Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh

Truyền thông Trung Quốc nhận xét, Chiến lang 2 sẽ trở thành bộ phim phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử điện ảnh đất nước tỷ dân.

Doanh thu phá kỷ lục "Mỹ nhân ngư" của Châu Tinh Trì

Theo Sina, tính đến ngày hôm qua (31.7), Chiến lang 2 đã đạt mốc doanh thu 1,1 tỷ NDT (hơn 163 triệu USD). Với con số này, bom tấn hành động của Ngô Kinh có thể vượt mốc 2 tỷ NDT trong tương lai không xa.

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 1

Ngô Kinh đang chỉ đạo võ thuật cho nam diễn viên phim thần tượng Trương Hàn.

Trước đó, Chiến lang 2 đã phá vỡ kỷ lục 1 tỷ NDT chỉ trong 85 giờ. Kỷ lục này trước đó thuộc về Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì với 92 giờ. Sina cho rằng, Ngô Kinh sẽ “hời lớn” nhờ Chiến lang 2 khi bỏ vốn từ 150 triệu – 200 triệu NDT( 22 triệu USD – 29 triệu USD) để sản xuất phim.

Khi Chiến lang 2 vừa bấm máy, Ngô Kinh và nhà sản xuất phim đã có thỏa thuận ăn chia lợi nhuận. Theo đó, ngôi sao võ thuật sẽ nhận được không ít hơn 217 triệu NDT (32 triệu USD) nếu phim đạt doanh thu 800 triệu NDT (118 triệu USD).

Tuy nhiên, nếu Chiến lang 2 vượt 2 tỷ NDT (297 triệu USD), khả năng Ngô Kinh “bỏ túi” gần 400 triệu NDT (59 triệu USD) sẽ xảy ra . Với doanh thu tăng đều như hiện tại, siêu phẩm của tài tử sinh năm 1974 được dự đoán sẽ trở thành bom tấn của mùa hè năm nay. Giới truyền thông Trung Quốc nhận xét, Chiến lang 2 sẽ trở thành bộ phim phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử điện ảnh đất nước tỷ dân.

1.000 diễn viên quần chúng đa ngôn ngữ

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 2

Ngô Kinh trên phim trường

Để có được thành công như hôm nay, Ngô Kinh và ekip phim Chiến lang 2 đã vô cùng vất vả và gặp nhiều áp lực trên phim trường. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim cho biết, anh phải huy động 1.000 người làm diễn viên quần chúng và luôn trong tình trạng căng thẳng vì pha trộn nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Người nói tiếng vùng Hà Nam, kẻ nói tiếng Anh, người lại đá sang giọng An Huy ở Đông Bắc. Thậm chí là cả nhóm nói ngôn ngữ Phần Lan – Ugria (tiếng Hungary, tiếng Phần Lan và tiếng Estonia). Để có những cảnh quay chân thực nhất, Chiến lang 2 sử dụng tới 50 – 60 khẩu súng tiểu liên, 10 xe tăng, 2 tàu chiến và phá hủy một lượng lớn các loại xe ô tô, xe bán tải.

300 ngày quay phim

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 3

Đoàn phim Chiến lang 2 mất 300 ngày để quay phim.

Ban đầu, đoàn phim Chiến lang dự định ghi hình trong 4 tháng (120 ngày) ở Trung Quốc. Tuy nhiên, do không lường trước được các điều kiện không thuận lợi như thời tiết, visa… đoàn phim phải kéo dài lên 137 ngày.

Sau đó, ekip lại tới châu Phi để ghi hình nhưng gặp khó khăn về thời tiết. Do mưa lớn liên tục kéo dài, đoàn phim chờ mất 4 ngày mới thực hiện được cảnh quay đầu tiên. “Nhóm 1000 người đi đến châu Phi, không người hướng dẫn, không quản lý khiến tôi rơi vào một mớ hỗn độn và luôn trong trạng thái lo lắng”, Ngô Kinh chia sẻ.

500 người da đen bị kiểm tra visa

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 4

Trong phim là kẻ thù nhưng trên phim trường, Ngô Kinh và tài tử Hollywood - Frank Grillo rất vui vẻ.

Khi thực hiện những cảnh quay tại Trung Quốc, ekip của Ngô Kinh gặp khó khăn khi có tới 500 người da đen bị công an kiểm tra visa và hộ chiếu.

“Cảnh sát tới và phát hiện có một người là dân tị nạn Somali, anh ta bị trục xuất ngay sau đó. Visa của một người đàn ông đã hết hạn từ năm 2015…. Những điều đó khiến nhiều người hoang mang”, tài tử 7X kể lại.

8 nhân viên người da đen bị nhện cắn

Khi tới châu Phi, cả ekip đã ghi hình cảnh cướp bóc ở khu ổ chuột, cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, do trời mưa liên tiếp trong 2 tuần, đoàn phim phải hoãn nhiều cảnh quay. Trong quá trình đóng phim, 8 nhân viên người đa đen bị nhện cắn, một nhiếp ảnh gia bị liệt nửa người phải đưa đi cấp cứu.

Ngô Kinh từng than thở với bạn bè về quá trình ghi hình khổ cực ở châu Phi: “Từ ngày 19 tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, sau khi Chiến lang 2 hoàn tất, tôi mới biết mình còn sống”.

15 người để duy trì trật tự

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 5

Một diễn viên nhí người da màu chụp ảnh kỉ niệm cùng Ngô Kinh và Trương Hàn trong buổi họp báo.

Để quản lý 1000 diễn viên quần chúng đa dân tộc là điều không hề dễ dàng. Ngô Kinh phải nhờ 15 người bạn da màu ở địa phương để duy trì trật tự chung. “Thật sự rất khó kiểm soát họ, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ẩu đả”, ngôi sao võ thuật cho biết.

10 xe tăng

Báo giới Trung Quốc ca ngợi Chiến lang 2 như một phiên bản “Fast & Furious” của điện ảnh Trung Quốc vì cảnh hành động đẹp mắt, người xem mãn nhãn với các cảnh quay chiến đấu trên xe tăng. Đây là điều chưa một ekip nào ở Trung Quốc dám thực hiện.

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 6

Ngô Kinh sử dụng xe tăng trên phim trường.

Đoàn phim Chiến lang 2 đã thuê 10 chiếc xe tăng 20 tấn để ghi hình. Trong đó có nhiều kiểu xe như xe tăng chủ lực kiểu 59, 96A, 59,63, BMP… 

2 tàu chiến

Việc điều hai chiếc tàu chiến xuất hiện trong phim là điều vô cùng hiếm trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. “Đây đều là hai loại tàu chiến mới nhất của Trung Quốc. Tôi sử dụng tàu khu trục 052D và tàu đổ bộ 071 trong Chiến lang 2”, Ngô Kinh khẳng định.

Anh cũng cho biết, trong quá trình ghi hình, nhiều xe máy bị phá hủy, 6 – 7 chiếc xe Jeep cũng hư hỏng, hơn hai chục chiếc ô tô bị phá nát. “Đạo cụ thiệt hại rất nhiều, tôi không nhớ nổi”, nam diễn viên phim Sát phá lang chia sẻ.

2 con gà cho bữa trưa/khẩu phần

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 7

Yêu cầu khắt khe về khẩu phần ăn là thế song thi thoảng anh vẫn dùng mì gói.

Với một diễn viên võ thuật, muốn thực hiện những cảnh đánh đấm yêu cầu diễn viên phải có thể lực tuyệt vời. Chính Ngô Kinh đã đề xuất với nhóm sản xuất, phải đảm bảo rằng mỗi bữa ăn phải có ít nhất 1 đến 2 con gà béo hoặc bít tết. Ngoài ra, để giữ dáng không bị béo phì, Ngô Kinh cũng thêm vào bữa ăn nhiều rau xanh như bông cải xanh, đậu bắp, thịt bò…

Đóng phim hành động mà thể chất kém thì tuyệt đối đừng nên tham gia”, Ngô Kinh nói.

Ngâm trong nước 10 giờ mỗi ngày

Chiến lang 2 có nhiều cảnh chiến đấu ly kỳ và hấp dẫn diễn ra ở dưới nước. Trên thực tế, để thực hiện cảnh quay này, Ngô Kinh phải “ngụp lặn” 20 lần.

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 8

Ngô Kinh chuẩn bị cho cảnh quay lặn dưới biển.

“Tôi đã học lặn từ năm 1998 và có cả chứng chỉ quốc tế nên không cần tập luyện trước. 4 diễn viên người da màu vì lặn quá lâu phải nằm viện mất nửa tháng. Chúng tôi cùng tập lặn trong 4 ngày, ghi hình chính thức mất 3 ngày. Mỗi ngày dành hơn 10 giờ ở dưới nước, cơ thể tôi rất đau nhức”, anh chia sẻ.

Suýt chết trong 3 phút

Để quay cảnh hành động dưới nước không phải điều dễ dàng. Ngô Kinh suýt mất mạng vì phân cảnh này. Theo kế hoạch, Ngô Kinh sẽ đeo theo 1kg chì lên người. Tuy nhiên khi ghi hình, 1kg không đủ để giúp anh chìm nhanh hơn. Ekip sản xuất quyết định để nam diễn viên đeo 4kg chì.

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 9

Cảnh chiến đấu dưới nước đã khiến anh suýt mất mạng.

Khi đối mặt với máy quay, tôi không thể nào di chuyển được. Nước bắt đầu tràn vào miệng khiến tôi khó thở. Nhân viên cứu hộ ở quá xa nên chỉ có thể ném cho tôi chiếc mặt nạ dưỡng khí nhưng chúng lại ở ngoài tầm với của tôi. Khi thấy tôi có dấu hiệu đuối sức và không cử động, họ đưa tôi lên bờ”, Ngô Kinh hãi hùng kể lại.

7 chiếc thuyền ra khơi nhưng không thể vào bờ

Để thực hiện cảnh quay này, ekip đã dùng tới 1 chiếc tàu chở hàng lớn,1 chiếc thuyền lớn, 3 xuồng cứu sinh, 2 tàu. Khi ra tới giữa biển, sương mù bỗng nhiên kéo tới dày đặc khiến đoàn phim không thể quay trở lại bờ. “Chúng tôi dùng GPS để tìm đường nhưng không thể. Tất cả đều chờ đợi trong vô vọng”, Ngô Kinh chia sẻ.

Diễn viên Ngô Cương mất 20 ngày học bắn súng

Chiến lang 2: Những con số kinh ngạc trong phim bom tấn của Ngô Kinh - 10

Diễn viên gạo cội Ngô Cương học sử dụng súng

Nam diễn viên gạo cội Ngô Cương đảm nhận một vai phụ trong phim. Để làm quen với các loại máy móc và súng ống, ông phải dành ra 20 ngày để học sử dụng súng.

Trailer phim

Hai bóng hồng nóng bỏng khiến Ngô Kinh chấp nhận chịu trói cả đời

Là người chung tình bậc nhất Cbiz, ngôi sao võ thuật chỉ có hai người đẹp đi qua cuộc đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN