Nữ sinh đi thi sắc đẹp, trắng tay chỉ vì chiếc mũi cao thẳng như tòa nhà

Cô từng bị loại ngang trong đêm chung kết Hoa khôi sinh viên vì tin đồn nâng mũi thất thiệt.

Đinh Ngọc Thảo Vy sở hữu sắc vóc cân đối.

Đinh Ngọc Thảo Vy sở hữu sắc vóc cân đối.

Đinh Ngọc Thảo Vy là thí sinh từng gây chú ý vì bị loại trước thềm chung cuộc Hoa khôi sinh viên 2020 do tin đồn nâng mũi. Sự việc gây tiếc nuối khiến cô nữ sinh trắng tay tại cuộc thi. Thế nhưng, không chịu mang tiếng oan, Thảo Vy tiếp tục ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 để chứng minh trong sạch.

"Cũng đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày ấy. Đây là lần đầu tiên mà Vy lên tiếng vì sự cố hiểu lầm đáng tiếc đó, Vy nghĩ rằng chính BTC và BGK cuộc thi cũng có sự hiểu lầm nên mới xảy ra điều đó. Nhưng Vy rất vui vì sau đó BTC đã liên hệ để giải quyết vụ việc theo hướng tốt nhất và đính chính rõ ràng về việc Vy không phẫu thuật thẩm mỹ để giúp Vy có thể tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc khác.

Chân thành cảm ơn BTC Hoa Khôi Sinh Viên vì điều đó, và qua đó cũng là bài học hay để Vy trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, Vy nghĩ đây cũng là 1 câu chuyện hay có vui có buồn để sau này kể lại cho con cháu nghe. Cũng là động lực để Vy cố gắng hết mình tại Hoa Hậu Việt Nam 2020. Và khi sóng gió qua đi, Vy sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều không phải chỉ để thỏa mãn đam mê của chính mình mà còn vì những số phận trong cộng đồng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội" - nữ sinh trường đại học công nghiệp TP HCM.

Lợi thế với chiếc mũi cao thẳng khiến nhiều người lầm tưởng cô nâng mũi.

Lợi thế với chiếc mũi cao thẳng khiến nhiều người lầm tưởng cô nâng mũi.

Góc nghiêng xinh đẹp, rạng rỡ của Thảo Vy.

Góc nghiêng xinh đẹp, rạng rỡ của Thảo Vy.

Để chứng minh chiếc mũi thẳng đẹp tự nhiên, Thảo Vy tung hình mẹ ruột và những bức hình thuở thơ ấu. Mũi cô cao thẳng như tòa nhà là do gen di truyền. Những khoảnh khắc này nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, họ đồng tình khuyến khích Thảo Vy ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam. 

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc uy tín và được đầu tư bài bản. Chưa kể các thí sinh đều phải kiểm tra Nhân trắc học rất kỹ càng mới được BTC quyết định cho đi tiếp ở mỗi vòng thi. Vì vậy, đây là cách duy nhất để Thảo Vy tẩy trắng những suy nghĩ còn hoài nghi về chiếc mũi đẹp tự nhiên của cô. 

Thảo Vy sinh năm 2001 và quê ở Đắk Lắk. Cô cao 1,72m cùng số đo 3 vòng khá ấn tượng:  80-60-90cm. Thảo Vy từng đăng quang Hoa khôi thanh lịch huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, năm 2019. Nữ sinh cũng lọt top 5 cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

Thảo Vy chăm sóc hình thể mỗi ngày bằng cách tập gym. Cô dành thời gian tìm hiểu kiến thức xã hội để làm giàu vốn tri thức. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nữ sinh được nhà trường tạo điều kiện, cân bằng thời gian.

Nữ sinh đi thi sắc đẹp, trắng tay chỉ vì chiếc mũi cao thẳng như tòa nhà - 4

Vốn là tuýp người trầm tính, Thảo Vy muốn thi hoa hậu để có cơ hội trải nghiệm, giao lưu cởi mở hơn.

Vốn là tuýp người trầm tính, Thảo Vy muốn thi hoa hậu để có cơ hội trải nghiệm, giao lưu cởi mở hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Lilly Luta hóa người tình mộng mơ với đồ ngủ trong suốt thơ ngây

Nàng hot girl được khen ngợi với bộ hình thời trang được chụp theo phong cách lolita.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhã Phong ([Tên nguồn])
Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN