Hiện tượng cover Dương Edward: "Tôi không có ác cảm khi nói sẽ đánh bại Bolero"

Dù mới ra mắt ca khúc đầu tay cách đây không lâu nhưng nam ca sĩ đã nhận phải không ít ý kiến trái chiều cho rằng anh phát ngôn sốc để PR cho sản phẩm mới.

Dương Edward tên thật là Nguyễn Tùng Dương. Anh được khán giả biết đến đầu tiên sau khi vào top 5 Vietnam Idol 2016, với phong cách hiện đại, cá tính và giọng hát truyền cảm, đốn tim hàng triệu cô gái trẻ.  Nhưng có thể nói Edward Dương Nguyễn bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm khi clip cover ca khúc "I'm yours" và "Price tag" của anh được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Những ca khúc cover nổi bật của Dương Edward thu hút hàng chục triệu view như Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Anh không muốn bất công với em...

Đầu năm năm nay, nam ca sĩ trẻ bất ngờ tung ra ca khúc mới mang tên Ai là em cùng lời khẳng định khiến không ít người hâm mộ xôn xao khi quyết tâm bỏ hát nếu ca khúc không thành công hay nhắc đến sản phẩm mới sẽ "đánh bại bolero".

Hiện tượng cover Dương Edward: "Tôi không có ác cảm khi nói sẽ đánh bại Bolero" - 1

Sau 3 năm được biết đến với những sản phẩm cover, Dương Edward quyết định khẳng định bản thân bằng ca khúc mới.

- Cho đến thời điểm hiện tại sau 3 năm theo đuổi con đường âm nhạc anh có thể tự đánh giá mình đang đứng ở đâu trong bản đồ nhạc Việt?

- Thực sự là khó có thể đánh giá được vị trí của mình ở thời điểm hiện tại nhưng tôi chỉ là một nghệ sĩ mới vào nghề được 3 năm và muốn theo đuổi con đường âm nhạc. Cho tới bây giờ tôi cũng đang khởi nghiệp với âm nhạc và nghiêm túc với nó. Nếu để tự nhận xét tôi thấy bản thân mình không có gì quá độc đáo nhưng tôi cũng có những hoài bão khát khao được tạo ra màu sắc riêng của mình qua những sản phẩm âm nhạc.

- Từng được biết đến qua chương trình Vietnam Idol nhưng vì lý do gì anh không tận dụng sức nóng để đưa tên tuổi mình đi xa hơn mà lựa chọn việc đi du học?

- Thực ra, thời gian tôi thi Vietnam Idol là vào năm 2015 lúc đó tôi đã có đi du học và trở về nước một thời gian. Tôi tham gia cuộc thi này để thử sức và có được những dấu ấn nhất định. Trước đó, khi còn học nhạc viện tại Anh tôi có nảy ra một ý tưởng làm một bản mashup các ca khúc nổi tiếng những năm 2000 như Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Anh không muốn bất công với em theo những bản phối mới mang phong cách Acoustic và bất ngờ nhận được sự ủng hộ của khán giả với hàng triệu lượt xem.

Trở lại với khoảng thời gian sau cuộc thi, với vị trí top 5 tôi không ra sản phẩm ngay lập tức để khẳng định mình mà quyết định sang Anh hoàn thành nốt khóa học âm nhạc. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ mình phải học xong mới có nền tảng để theo đuổi và làm những gì mình muốn. Nhiều người cho rằng đó là sự sai lầm khi tôi không tận dụng sức nóng từ cuộc thi nhưng tôi lại thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Sau 6 năm du học, tôi đã thay đổi rất nhiều về tư duy, thẩm mỹ trong âm nhạc và có thêm quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Hiện tượng cover Dương Edward: "Tôi không có ác cảm khi nói sẽ đánh bại Bolero" - 2

Cuộc thi Vietnam Idol 2015 là một trong những cơ hội tốt để Dương Eward khẳng định bản thân. 

- Trong suốt 3 năm qua anh không ra mắt sản phẩm cho riêng mình mà chỉ tập trung vào cover có phải là áp lực đè lên chính sản phẩm đầu tay lần này?

- Khi bắt đầu làm tôi đã hiểu bản chất việc ra mắt các sản phẩm cover như một con dao hai lưỡi. Điểm lợi của nó là khi hát lại những ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả trẻ sẽ dễ tạo ấn tượng và được chú ý hơn. Tuy nhiên, không phải ai hát cover cũng thành công và tạo được dấu ấn, cá nhân tôi may mắn khi những bản cover của mình được đón nhận.

Điểm hại của việc cover là ấn tượng rất mạnh nên tôi cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để thoát ra khỏi cái bóng là một ca sĩ hát nhạc cover. Trong khi tôi hát nhạc cover có nhiều ca sĩ trẻ khác chọn cách liên tục ra sản phẩm của mình để khẳng định cá tính trong âm nhạc nhưng sau này khi tôi ra sản phẩm khán giả sẽ dễ dàng nhớ lại giọng hát và hình ảnh của tôi qua những bản cover trước đó.

Thời gian gian qua tôi có ra mắt ca khúc đầu tay mang tên Ai là em dưới vai trò ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác. Đây là ca khúc mà tôi đã hoàn thành từ cách đây một năm và được chau chuốt lại nhiều lần trước khi thu âm chính thức.

- Việc anh tuyên bố sẽ nghỉ hát nếu không thành công có phải là một sự kỳ vọng quá lớn cho ca khúc đầu tay của mình ?

- Tôi nghĩ với bất kỳ ai khi làm nghệ thuật việc ra mắt một sản phẩm luôn đi cùng với rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết. Tôi cũng không phải là ngoại lệ khi thời gian qua tôi dành tất cả nỗ lực và khả năng của mình để ca khúc được hoàn thành một cách chau chuốt, chỉn chu nhất. Cá nhân tôi cũng nghĩ khi cho ra sản phẩm người nghệ sĩ luôn là người yêu quý đứa con tinh thần của mình trước rồi khán giả mới dành tình cảm cho nó được.

Còn câu chuyện bỏ hát tôi nói ra ở đây như một phép so sánh chứ tôi không nghĩ đây là lời "mặc cả" với khán giả. Đó cũng là sự khẳng định cho quyết tâm của tôi với sản phẩm lần này. Để theo đuổi con đường ca hát tôi bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ từ gia đình, công việc kinh doanh lâu đời để vào Sài Gòn lập nghiệp.

Có thể với nhiều người, âm nhạc giống như một cuộc chơi và họ còn trẻ, còn có nhiều thời gian để thử nghiệm và sửa chữa sai lầm nhưng với tôi hiện tại đã ở tuổi 27, không quá muộn những cũng không phải là sớm để bắt đầu con đường trở thành một nghệ sĩ giải trí. Chính vì vậy tôi không có chỗ cho những sai lầm.
 

Hiện tượng cover Dương Edward: "Tôi không có ác cảm khi nói sẽ đánh bại Bolero" - 3

Dương Edward và ca khúc mới ra mắt.

- Là một nghệ sĩ trẻ, vừa ra mắt ca khúc đầu tay đã tuyên bố nghỉ hát nếu không thành công có phải là sự nóng vội của anh?

- Trước đây tôi quan niệm giống như nhiều người hái về thành công của một nghệ sĩ sẽ bao gồm sự quan tâm, chia sẻ về ca khúc hay lượt xem, lượt nghe trên mạng. Nhưng bây giờ tôi nghĩ nó rộng hơn ngoài sự quan tâm của khán giả sản phẩm của mình còn phải được giới chuyên môn công nhận. Từ trước đến giờ, tôi được biết đến là một chàng trai chuyên đi cover theo phong cách acoustic nhưng qua ca khúc này tôi muốn định nghĩa lại bản thân trong mắt khán giả và các đồng nghiệp theo một phong cách mới. Và tôi nghĩ những khán giả yên mến Dương Edward trước tới nay sẽ luôn hiểu và ủng hộ tôi trong chặng đường sắp tới.

- Không hiếm việc các nghệ sĩ trẻ lên báo chí phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý cho sản phẩm mới còn cá nhân anh khi nói ra quyết tâm của mình có sợ bị quy chụp?

- Trước khi quyết định nói ra điều đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều,bản thân tôi cũng thấy nó hơi "ngông" và dễ bị người ta hiểu sang nhiều ý khác nhau. Nhưng Dương nghĩ, nếu muốn phát ngôn mang tính PR thì sẽ có nhiều cách để nói còn sốc hơn, dữ dội hơn nữa. Cuối cùng Dương đã chọn cách nói đúng điều mình suy nghĩ trăn trở, đó là câu chuyện cá nhân, là suy nghĩ chủ quan nên tôi có quyền để nói ra điều mình nghĩ. Tuy nhiên, những chia sẻ đó do quá thẳng thắn đã vô tình khiến mọi người hiểu lầm.

- Còn phát ngôn về việc "đánh bại Bolero" những ngày qua khiến anh nhận khá nhiều chỉ trích có làm anh thay đổi ý kiến về dòng nhạc này?

- Tôi muốn nói rõ luôn rằng tôi không hề có ác cảm về nhạc bolero hay muốn đối đầu với nó. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm rằng môi trường âm nhạc nào cũng cần có sự cân bằng khi các thể loại nhà đều phát triển. Quan điểm tôi đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích đưa âm nhạc Việt phát triển theo hướng đi lên.

Nói đến "đấu" lại với Bolero ở đây, tôi nghĩ mọi người nên hiểu rằng tôi đang muốn hoàn thiện mình hơn, tiếp tục cho ra những sản phẩm chất lượng hơn để có thể dần giới thiệu khán giả đến với những góc nhìn mới, thông điệp mới trong âm nhạc. Vì hiện nay, khán giả của Bolero đang chiếm khá nhiều phần trăm thị phần trên bản đồ âm nhạc Việt Nam, tôi muốn các thể loại âm nhạc khác cũng phải phát triển hơn để cân bằng khán giả nghe nhạc.

- Vậy những phản ứng của các nghệ sĩ đi trước về phát ngôn vừa qua có khiến anh suy nghĩ nhiều?

- Thực ra tôi cũng có đọc được những phản ứng của các nghệ sĩ về quan điểm của mình từ nhẹ nhàng cho đến gay gắt nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải nói ra. Nhìn lại những sản phẩm âm nhạc bolero đang thiếu đi sự mới mẻ khi hàng chục ca khúc vẫn cùng một chủ đề một cách thu, việc tôi đưa ra quan điểm mang tính tích cực chứ không hề bài xích hay chỉ trích bolero hay bất cứ ai.

Xin cảm ơn anh!

Slim V và Dương Edward ra MV nhạc Valentine khẳng định đánh bại bolero

Ai là em là một sáng tác đầy lãng mạn, một bản pop khá lạ tai mà lần đầu tiên Quán quân “Sao đại chiến”- Producer...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN