“Người phán xử ngoại truyện” có gì hấp dẫn?

Sự kiện: Người phán xử

Ngoài NSND Hoàng Dũng, phần “ngoại truyện” này còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên đã tham gia diễn xuất trong “Người phán xử” như NSƯT Trung Anh, diễn viên Việt Anh

Dù bộ phim “Người phán xử” đã kết thúc nhưng dư âm vẫn đọng lại với những câu nói mang tính tuyên ngôn của nhân vật đã đi vào đời sống hằng ngày, độ “hot” và cát xê sự kiện tăng vọt của dàn diễn viên... Đặc biệt, mới đây, ê-kíp phim còn sản xuất thêm phần “ngoại truyện” được bấm máy cuối tháng 4, dự kiến phát sóng trong tháng 5 này. Tuy nhiên, phim sẽ không được phát trên truyền hình mà qua ứng dụng xem phim của Đài Truyền hình VTV cũng như mạng xã hội.

“Người phán xử ngoại truyện” có gì hấp dẫn? - 1

NSƯT Trung Anh ở hậu trường “Người phán xử ngoại truyện”. Ảnh: Trần Tuấn

Không có chuyện sản xuất phần 2

Trước thông tin bộ phim “Người phán xử” sẽ có phần 2, phía Trung tâm Sản xuất phim truyền hình thuộc VTV đã phủ nhận điều này và khẳng định, phần lên sóng tiếp theo chỉ là phần “ngoại truyện” nhằm tri ân khán giả. Dự kiến, phần này sẽ kéo dài 4 tập và có nội dung về sự ra đời của đế chế Phan Thị dưới bàn tay ông trùm Phan Quân - thời gian trước khi xảy ra câu chuyện mà khán giả đã xem ở phần 1. Thời lượng mỗi tập phim khá ngắn, chỉ khoảng 30 phút.

Ngoài NSND Hoàng Dũng, phần “ngoại truyện” này còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên đã tham gia diễn xuất trong “Người phán xử” như NSƯT Trung Anh, diễn viên Việt Anh. Nếu bộ phim chính do ba đạo diễn Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng thực hiện thì đạo diễn của “ngoại truyện” là đạo diễn Khải Anh. Theo nguồn tin chúng tôi nắm được, phần phim đặc biệt này “chiêu mộ” lại hầu hết dàn diễn viên cũ. Ngoài ra, vì vốn được “Việt hoá” từ phim “Ha Borer” (The Arbitrator) của Israel nên khi lên kế hoạch làm phần mới, ê-kíp sẽ chú ý đến việc tôn trọng bản quyền.

Bên cạnh những hình ảnh đậm tính xã hội đen, “Người phán xử” bản “ngoại truyện” còn gây bất ngờ với thông tin diễn viên điển trai Huỳnh Anh chính là đạo diễn võ thuật. Chia sẻ về điều này, Huỳnh Anh cho biết, đây là cơ hội để anh thử sức ở một vị trí hoàn toàn mới trong sự nghiệp dù trước đó, Huỳnh Anh là một vận động viên võ thuật chuyên nghiệp. Nam diễn viên khẳng định, võ thuật là niềm đam mê thực sự của mình, anh có trong danh sách đội tuyển Taekwondo từ những năm THCS, tuổi thơ hầu như xa gia đình, cả tuần phải tập luyện ở đội, chỉ cuối tuần mới được về nhà. Trong 10 năm gắn bó nghiệp võ, Huỳnh Anh đạt khá nhiều Huy chương Vàng ở các giải Taekwondo toàn quốc, Taekwondo Hà Nội mở rộng, Taekwondo ba miền Bắc-Trung-Nam. Bước vào con đường diễn xuất, Huỳnh Anh tiếp tục thể hiện khả năng võ thuật của mình trong nhiều bộ phim, có thể kể tới dự án “Liên minh huyền thoại”.

Qua đoạn trailer đã công bố, có thể thấy phần “ngoại truyện” xuất hiện những hình ảnh vốn tạo nên thương hiệu của phim như những pha hỗn chiến chốn giang hồ. Vũ khí nóng, lạnh xuất hiện khắp nơi. Những màn phán xử kịch tích và gay gắt. Các góc máy cận, xoáy vào những vết thương đẫm máu trong giới giang hồ. Những cảnh nóng táo bạo và mãnh liệt. Nếu như “Người phán xử” phần chính gây ấn tượng bởi màn chặt ngón tay thì trong trailer khán giả có thể thấy một nhân vật vừa bị móc mắt. Tính cách vừa khùng điên, vừa hài hước của Phan Hải cũng vẫn được giữ nguyên, thể hiện qua màn đối thoại với ông trùm Phan Quân ở đoạn cuối trailer.

Muốn có phần 2 không dễ

Sau phần 1 đã kết thúc, khán giả từng mong chờ phần 2 “Người phán xử”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thực hiện tiếp phần 2 của phim không hề đơn giản bởi kịch bản gốc của phim đã hết, muốn thực hiện tiếp phần 2, ê-kíp sản xuất phải viết kịch bản mới nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền cho phía Israel. Đạo diễn Danh Dũng - một thành viên trong bộ ba đạo diễn phim cho biết, khi mua kịch bản để chuyển thể “Việt hóa”, các nhà sản xuất đã có sự lựa chọn kỹ lưỡng. Ngoài ra, còn những yếu tố khác giúp phim thành công như sự mới lạ trong đề tài khai thác nhân vật chính thuộc về thế giới ngầm, thời điểm phát sóng phim không trùng vào World Cup, giải ngoại hạng Anh hay chương trình giải trí hot.

Theo dõi loạt phim gây sốt của VFC, hầu hết đều có yếu tố nước ngoài. Chẳng hạn, “Người phán xử” kịch bản gốc của Israel, “Sống chung với mẹ chồng” chuyển thể từ tiểu thuyết của Trung Quốc hay trước đó “Tuổi thanh xuân” và “Người cộng sự” đều là những dự án hợp tác nước ngoài… Trước băn khoăn đây không thể là con đường lâu dài kích thích sự phát triển của phim Việt, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - “ông trùm” của loạt phim này giải thích: “Việc hợp tác làm phim hoặc mua kịch bản nước ngoài đã được thực hiện trên thế giới lâu rồi và đến bây giờ vẫn là lựa chọn của rất nhiều nhà sản xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các sản phẩm truyền hình sẽ ngày càng mở rộng đối tượng khán giả và do đó cũng không chỉ một quốc gia sản xuất nữa. Ngay cả các đất nước có nền truyền hình phát triển cũng vậy. Bộ phim Sherlock của Anh có một phần kinh phí sản xuất từ 1 quỹ của Mỹ, trong khi bộ phim Mỹ Game of Thrones lại có những phần kinh phí được chi trả bởi Bắc Ai len và Anh. Có thể thấy rằng, việc hợp tác làm phim vẫn diễn ra và có thể là con đường đi lâu dài. Xét ở mặt cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, đây cũng là cách kích thích sự phát triển của phim truyền hình Việt. Nói như vậy nhưng không có nghĩa là chỉ có hợp tác quốc tế hoặc mua kịch bản nước ngoài thì chúng ta mới có phim hay. Liên tục các năm qua, VFC vẫn có những bộ phim thuần Việt thu hút được khán giả như: Khi đàn chim trở về, Zippo Mù tạt và Em, Hôn nhân trong ngõ hẹp...”

“Người phán xử” phần 1 dài 47 tập, do bộ ba đạo diễn Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng thực hiện. Phim được chiếu từ 23/3 đến 21/8 trên VTV3. Ngay từ tập đầu tiên, phim nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, diễn biến kịch tính. Nhân vật chính của bộ phim là ông trùm Phan Quân làm chủ thế giới ngầm với khả năng tính toán, vạch định chiến lược một cách cực kỳ tinh vi. Ông được các băng đảng suy tôn làm “Người phán xử”, chuyên đứng ra giải quyết những mâu thuẫn về tiền bạc, ân oán diễn ra trong thế giới ngầm. Dàn diễn viên chính của phim bao gồm NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Việt Anh, Bảo Anh, Chu Hùng… Trong năm 2017, Google Việt Nam công bố những từ khóa được tìm kiếm thịnh hành nhất trong năm, phim “Người phán xử” đã lọt top đầu.

”Người phán xử” ngoại truyện chưa phát sóng đã gây sốc vì tràn ngập cảnh nóng và bạo lực 

Hai yếu tố gây “sốc” này của Người phán xử ngoại truyện đang khiến đông đảo khán giả nóng lòng chờ đợi ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam (Gia đình & xã hội)
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN