Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về tin đồn dàn cố vấn "cố diễn" trong "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2

Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi khán giả ấn tượng và nhận ra giọng hát của mình.

Sau 2 tập phát sóng “Ca sĩ mặt nạ” mùa 2, Ưng Hoàng Phúc - người hóa thân thành Khỉ Hồng (Monkey Bư), là mascot đầu tiên và duy nhất bị lột mặt nạ khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Trước những tình cảm của fan, nam ca sĩ đã có những tiết lộ về phần dự thi này.

Ưng Hoàng Phúc chính là Khỉ Hồng trong "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2

Ưng Hoàng Phúc chính là Khỉ Hồng trong "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2

Nói về lý do lựa chọn tham gia "Ca sĩ mặt nạ", Ưng Hoàng Phúc bày tỏ: "Hiện nay có rất nhiều gameshow hay, thời gian rỗi tôi lướt mạng xã hội xem được những đoạn cắt từ các chương trình, trong đó "Ca sĩ mặt nạ" mùa 1 để lại nhiều ấn tượng nhất. 

Ban đầu tôi không có ý định tham gia nhưng trong một cuộc họp với ban tổ chức của chương trình khác, mọi người nhắc đến "Ca sĩ mặt nạ", một bạn trong ê-kíp mới ngỏ ý: "Hay anh Phúc tham gia show này đi, đứng sau lớp mascot không ai nhìn thấy, anh có thể quậy hết cỡ". Lúc đó tôi cũng chưa hình dung ra format chương trình nhưng các bạn kể về mùa 1, về những điều hay ho của gameshow nên đã nhận lời đồng ý tham gia".

Đúng như "lời hứa hẹn của bạn trong ê-kíp", Ưng Hoàng Phúc đã có nhiều trải nghiệm hay ho, thú vị khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ": "Lúc mang mặt nạ và không mang mặt nạ trên sân khấu khác nhau nhiều lắm, tuy nhiên bản thân tôi luôn tâm niệm đã đứng trên sân khấu sẽ cố gắng truyền tải bài hát hay nhất nên về mặt âm nhạc tôi luôn làm tốt nhất có thể.

Riêng về phần trình diễn sau mascot, thật sự bộ mascot Monkey Bư là bộ trang phục nóng nhất tôi từng mặt sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, cái đầu ''khỉ'' cũng rất nặng và to bự nên trong lúc hát tâm trí luôn chia làm 2, 1 phần phải thể hiện tốt, phần còn lại... phải làm sao để không bị lộ hình dáng cũng như lộ gương mặt, ngoài ra cũng giữ trang phục không bị lỗi gì về phần trình diễn, nên nếu nói thoải mái hơn thì tôi thấy trường hợp biểu diễn là ''Ưng Hoàng Phúc'' thoải mái hơn ''Monkey Bư''.

Chương trình rất tôn trọng nghệ sĩ nên họ có bảo tôi là để không lộ giọng thì có thể hát khác đi, biến đổi một chút trong giọng hát nhưng quan trọng nhất vẫn là phần âm nhạc phải hay nhất vì dù sao đi nữa tôn chỉ của "Ca sĩ giấu mặt" vẫn là nơi đem đến cho khán giả những bản nhạc chất lượng đến từ nghệ sĩ. Vì vậy tôi đã tập rất nhiều lần về việc bẻ giọng. Thời điểm tham gia chương trình tôi rất bận, nhiều show và công việc kinh doanh nhưng sơ hở có thời gian rảnh là tập ngay.

Có điều, mỗi người sẽ có thế mạnh và điểm yếu riêng, sau khi tập xong thì tôi khẳng định thế mạnh của Ưng Hoàng Phúc không phải là bẻ giọng, càng không phải là giả giọng".

Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi khán giả ấn tượng và nhận ra giọng hát của mình 

Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi khán giả ấn tượng và nhận ra giọng hát của mình 

Vì chất giọng quá đặc trưng nên dàn nghệ sĩ cố vấn và nhiều khán giả nhận xét rằng chỉ cần nghe vài câu là có thể nhận ra Ưng Hoàng Phúc. Thậm chí có không ít người đã nhắn tin cho cựu siêu mẫu Kim Cương - bà xã của anh, để hỏi về chương trình: "Hôm phát sóng chương trình tôi đang đi diễn nên không xem trực tiếp được nhưng bà xã liên tục nhận được tin nhắn hỏi là anh Phúc tham gia "Ca sĩ mặt nạ" phải không, nghe giọng nhận ra ngay. Bà xã bảo rằng lúc đó chỉ mới vòng 1, trình diễn ca khúc "Vì anh là vậy".

Tôi rất bất ngờ vì không phải mỗi Song Luân, Tóc Tiên, Bích Phương nhận ra mình sau lớp mặt nạ mà rất nhiều khán giả đã quen thuộc với giọng hát của mình. Thật sự tôi hạnh phúc lắm bởi 20 năm qua từng khoảnh khắc trên sân khấu đều được khán giả yêu thương, sau lớp mặt nạ mọi người còn hô tên Ưng Hoàng Phúc thì càng trân quý gấp bội.

Dù vậy tôi vẫn tiếc nuối vì đã tập rất nhiều bài hát hay để ''nhỡ'' có vào vòng trong sẽ thể hiện cho khán giả, tiếc là đã tập rồi nhưng chưa trình diễn được cho cả nhà”.

Nam ca sĩ có chút tiếc nuối vì đã luyện tập rất nhiều nhưng chưa kịp biểu diễn cho khán giả 

Nam ca sĩ có chút tiếc nuối vì đã luyện tập rất nhiều nhưng chưa kịp biểu diễn cho khán giả 

Nói thêm về các nghệ sĩ đằng sau lớp mascot, Ưng Hoàng Phúc thật thà thừa nhận rất khó đoán định: "Chương trình có tính bảo mật rất cao, luôn luôn mặc đồ đen trùm kín cả phim trường, nhất cử nhất động của mình đều được chú ý nên chỉ có thể suy đoán qua giọng hát.

Tôi không đoán được Cú Tây Bắc và Hippo Happy là ai, riêng Kỳ Lân Lãng Tử thì tôi thi đấu với bạn bài ''Sợ rằng em biết anh còn yêu em'', 2 anh em song ca rất ăn ý, bạn ấy gọi tôi là anh nên chắc chắn là một hậu bối. Mấy hôm nay tôi có nghe đi nghe lại thì đoán Dương Edward vì tôi từng nghe cậu này hát lâu rồi, giọng giống, còn sự thật ra sao thì tôi không biết thật".

Đến thời điểm hiện tại chương trình đã phát sóng được 2 tập và nhận về một số ý kiến trái chiều. Trong đó không ít người cho rằng dàn cố vấn dù đã đoán ra các nghệ sĩ đằng sau mascot nhưng vẫn “cố diễn” để gây chú ý, tạo tiếng cười. Trước những ý kiến này, nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Tôi nghĩ cũng có thể nhưng không phải gọi là ''cố diễn'' mà mọi người tạo tâm lý thoải mái cho nghệ sĩ sau mascot và để khán giả xem chương trình có thể suy đoán. Có điều tôi chắc chắn là ở trường quay cố vấn không ai biết nghệ sĩ nào tham gia làm thí sinh là sự thật".

Nguồn: [Link nguồn]

“Ca sĩ mặt nạ” mùa 2 gây tranh cãi

Sau thành công của mùa 1, "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 mang đến những điều gì?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Lâm ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN