Giá rau xanh quay đầu giảm mạnh, bà nội trợ bất ngờ khi đi chợ sau Tết

Sự kiện: Dạo chợ

Giá rau xanh hôm nay tại chợ khiến nhiều bà nội trợ thấy bất ngờ khi đi mua.

“Mới cách đây 3 hôm, tôi đi chợ mua cây súp lơ xanh giá đến 15.000 đồng, có cây to giá 17.000 đồng làm tôi phải chuyển qua mua loại rau khác. Nhưng nay đi chợ, tôi thấy khá bất ngờ vì giá rẻ chỉ còn 8.000 – 10.000 đồng/cây súp lơ, tùy thuộc vào kích thước”, bà Bùi Thị Miền, trú tại Pháo Đài Láng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Bà Miền cho biết mấy hôm trước đi chợ mua rau còn không dám mua vì giá cả quá đắt. Bà phải nhờ hàng xóm đi ra chợ đầu mối mua cho rẻ để trữ ăn gần 1 tuần. Tuy nhiên, ở chợ đầu mối, giá rau cũng cao hơn những ngày thường khá nhiều.

Giá rau xanh tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội đã có xu hướng hạ nhiệt so với mấy ngày trước.

Giá rau xanh tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội đã có xu hướng hạ nhiệt so với mấy ngày trước.

Anh Tùng – chủ quán nem nướng tại Đống Đa (Hà Nội) cũng cho biết hôm mồng 6 Tết (tức 27/1 Dương lịch) anh bắt đầu khai trương quán lấy ngày nhưng anh giật mình khi đi mua rau tại chợ đầu mối.

“Tôi chủ yếu mua rau xà lách, cà rốt, xoài… nhưng ra chợ thì hàng quán ít, giá bán lại tăng cao. Tôi mua một ít về khai trương đầu năm thôi, cũng chưa có nhiều khách nên cũng đỡ. May mà hôm nay ra chợ đầu mối, giá bán hạ nhiệt và đa dạng mặt hàng hơn, chứ như mấy hôm trước thì làm không có lãi”, anh nói.

Bên cạnh đó, các loại rau khác tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cũng đã hạ nhiệt rất nhiều so với 3-4 ngày trước đó. Theo chị Liên – tiểu thương ở chợ khu vực Pháo Đài Láng (Đống Đa, Hà Nội), giá rau hôm nay khá rẻ.

Tại siêu thị Fuji Mart, một cây súp lơ xanh có giá bán lên đến 38.000 đồng.

Tại siêu thị Fuji Mart, một cây súp lơ xanh có giá bán lên đến 38.000 đồng.

“Mấy hôm trước, phần lớn các nhà hàng quán ăn mở cửa bán trở lại nên nhu cầu rau tăng, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế do nhiều nhà vườn vẫn nghỉ Tết, chưa thu hoạch nhiều. Vì vậy, giá rau có nhỉnh hơn. Còn hiện tại, các nhà vườn đã bắt đầu thu hoạch nhiều nên giá bán rẻ hơn”, chị Liên thông tin.

Hôm nay (ngày 30/1), chị bán súp lơ xanh và trắng bằng giá nhau từ 8.000 – 10.000 đồng/cây, tùy thuộc vào kích thước, bắp cải 10.000 – 12.000 đồng/kg, su hào 7.000 – 8.000 đồng/củ, cà chua 25.000 – 30.000 đồng/kg…

Trong khi cách đây 3 hôm trước, giá rau xanh tại chợ như sau: bắp cải là 20.000 -25.000 đồng/kg, rau cần 25.000 đồng/ bó, súp lơ xanh dao động từ 15.000-25.000 đồng/cây, cà chua 35.000 - 40.000 đồng/kg...

Bà Ngọc Anh, tiểu thương tại một chợ khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay thông thường giá mặt hàng rau xanh sẽ cao ở trong và ngay sau kỳ nghỉ Tết kết thúc. Nhưng chỉ khoảng nửa tuần hoặc một tuần, giá cả sẽ bình ổn trở lại.

Các loại rau củ khác tại siêu thị bán giá bình ổn.

Các loại rau củ khác tại siêu thị bán giá bình ổn.

Ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, giá cả rau xanh và củ quả sau Tết cũng không có nhiều biến động. Tại siêu thị Winmart, rau cải thảo giá 18,3 nghìn đồng/kg, bắp cải trắng loại 1 chỉ dao động từ 7.900 – 9.900 đồng/kg, bắp cải tím loại 1 giá từ 45.200 – 56.500 đồng/kg, cà chua từ 20.720 – 25.900 đồng/kg, đậu cove hơn 20.000 đồng/kg, su hào xanh loại 1 gần 36.000 đồng/kg, xà lách dao động từ 55.900 – 69.900 đồng/kg (tùy loại)…

Tại siêu thị Fuji Mart, giá cải thảo là 27.000 đồng/kg, su hào 24.000 đồng/kg, súp lơ xanh 59.000 đồng/kg (có cây lên đến 38.000 đồng/cây), bắp cải trắng 24.000 đồng/kg…

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ Việt đi khắp năm châu, sưu tầm cả nghìn chiếc thìa bạc

Có những chiếc thìa bạc trong bộ sưu tập của người phụ nữ này giá lên đến 200 USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN