Sau hai tháng tồn kho, mặt hàng này "nóng" trở lại: Chợ mạng được dịp “bung hàng”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trước thông tin một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng, các giao dịch buôn bán khẩu trang y tế lại diễn ra tấp nập, đặc biệt tại các nhóm mua- bán trên mạng xã hội.

Đà Nẵng “cháy” khẩu trang

Trước thông tin Đà Nẵng xuất hiện ca dương tính virus SARS-CoV-2, ngày 24/7 người dân đổ xô đến các nhà thuốc tìm mua khẩu trang y tế khiến mặt hàng này bắt đầu khan hiếm.

Tại các quầy thuốc, khẩu trang y tế được nhiều người hỏi mua

Tại các quầy thuốc, khẩu trang y tế được nhiều người hỏi mua

Chị Trần Thị Phương Minh (41 tuổi), khách du lịch đến từ Hà Nội, cho biết chiều 24/7, tôi phải chạy đến nhà thuốc thứ 3 mới mua được khẩu trang và không được mua quá 10 chiếc.

Tại 2 nhà thuốc Ông Ích Khiêm chiều 24/7 có khá nhiều người đến tìm mua khẩu trang y tế nhưng bước ra tay không vì hết hàng. 

Nhân viên nhà thuốc LC cho biết vừa nhập về 3 thùng khẩu trang cộng với số hàng có sẵn của nhà thuốc nhưng đã nhanh chóng bán hết veo chỉ trong buổi sáng.

Một số nhà thuốc trên đường Quang Trung, Hải Phòng, quận Hải Châu, gần Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình báo có hàng khẩu trang nhưng chỉ bán nhỏ giọt do nguồn hàng không còn nhiều và không thể nhập thêm.

Cũng theo chị Minh, dù khẩu trang có dấu hiệu khan hiếm nhưng giá bán vẫn được các nhà thuốc giữ ổn định, không tăng đột biến như trước. 

Theo đó, khẩu trang y tế loại 3-4 lớp được các quầy bán với giá 2-4 ngàn đồng/chiếc tùy loại. Khẩu trang vải kháng khuẩn giặt sử dụng nhiều lần từ 5-7 ngàn đồng/chiếc.

Chợ mạng được dịp “bung hàng”

Chị Thùy Dung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, sau khi nghe tin về ca nghi nhiễm Covid-19 mới, tôi đã đặt mua khẩu trang y tế tại một shop bán hàng online. Tuy nhiên, tiểu thương không bán lẻ mà chỉ bán buôn với số lượng lớn. Nếu khách muốn mua phải lấy 1 thùng trở lên mới giao hàng.

Trên các trang bán hàng online, khẩu trang lại được nhiều người chào bán

Trên các trang bán hàng online, khẩu trang lại được nhiều người chào bán

"Tôi nghe tiểu thương nói là nếu mua phải lấy 1 thùng, không bán theo hộp lẻ tẻ. Đơn cử như chỗ tôi hỏi, họ báo giá là 1 thùng khẩu trang gồm 50 hộp có giá 1.800.000 đồng" - chị nói.

Anh Nguyễn Văn Thế, một tiểu thương bán khẩu trang trên chợ mạng chia sẻ, từ khi có thông tin một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 mới, mọi người lại thi nhau nhắn tin hỏi mua hàng.

“Còn tồn 6 thùng khẩu trang trong kho, trong buổi chiều hôm qua (24/5) tôi đã ship hết luôn rồi. Chiều nay tôi mới có hàng để trả khách” – anh Thế cho hay.

Do là đầu mối lớn, anh Thế chỉ nhận đơn từ 10 hộp trở lên với khách trong vòng bán kính 5km và 2 thùng trở lên với đơn ngoại tỉnh.

Giá bán cho mỗi thùng khẩu trang y tế 4 lớp là 2.200.000 đồng. Theo quảng cáo, hàng nhà anh là loại đạt chuẩn, xuất đi thị trường Mỹ và Nhật. Thế nên, khách mua phải cọc trước tiền nếu lấy với số lượng lớn, còn không, người bán sẽ không giữ hàng.

Cũng theo chị Dung, giá khẩu trang hiện khá bình ổn sau những lần cơ quan chức năng vào cuộc. Nhiều mối hàng hiện còn phải "bán tháo bán chạy" do ôm hàng số lượng lớn từ trước đó mà chưa bán hết.

Tại Hà Nội, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang

Tại Hà Nội, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang

Tại Hà Nội, Thực hiện kết luận mới đây của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và nơi tập trung đông người.; đồng thời yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch như đã đề ra; giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đạt được trong thời gian qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Thị trường khẩu trang ”nóng” lại sau tin ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

Nhiều người xếp hàng mua khẩu trang y tế tại các chợ thuốc lớn, hay trên chợ online, làm thị trường này đang nóng trở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN