếng Anh 9,5.

Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về cho trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Nguyên Vũ là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Bên cạnh 2 môn học này, nam sinh cũng có điểm Hóa ấn tượng, cụ thể là Toán 9,7; Hóa 9,6; Tiếng Anh 9,5.

Vũ Bùi Đình Tùng (học sinh trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết. Năm học vừa rồi, Đình Tùng có điểm tổng kết là 9,6. Trước đó, cậu từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán bằng tiếng Anh năm 2021, sở hữu danh hiệu "Học sinh 3 tốt cấp" thành phố, giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam" lần thứ 4.

Vũ Bùi Đình Tùng (học sinh trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết. Năm học vừa rồi, Đình Tùng có điểm tổng kết là 9,6. Trước đó, cậu từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán bằng tiếng Anh năm 2021, sở hữu danh hiệu "Học sinh 3 tốt cấp" thành phố, giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam" lần thứ 4.

Bùi Anh Đức (trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) giành nhiều giải thưởng như: Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 10; giải nhất cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia năm lớp 11; một huy chương vàng Olympic Tiếng Anh cấp quốc gia. Cậu giành 10 điểm tổng kết môn học Lịch sử năm học vừa qua.

Bùi Anh Đức (trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) giành nhiều giải thưởng như: Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 10; giải nhất cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia năm lớp 11; một huy chương vàng Olympic Tiếng Anh cấp quốc gia. Cậu giành 10 điểm tổng kết môn học Lịch sử năm học vừa qua.

Vũ Nguyên Sơn (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) trở thành học sinh thứ 5 của trường giành vé vào chung kết Olympia. Trước Olympia, Nguyên Sơn từng giành nhiều thành tích ấn tượng như huy chương bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge 2019-2020, huy chương bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia. Đặc biệt, cậu là học sinh lớp chuyên tiếng Nga nhưng điểm tổng kết các môn tự nhiên không dưới 9.

Vũ Nguyên Sơn (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) trở thành học sinh thứ 5 của trường giành vé vào chung kết Olympia. Trước Olympia, Nguyên Sơn từng giành nhiều thành tích ấn tượng như huy chương bạc Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, giải ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge 2019-2020, huy chương bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia. Đặc biệt, cậu là học sinh lớp chuyên tiếng Nga nhưng điểm tổng kết các môn tự nhiên không dưới 9.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN