Chợ hoa Tết Hàng Lược: Tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn

Tại chợ hoa Hàng Lược những ngày cận Tết, không khí mua sắm vô cùng ảm đạm, nhiều người cho biết đây là cảnh tượng chưa từng thấy tại chợ hoa này.

Chợ hoa Hàng Lược là một trong 3 chợ hoa Tết nổi tiếng Hà Nội. Cùng với chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Quảng Bá, nơi đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, mua sắm Tết. Hàng năm, chợ hoa bắt đầu mở bán từ 23 tháng Chạp đến cuối ngày 30 Tết âm lịch, đây được coi là những ngày bội thu của các tiểu thương.

Tuy nhiên, thị trường hoa Tết năm nay có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ghi nhận của phóng viên, sáng 26-27 Tết, chợ hoa vẫn vắng bóng người mua và số lượng hoa vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, điều này khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng.

Thời điểm hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giao thừa nhưng lượng hoa, cây cảnh tại chợ Hàng Lược vẫn còn nhiều.

Thời điểm hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giao thừa nhưng lượng hoa, cây cảnh tại chợ Hàng Lược vẫn còn nhiều.

Hàng năm từ 28 – chiều 30 Tết nhiều tiểu thương đã dọn hàng về nghỉ nhưng năm nay, ai cũng cố gắng nán lại thêm với hy vọng thu hồi đủ vốn.

Hàng năm từ 28 – chiều 30 Tết nhiều tiểu thương đã dọn hàng về nghỉ nhưng năm nay, ai cũng cố gắng nán lại thêm với hy vọng thu hồi đủ vốn.

Anh Quyết – một người đào cảnh ở chợ hoa Hàng Lược cho biết: Tôi nhập hơn 50 cành đào Nhật Tân loại to, nhưng đến giờ vẫn còn hơn nửa, đến 30 Tết không bán hết thì coi như bỏ.

Anh Quyết – một người đào cảnh ở chợ hoa Hàng Lược cho biết: Tôi nhập hơn 50 cành đào Nhật Tân loại to, nhưng đến giờ vẫn còn hơn nửa, đến 30 Tết không bán hết thì coi như bỏ.

Trước đây, mỗi ngày anh Quyết bán được từ 20 – 30 cành đào/ngày nhưng bây giờ chỉ bán được khoảng 10 cành đào/ngày.

Trước đây, mỗi ngày anh Quyết bán được từ 20 – 30 cành đào/ngày nhưng bây giờ chỉ bán được khoảng 10 cành đào/ngày.

Hoa; cây cảnh ở chợ hoa hàng Lược đều là loại được tuyển chọn kỹ từ vườn hoa lớn, tiểu thương thường chỉ bán số lượng nhỏ để phục vụ đối tượng khách hàng là những người sành chơi, thu nhập cao. Theo đó, giá thành cũng cao hơn mặt bằng chung trên thị trường.

Hoa; cây cảnh ở chợ hoa hàng Lược đều là loại được tuyển chọn kỹ từ vườn hoa lớn, tiểu thương thường chỉ bán số lượng nhỏ để phục vụ đối tượng khách hàng là những người sành chơi, thu nhập cao. Theo đó, giá thành cũng cao hơn mặt bằng chung trên thị trường.

Một cành đào to đẹp thường có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/cành; cành đào nhỏ cắm ban thờ khoảng 70.000 đồng/cành…

Một cành đào to đẹp thường có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/cành; cành đào nhỏ cắm ban thờ khoảng 70.000 đồng/cành…

Tiểu thương thất thần với cảnh tượng vắng khách chưa từng có ở chợ hoa.

Tiểu thương thất thần với cảnh tượng vắng khách chưa từng có ở chợ hoa.

Người dân đi mua sắm đều đeo khẩu trang để đảm bao an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Người dân đi mua sắm đều đeo khẩu trang để đảm bao an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với rất nhiều tiểu thương tại chợ Hàng Lược, vụ hoa Tết cuối năm có thể là cả nguồn sống của gia đình. Covid-19 đã mang đi “nguồn sống” ấy trong sự tiếc nuối của nhiều người lao động, song họ vẫn tin rằng, chỉ cần còn giữ được sức khỏe là còn có được một cái tết ấm no, hạnh phúc.

Với rất nhiều tiểu thương tại chợ Hàng Lược, vụ hoa Tết cuối năm có thể là cả nguồn sống của gia đình. Covid-19 đã mang đi “nguồn sống” ấy trong sự tiếc nuối của nhiều người lao động, song họ vẫn tin rằng, chỉ cần còn giữ được sức khỏe là còn có được một cái tết ấm no, hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Mới 25 Tết, người buôn đào, quất đã treo biển giảm giá, ”xả hàng”

Dù mới 25 Tết nhưng một số tiểu thương buôn bán đào, quất... tại Hà Nội đã bắt đầu treo biển giảm giá, "xả hàng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN