Ô tô nhập khẩu giá rẻ tiếp tục ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo đó, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 8/2022, các doanh nghiệp nhập khẩu đã đưa về Việt Nam thêm gần 10.000 xe ô tô các loại, tăng 67,9% so với nửa cuối tháng 7.

Thời gian qua với việc đứt gãy chuỗi cung ứng và khủng hoảng thiếu linh kiện phụ tùng đã ảnh hưởng tới nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân. Theo đó, nhiều doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu xe để giao cho khách hàng, đặc biệt là những dòng xe nhập khẩu.

Để có thể sớm lấy xe, nhiều khách hàng đã phải chấp nhận mua xe "kèm lạc", tức mua chênh hàng chục triệu đồng so với hãng công bố hoặc mua thêm các gói phụ kiện bổ sung từ đại lý.

Trước nhu cầu mua xe ngày càng cao của người dân, các doanh nghiệp cũng tích cực nhập khẩu xe về phân phối bất chấp tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch). Theo đó, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 8/2022, các doanh nghiệp và hãng xe đã đưa về Việt Nam 9.906 xe ô tô nhập khẩu với giá trị kim ngạch đạt 206,25 triệu USD.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 8.840 xe, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 147,6 triệu USD. Tính trung bình mỗi ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu về nước trong nửa đầu tháng 8 có giá trị gần 391 triệu đồng, thấp hơn tới 60,6 triệu đồng/xe so với giá trung bình của xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về nước từ đầu năm đến ngày 15/8/2022.

Lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong nửa đầu tháng 8 tăng mạnh

Lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong nửa đầu tháng 8 tăng mạnh

Cùng với đó, so với nửa cuối tháng 7, lượng ô tô nguyên chiếc tăng tới 67,9% (tương đương 3.884 xe), trong khi so với cùng kỳ năm ngoái tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe).

Thống kê của Tổng cục Hải Quan cũng cho thấy, so với giá trung bình ô tô nhập khẩu về nước trong nửa cuối tháng 7/2022, giá ô tô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 8 thậm chí rẻ hơn tới gần 78 triệu đồng/xe.

Số lượng xe ô tô nhập khẩu về nước 15 ngày đầu tháng 8 bằng 69% so với lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong cả tháng 7/2022 vừa qua. Về thị trường nhập khẩu Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc vẫn là 3 thị trường nhập khẩu xe ô tô lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8.  

Thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy nhu cầu mua xe nhập khẩu của người dân đã tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 7, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 đã có 102.269 xe ô tô nhập khẩu được bán đến tay khách hàng. Trong khi đó, con số này của 7 tháng đầu năm 2021 chỉ là 72.815 xe.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của ngành ô tô có nhiều khởi sắc, tuy nhiên VAMA cũng dự báo trong thời gian tới, ngành vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc duy trì sự tăng trưởng do thiếu hụt linh kiện phụ tùng và chip bán dẫn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ nguồn gốc loại xoài mini đang được bán với giá ”siêu rẻ”

Những quả xoài này có màu vàng óng, hương thơm nhẹ, vị ngọt đậm, hạt mỏng dính mà giá chỉ từ 40 nghìn đồng/kg. Giá rẻ, ăn ngon nên xoài mút đang nhận được sự quan tâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN