Miu Lê: "Có rất nhiều người chưa biết tôi là ai"

Miu Lê cùng những chia sẻ thẳng thắn về việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới ngay sau khi teaser của một bộ phim điện ảnh do cô đóng vai chính sắp ra rạp.

Tối 30/10, Miu Lê chính thức ra mắt MV Cô Đơn Đã Quá Bình Thường - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau bản hit đình đám Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Trong lần comeback này, Miu Lê mang đến một hình ảnh lẫn câu chuyện hoàn toàn mới lạ. 

Không còn quyến rũ hay nổi loạn, một Miu Lê rất “đời thường” - vừa sâu lắng, vừa tinh nghịch cùng cái nhìn đầy tích cực về nỗi cô đơn. Không phải là những set quay được dàn dựng cầu kỳ, đầy ẩn ý, MV Cô Đơn Đã Quá Bình Thường gây ấn tượng bởi những khung hình mộc mạc, tươi sáng và đậm chất “đời” về cuộc sống vùng duyên hải.

Miu Lê trong sản phẩm âm nhạc mới.

Miu Lê trong sản phẩm âm nhạc mới.

- Tại sao Miu Lê quyết định ra Cô Đơn Đã Quá Bình Thường ở thời điểm này?

Đó là cảm giác của bản thân tôi. Đây là bài hát tôi sở hữu từ trước cả Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Nhưng Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay là một bài hát trendy (hợp thời - PV), mang hướng concept (có ý tưởng - PV). Bài hát đó nếu để lâu sẽ bị cũ.  

Cô Đơn Đã Quá Bình Thường lại là bài có tính lâu dài, vì chủ đề được khai thác là sự cô đơn. Đây là thứ có ở muôn nơi trên cuộc đời, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với một bài hát có tính lâu dài như vậy, tôi tin việc “ngâm” lâu một chút cũng không sao.

Miu Lê là ca sĩ có bài hát duy nhất phát hành trong năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Miu Lê là ca sĩ có bài hát duy nhất phát hành trong năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube.

- Gần đây, một loạt nghệ sĩ ra album, làm concert,... Miu Lê có nghĩ đây là một thời điểm khó cho chính bạn?

Thật ra, tôi cũng không ngại đấu với ai. Tôi cũng không lo việc mọi người ra nhạc đông ra sao, chỉ sợ những cú “trên trời rơi xuống”. Mọi người cùng ra sản phẩm có mặt tốt vì buôn có bạn, bán có phường. Thị trường sôi động thì khán giả cũng đón nhận sản phẩm của mình tốt hơn.

Tôi không ngại động chạm đến ai. Sản phẩm của tôi phải thỏa mãn được chính tôi. Lúc đó, tôi sẵn sàng nghênh chiến. 

- Miu Lê có đợi thời điểm sắp ra phim cùng Karik để ra sản phẩm mới?

Mọi thứ phải có tính toán. Tôi ra nhạc, sau đó ra phim. Tôi tính toán đến mức tâm trí rối như mạng nhện.

Miu Lê bên cạnh Karik trong buổi họp báo vào chiều 30/10.

Miu Lê bên cạnh Karik trong buổi họp báo vào chiều 30/10.

- Ở thời đại mọi người hạn chế ra bài hát riêng lẻ, thay vào đó là tập trung cho album, EP thậm chí hướng đến quốc tế. Vì sao Miu Lê vẫn kiên trì đến vậy?

Những bài hát riêng lẻ phù hợp với đường hướng và tư duy của tôi. Người khác như thế nào, tôi không có ý kiến. Tuy vậy, khán giả ở trong nước, tôi còn chưa chinh phục xong. Tôi cũng chẳng có ý định vươn tầm đến khán giả nào ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tôi biết ngoài kia có rất nhiều người chưa biết Miu Lê là ai, tôi phải chinh phục những người đó đã.

- Miu Lê từng nói có ước mơ có một chiếc xe máy màu vàng. Giờ đó có còn là ước mơ của bạn?

Giờ đó không còn là ước mơ của tôi nữa. Tôi không biết lái xe máy. Hiện tại, tôi có nhiều thú vui khác. Tập thể thao cũng là một thú vui, nấu ăn cũng vậy. Lâu lâu, tôi mời bạn sang nhà chơi. Thi thoảng cày một bộ phim hoặc liu riu nằm nghe nhạc. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui.

Tôi là tuýp người thích vận động. Tôi tập gym, bóng rổ, đạp xe,… Một tuần tôi sẽ nghỉ tầm 1 đến 2 ngày. Ngày nào tôi không đi tập, tôi bứt rứt trong người. 

Miu Lê giờ có nhiều niềm đam mê mới trong cuộc sống.

Miu Lê giờ có nhiều niềm đam mê mới trong cuộc sống.

- Mẹ về Việt Nam ở cùng Miu Lê có khiến cuộc sống của bạn đỡ cô đơn?

Đó là ước mơ bấy lâu nay của tôi. Sau khi mẹ đồng ý, tôi biết cuộc đời của tôi đã bước sang trang mới. Tôi khao khát được mẹ nấu ăn cho. Mẹ tôi nấu rất ngon. Tôi đang bước sang một trang mới: bình yên và hạnh phúc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phim 18+ tràn ngập cảnh nóng táo bạo của Miu Lê, Phương Anh Đào

Trong trailer vừa công bố, phim “Chiếm đoạt” gây tò mò với những tình tiết úp mở, cùng nhiều cảnh nóng táo bạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Miu Lê Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN