Thanh Hương hậu ly hôn: Muốn tập trung công việc, biết ơn tất cả

Nữ diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện chia tay nhưng không muốn chia sẻ thêm nhiều.

Mới đây nữ diễn viên Thanh Hương lên tiếng xác nhận đã ly hôn. Cô viết: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ cùng tôi. Trước nay tôi chỉ muốn tập trung công việc, kín kẽ chuyện đời tư nên tôi xin phép chia sẻ 1 lần duy nhất này để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tôi mong mọi người thông cảm, thương tôi để tôi bắt đầu với cuộc sống mới, với những vai diễn mới, với những yêu thương bao năm qua mọi người dành cho tôi. Biết ơn tất cả mọi người. Yêu thương và trân trọng”.

Thanh Hương đã chia tay ông xã

Thanh Hương đã chia tay ông xã

Trước đó, Thanh Hương đã xác nhận với chúng tôi trong một bài phỏng vấn dịp trước Tết Nguyên đán năm nay. Ngôi sao phim Cuộc đời vẫn đẹp sao chia sẻ: “Tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về gia đình. Rất nhiều khán giả hỏi Thanh Hương sẽ đón Tết ở nhà chồng hay ở nhà mình.

Nhưng tôi cũng phải nói thật là tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình rồi nên mình sẽ không nói câu chuyện ở nhà ai nữa. Mình sẽ ở nhà mình thôi. Năm nay và năm ngoái tôi cũng ở nhà với bố mẹ. Mấy năm gần đây tôi cũng đón Tết như vậy”.

Thanh Hương cho hay hiện tại cô đang bận rộn với dự án phim mới, không muốn tiết lộ thêm nhiều về chuyện chia tay. Sau ly hôn, cô sống cùng con gái và bố mẹ.

Cuộc hôn nhân hơn 10 năm của nữ diễn viên và chồng cũ không thể hàn gắn nên cả hai quyết định chia tay trong êm đẹp. Thanh Hương kết hôn năm 21 tuổi. Trước đó, Thanh Hương cũng rất hiếm khi chia sẻ về ông xã, chủ yếu nhắc về các vai diễn trên màn ảnh nhỏ.

Thanh Hương sinh năm 1988, từng đoạt giải Hoa khôi Hải Dương năm 2006. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trong các phim Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Bên cạnh sự nghiệp diễn viên, cô còn lấn sân ca hát. Cô từng đoạt giải Quán quân tại Trời sinh một cặp năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ diễn viên chia sẻ: "Có khen chê, mình mới trưởng thành hơn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
Sao Đối Mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN