Các hãng xe máy đua nhau giảm giá, người dân vẫn không mặn mà

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù các hãng xe máy liên tục tung ra những đợt giảm giá dành cho các dòng xe nhưng người dân vẫn không mấy mặn mà khi đang có nhiều sự lựa chọn hơn.

Hiện Yamaha là hãng xe mạnh tay nhất trong những chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng của mình. Mẫu xe Yamaha Sirius được hỗ trợ 700 nghìn đồng, mẫu xe Yamaha Grande/Yamaha Latte được hỗ trợ 2 triệu đồng, mẫu Yamaha Janus được hỗ trợ 3 triệu đồng, Yamaha FreeGo bản tiêu chuẩn và Yamaha Exciter 150 được hỗ trợ 5 triệu đồng. Trong đó, mẫu Yamaha FreeGo bản đặc biệt được hỗ trợ nhiều nhất tới 7 triệu đồng.

Không chịu kém cạnh, đối thủ cạnh tranh của Yamaha là hãng xe Honda cũng đang có nhiều chiêu để cạnh tranh thị phần. Theo đó, mẫu WINNER X được hỗ trợ phí đăng ký xe 3 triệu đồng, mẫu xe Air Blade 150cc được hãng hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Yamaha và Honda cũng là hai hãng xe tích cực tung ra nhiều chương trình giảm giá, hỗ trợ cho khách hàng kể từ đầu năm đến nay.

Nhu cầu mua xe máy của người dân tiếp tục giảm trong quý I/2021

Nhu cầu mua xe máy của người dân tiếp tục giảm trong quý I/2021

Dù các hãng liên tục tung ra những chương trình giảm giá thời gian qua nhưng theo số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) mới công bố, lượng xe máy bán ra tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn tiếp tục giảm sút.

Quý I/2021, VAMM bán ra tại thị trường Việt Nam 701.454 xe máy các loại, giảm 4,05% so với cùng kỳ năm 2020. Số xe bán ra thuộc về 5 nhà sản xuất thành viên gồm: Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio.

Lượng xe bán ra nói trên chưa tính đến doanh số của các hãng xe phân khối lớn nhập khẩu và cả thương hiệu xe máy xe máy Peugeot do Thaco lắp ráp. Doanh số bán xe máy trong quý I của VAMM cũng giảm khá nhiều so với 784.878 xe được bán ra tại thị trường Việt Nam trong quý IV/2020.

Trong 5 thành viên của VAMM, hãng xe Honda cho biết trong 3 tháng đầu năm 2021 đã bán ra thị trường 532.483 chiếc. Trong đó, tháng 3 hãng bán được 150.068 xe máy các loại, tăng nhẹ so với tháng 2 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tháng 1/2021. Dòng xe Winner X trong tháng 3 bán được 10.955 xe, chiếm 7,3% tổng doanh số; Wave Alpha, doanh số đạt 17.685 xe, chiếm 11,8% tổng doanh số và Vision, doanh số đạt  36.679 xe, chiếm 24,4% tổng doanh số trong tháng 3.

Số lượng xe còn lại chia đều cho Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Hiện nay Honda cũng là doanh nghiệp phân phối nhiều sản phẩm nhất tại Việt Nam với 26 dòng xe; Yamaha và SYM cùng có 19 sản phẩm. Suzuki Việt Nam phân phối 17 sản phẩm và Piaggio Việt Nam có 10 sản phẩm.

Dù vẫn chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam nhưng doanh số của Honda tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2021, Honda chỉ còn chiếm gần 76% thị phần, trong khi năm 2020, doanh nghiệp này cán mốc gần 80% thị phần.

Việc doanh số bán xe máy tiếp tục giảm sút cho thấy tình hình kinh doanh của các hãng tại Việt Nam ngày càng gặp khó khăn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và một bộ phận người tiêu dùng, bên cạnh việc thị trường xe máy ngày càng bão hòa, thì xu hướng sử dụng ô tô và xe máy điện khiến các hãng bán xe máy liên tục phải giảm giá để cạnh tranh thị phần.

Dù thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam chưa có nhiều đột phá khi mới chỉ có một số hãng xe như VinFast, Pega, Yeadea, nhưng trên thực tế xu hướng chuyển sang xe điện cũng ngày càng trở nên rõ nét hơn trong thời gian trở lại đây, khi xuất hiện nhiều mẫu xe điện có chất lượng tốt hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, người dân ùn ùn mua xe mới

Tranh thủ những đợt giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng từ các hãng xe, nhiều người đã xuống tiền mua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN