Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội chịu cảnh đìu hiu ngày giáp Tết, giá tăng gấp đôi

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Là khu vực bán lá dong lâu đời nhất Thủ đô, những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) lại trở nên đìu hiu. Theo đó, giá lá dong năm nay tăng một gấp đôi so với năm trước đó.

Chợ lá dong nằm trên đường Trần Quý Cáp (thuộc quận Đống Đa, TP Hà Nội) được mệnh danh là điểm bán lá dong lâu đời nhất Thủ đô. Tuy nhiên, khác với không khí tấp nập như những năm trước đó, năm nay, chợ này lại khá vắng khách. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Những ngày cận Tết Nguyên đán, đoạn đường khoảng 100 mét mặt đường Trần Quý Cáp phủ một màu xanh lá.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, đoạn đường khoảng 100 mét mặt đường Trần Quý Cáp phủ một màu xanh lá.

Tuy nhiên, phần vì dịch COVID-19, phần vì giá lá dong tăng hơn năm trước đó nên năm nay, chợ này chịu cảnh đìu hiu và ảm đạm.

Tuy nhiên, phần vì dịch COVID-19, phần vì giá lá dong tăng hơn năm trước đó nên năm nay, chợ này chịu cảnh đìu hiu và ảm đạm.

Chị Nguyễn Thị An - tiểu thương tại đây cho biết, giá lá dong năm nay tăng hơn so với năm trước đó là bởi ảnh hưởng của thời tiết, sương muối, dẫn đến khan nguồn cung.

Chị Nguyễn Thị An - tiểu thương tại đây cho biết, giá lá dong năm nay tăng hơn so với năm trước đó là bởi ảnh hưởng của thời tiết, sương muối, dẫn đến khan nguồn cung.

Ngoài ra, do dịch COVID-19 nên thay vì tấp nập như mọi năm thì năm nay, chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp vắng hơn.

Ngoài ra, do dịch COVID-19 nên thay vì tấp nập như mọi năm thì năm nay, chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp vắng hơn.

Theo chị An, lá dong rừng hiếm hơn nên đắt hơn lá dong quê. Lá dong rừng có giá là 150.000 đồng/100 lá, lá dong quê có giá 120.000 đồng/100 lá.

Theo chị An, lá dong rừng hiếm hơn nên đắt hơn lá dong quê. Lá dong rừng có giá là 150.000 đồng/100 lá, lá dong quê có giá 120.000 đồng/100 lá.

lạt buộc bánh được bán 10.000 đồng/bó.

lạt buộc bánh được bán 10.000 đồng/bó.

Ngoài lá dong, chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp còn "góp mặt" thêm các loại lá khác như lá chuối dùng cho gói giò, chả, do đó, nhiều năm nay, người dân Thủ đô gọi chợ này bằng cái tên thân thuộc là "chợ lá".

Ngoài lá dong, chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp còn "góp mặt" thêm các loại lá khác như lá chuối dùng cho gói giò, chả, do đó, nhiều năm nay, người dân Thủ đô gọi chợ này bằng cái tên thân thuộc là "chợ lá".

Những lá dong được tiểu thương giao đến tận nhà để phục vụ người dân.

Những lá dong được tiểu thương giao đến tận nhà để phục vụ người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

“Biển người” chen chân trong siêu thị, tiểu thương chợ truyền thống “dài cổ” ngóng khách

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng nghìn người chen chân trong siêu thị mua sắm trong khi các chợ truyền thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Loan ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN