'Thành phố ngủ gật': Tại sao hay nhưng ít ai biết?

"Thành phố ngủ gật', phim điện ảnh mới của đạo diễn Lương Đình Dũng, được giới chuyên môn đánh giá ở tính nghệ thuật. Tuy nhiên, đề tài nặng đô cùng việc ít suất chiếu khiến phim khó tiếp cận công chúng.

Bộ phim gắn mác 18+ với nhiều cảnh quay bạo lực

Thành phố ngủ gật là dự án điện ảnh mới nhất chốt lịch ra rạp của đạo diễn Lương Đình Dũng. Tác phẩm gây chú ý vì được dán nhãn 18+, ngập cảnh giường chiếu, tra tấn và bạo lực, không phù hợp với nhiều đối tượng.

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý tội phạm, kể về Tảo (Quốc Toàn) một thanh niên làm nghề mổ gà thuê, cuộc sống quanh quẩn với việc ấp trứng, nuôi gà và làm thịt gà. Mọi chuyện thay đổi khi khu lao động nghèo nơi nhân vật chính sống xuất hiện ba kẻ giang hồ đang lẩn trốn.

Nhân vật chính là một người làm nghề mổ gà.

Nhân vật chính là một người làm nghề mổ gà.

Chúng liên tục có những mối quan hệ kỳ lạ với nhóm các cô gái bán hoa, trong đó có một người trót đem lòng yêu Tảo. Những va chạm bắt đầu xuất hiện, làm trỗi dậy phần ác trong con người Tảo.

Tác phẩm của đạo diễn Lương Đình Dũng khó xem vì ngập cảnh nóng, tra tấn và bạo lực. Phim cũng ít thoại và có bối cảnh tối giản, số lượng diễn viên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Các cảnh nóng không mang tính chất câu khách mà đóng vai trò quan trọng trong phim. Có điều, các cảnh này không quay trực diện, chủ yếu gợi tả qua âm thanh, hình ảnh tối giản để phần nào dẫn dắt câu chuyện. 

Thành phố ngủ gật do chính Lương Đình Dũng đạo diễn và viết kịch bản. Nhà làm phim cho biết muốn gửi gắm tư tưởng "nhân chi sơ tính bản ác" của Tuân Tử thông qua câu chuyện của nhân vật chính.

Theo đạo diễn, tác phẩm cắt nghĩa việc cái ác lẩn khuất trong bất kỳ ai. Ngay cả một con người tưởng chừng hiền lành, vô hại như Tảo cũng có thể biến chất. Cái ác sinh sôi, phát triển hay không đôi khi còn là do hoàn cảnh xung quanh tác động.

Phim có nhiều cảnh 18+ nên không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi.

Phim có nhiều cảnh 18+ nên không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi.

Trước đó, đạo diễn Lương Đình Dũng từng gây chú ý với phim Cha cõng con - đoạt giải "Phim xuất sắc châu Á", "Kịch bản xuất sắc"... tại một số liên hoan phim quốc tế và đại diện Việt Nam tham gia tranh giải Oscar.  

Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, khán giả may mắn tìm được suất chiếu phù hợp dành nhiều lời khen cho kịch bản phim. Tài khoản Trí Tân nhận định: "Dù phim tên Ngủ Gật nhưng mình không ngủ gật chút nào. Phim có ngôn ngữ điện ảnh lạ, dù đôi chỗ còn lên gân và sắp đặt". Ngư Trị nói: "Phim đen tối, phần thoại hơi khó nghe nhưng tổng thể chất lượng". 

Thế khó khi ra mắt cùng đợt Đất Rừng Phương Nam

Thực tế, Thành phố ngủ gật đã được thực hiện xong từ năm 2019 và đem đi ra mắt ở một số nước. Đến khi phát hành tại Việt Nam, phim cạnh tranh trực tiếp với 2 phim Việt khác là Đất rừng phương NamGiao lộ 8675 cùng ra rạp dịp này.

So với 2 tác phẩm còn lại, phim của đạo diễn Lương Đình Dũng khá kén khán giả. Do đó, việc nhà làm phim có phát ngôn trực tiếp nhắc đến đối thủ lập tức tạo luồng tranh luận với khán giả. Một số ý kiến cho rằng anh đang tìm cách đánh bóng tên tuổi, PR cho tác phẩm khi số lượng khán giả quan tâm phim không nhiều.

Tác phẩm có lối kể hơi khó hiểu với khán giả đại chúng.

Tác phẩm có lối kể hơi khó hiểu với khán giả đại chúng.

Trước đó, cũng có nhiều trường hợp có 2 bộ phim cùng ra mắt. Gần nhất là phim Con Nhót mót chồng của Thu Trang, Thái Hòa ra mắt cùng lúc với phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải.

Ngay tại họp báo ra mắt phim, Thu Trang cũng không ngần ngại nhắc đến tên Lý Hải. Tuy nhiên, nữ diễn viên hài không hề xem đàn anh như là đối thủ. Trái lại cô cho rằng việc 2 bộ phim ra mắt cùng lúc sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, khán giả sau khi xem phim này sẽ xem phim còn lại để ủng hộ điện ảnh Việt.

Câu trả lời phỏng vấn của Thu Trang quả thật khéo léo. Kết quả, phim Con Nhót mót chồng do cô đầu tư sản xuất vẫn thắng lớn tại phòng vé, đạt doanh thu hơn 75 tỷ đồng tại phòng vé – theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị phòng vé độc lập).

Thu Trang từng nhắc đến Lý Hải nhưng vẫn thắng lớn tại phòng vé.

Thu Trang từng nhắc đến Lý Hải nhưng vẫn thắng lớn tại phòng vé.

Ngoài ra, phim cũng thắng lớn tại giải Cánh diều Vàng 2023 khi chiến thắng tại các hạng mục Nam chính xuất sắc (Thái Hòa), Nữ chính xuất sắc (Thu Trang).

Trở lại với trường hợp của đạo diễn Lương Đình Dũng và phim Thành phố ngủ gật, có lẽ ê-kíp đang chịu thiệt hại nhiều hơn là có lợi.

Tính đến hiện tại, phim chỉ thu về chưa quá con số 200 triệu đồng, trong khi phim Đất rừng phương Nam đang được khán giả quan tâm và thu hơn 62 tỷ đồng.

Điều này chủ yếu đến từ việc phim rất ít suất chiếu. Ở TPHCM, theo phản hồi từ nhiều khán giả, phim được sắp hai suất sáng sớm và suất cuối ngày. Ở một số địa phương không có suất chiếu, có khán giả yêu phim phải chạy xe trên 20km để đi đến nơi chiếu.

Việc đạo diễn Lương Đình Dũng nhắc đến Trấn Thành không giúp bộ phim được chú ý hơn. Ngược lại, hành động này còn làm xấu hình ảnh của anh trong mắt công chúng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nam chính “Thành phố ngủ gật“ cưới em gái bạn diễn đóng cùng “cảnh nóng“

Đóng xong phim, diễn viên Quốc Toàn yêu luôn cô em gái của bạn diễn Hiền Lê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Nghệ ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN