NSƯT Trung Anh: Tôi không nghĩ "Người phán xử" sẽ được trao giải Cánh Diều 2017

Không nhiều cơ hội có giải nhưng "Lương Bổng" vẫn rất vui mừng khi ban tổ chức đã mở rộng phạm vi tới các tác phẩm remake từ kịch bản nước ngoài như "Người phán xử".

Gần đây, trên trang cá nhân của NSND Hoàng Dũng đã thông báo chính thức về kế hoạch ra mắt về Người phán xử phần 2. Thông tin này khiến người hâm mộ hết sức hào hứng vì phần 1 của bộ phim đã gây được kỷ lục về rating, tạo ra một cơn sốt lớn trên mạng xã hội và gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng. Sau khi tập cuối cùng kết thúc, cơn sốt vẫn chưa chấm dứt mà dư âm vẫn còn tồn tại rất lâu sau đó.

Có mặt trong buổi họp báo ra mắt giải thưởng Cánh Diều 2017 của Hội điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào sáng 5.4, NSƯT Trung Anh - một trong những diễn viên trong phần tiếp theo của Người phán xử đã có những chia sẻ về bộ phim. 

Trong những ngày qua anh liên tục nhận được nhiều cuộc gọi lẫn câu hỏi của phóng viên báo chí về phần tiếp theo của Người phán xử. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại bộ phim vẫn chưa bấm máy. "Chúng tôi vẫn chưa có lịch quay cụ thể vì một số diễn viên rất bận nên chưa thể thu xếp. Bên cạnh đó, cả ê-kíp vẫn chưa có kế hoạch về bộ phim cũng như không hề biết bộ phim sẽ ra mắt dưới định dạng nào, phát sóng ở đâu. Điều duy nhất chúng tôi nắm trong tay là kịch bản và người sẽ chỉ đạo bộ phim là đạo diễn Khải Anh", NSƯT Trung Anh chia sẻ.

NSƯT Trung Anh: Tôi không nghĩ "Người phán xử" sẽ được trao giải Cánh Diều 2017 - 1

NSƯT Trung Anh trong buổi ra mắt giải thưởng Cánh Diều.

Theo những thông tin đã công bố từ VFC Người phán xử ngoại truyện sẽ kéo dài 4 tập với thời lượng ngắn hơn so với 45 phút mỗi tập phim truyền hình đã lên sóng trước đây. Dù có khác nhiều tin đồn về phần phim này ngay sau khi bộ phim kết thúc tuy nhiên, khi nhận được lời mời và kịch bản cho bộ phim chính các diễn viên cũng rất bất ngờ và chưa hề biết việc VFC có kế hoạch àm bộ phim để tri ân tới người hâm mộ.

Hé lộ về nội dung trong 4 tập phim sắp tới, nam diễn viên không chia sẻ nhiều nhưng anh khẳng định phim hoàn toàn đi theo hướng của những tập đã phát. Đây có thể là phần sau hoặc phần trước nhưng vẫn theo đúng phong cách Người phán xử chứ không hề làm theo hướng gây cười hay ghép nới với bộ phim khác như phiên bản Người phán xử sống chung với mẹ chồng từng ra mắt trước đó.

Với NSƯT Trung Anh vai diễn Lương Bổng lần này không có nhiều khó khăn khi vẫn đúng mạch diễn của nhân vật mà anh rất tâm đắc. "Tôi không có gì áp lực so với nhân vật Lương Bổng mà tôi đã thực hiện, thực sự thì đây vẫn là một vai nối tiếp trong Người phán xử chứ không có gì khác biệt", nam diễn viên chia sẻ.

Về cuộc sống và sự nghiệp riêng sau bộ phim "Lương Bổng" vẫn không có nhiều thay đổi: "Tôi vẫn thế, vẫn là 1 diễn viên từ trước đến nay chứ chẳng có gì thay đổi. Có thể nói hiệu ứng của Người phán xử nằm ngoài mong đợi của cả ê-kíp dù rất kỳ vọng. Nhưng chính hiệu ứng lan toả của bộ phim đã ảnh hưởng tích cực tới chính các diễn viên.

Quay trở lại với lễ trao giải Cánh Diều 2017 sắp tới, nam NSƯT Trung Anh khá hào hứng khi Người phán xử được mời tham gia. Tuy nhiên, anh lại không nghĩ rằng bộ phim sẽ đoạt gịải: "Tôi nghĩ Người phán xử không được trao giải vì làm theo kịch bản nước ngoài. Tại lễ trao giải Cánh diều năm nay tôi thấy đã có một bước tiến khi các tác phẩm remake, chuyển thể từ phim nước ngoài đã được đưa vào chấm dù chỉ ở một số hạng mục cá nhân. Tôi vẫn hy vọng NSND Hoàng Dũng sẽ giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Về phần mình dù vai diễn Lương Bổng nhận được không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhưng NSƯT Trung Anh vẫn rất khiêm tốn khi nói về cơ hội thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh chỉ chia sẻ: "Với vai diễn của tôi trong Người phán xử có nhận được sự yêu mến của khán giả nhưng để mà nói vai diễn xuất sắc nhất vẫn là ông trùm Phan Quân của NSND Hoàng Dũng. Những người trong nghề như chúng tôi đề rất nể phục vì cách diễn xuất nhập tâm và đầy tinh tế của anh".

Lễ trao giải Cánh Diều 2017 được tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và sẽ được truyền hinh trực tiếp lúc 20h ngày 15.4.2018 trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng năm nay có 51 phim tham dự, bao gồm 13 phim truyện điện ảnh, 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh sản xuất trong năm 2017.

Một số bộ phim đình đám trong năm qua được chú ý đều có mặt tại giải lần này như : Em chưa 18, Mẹ chồng, Cô gái đến từ hôm qua, Sắc đẹp ngàn cân, Đảo của dân ngụ cư, Cô Ba Sài Gòn, Dạ cổ Hoài Lang, Người phán xử...

Hội đồng giám khảo 6 ban: BGK phim truyện truyền hình, điện ảnh, phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình. BGK phim truyền hình làm việc từ ba tháng nay để xem hàng trăm tập phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN