Ronaldo bị loại khỏi đội hình hay nhất EURO 2020, có bất công hay không?

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 10:23 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Là Vua phá lưới EURO 2020 nhưng Cristiano Ronaldo bất ngờ bị gạch tên trong danh sách 11 cầu thủ ấn tượng nhất giải.

  

5 bàn thắng và 1 kiến tạo của Ronaldo ở EURO 2020 (nguồn VTV)

Điều này khiến CR7 trở thành Vua phá lưới thứ hai tại EURO không có tên trong đội hình hay nhất giải, sau trường hợp của tiền đạo Fernando Torres ở EURO 2012.

Sự việc này thoạt nghe có vẻ thiếu hợp lý, bởi xét về danh tiếng cũng như đóng góp thực tế, Ronaldo hơn hẳn so với 3 vị trí tiền đạo được UEFA lựa chọn là Romelu Lukaku, Raheem Sterling và Federico Chiesa.

Đội hình tiêu biểu EURO 2020

Đội hình tiêu biểu EURO 2020

Tuy nhiên nếu đi sâu hơn, xét về mức độ đóng góp, tầm quan trọng của các bàn thắng, đặc biệt là thành tích chung của tập thể, CR7 có những sự thua kém nhất định so với 3 cái tên được chọn.

Trước tiên, có thể thấy sự thất thế của Ronaldo nằm ở chỗ ĐT Bồ Đào Nha bị loại từ quá sớm, ngay ở vòng 1/8. Nên biết, 10 trong số 11 cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu đều nằm ở các đội tuyển lọt vào vòng bán kết. Người duy nhất không nằm trong danh sách này là Lukaku.

Nhưng Lukaku ngoài việc góp mặt trong trận đấu tiễn Ronaldo về nước, còn có đóng góp lớn vào lối chơi của ĐT Bỉ. Chân sút thuộc biên chế Inter Milan đá nhiệt tình, không ngại di chuyển rộng, luôn sẵn sàng tung ra những pha bứt tốc, dù thể hình của anh không quá hợp với cách chơi này.

Trong khi đó, những gì Sterling và Chiesa thể hiện ở giải năm nay xứng đáng được tưởng thưởng. Sterling ghi 3 bàn cho ĐT Anh và góp công lớn mang về quả 11m trong hiệp phụ trận bán kết gặp Đan Mạch, đưa “Tam sư” vào chung kết.

Còn Chiesa dù chỉ có 2 bàn thắng nhưng đều là những pha mở tỉ số cho đội nhà ở các trận tại vòng knock-out. Lối chơi bùng nổ và đầy sức trẻ của Chiesa giúp tuyển Italia trở nên vô cùng khó lường ở mặt trận tấn công.

Trên thực tế, trong 5 bàn của Ronaldo, có tới 3 bàn anh có được trên chấm 11m. Hai bàn còn lại đều là những pha dứt điểm cận thành. Cách đá của CR7 không giúp ích nhiều cho các nhân tố tấn công khác của ĐT Bồ Đào Nha, dẫn đến việc khi anh không thể tỏa sáng, “Seleccao” cũng không thể tạo ra được sự khác biệt.

Ở một giải đấu chứng kiến sự lên ngôi của bóng đá tập thể, với những ví dụ hùng hồn của Đan Mạch, Thụy Sĩ, Italia, việc UEFA chọn những cầu thủ có ảnh hưởng lên lối chơi chung của toàn đội là điều hợp lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Lukaku đá văng Ronaldo, Luke Shaw bị loại ở đội hình tiêu biểu chính thức EURO 2020

UEFA vừa công bố đội hình tiêu biểu của EURO 2020 và tranh cãi ngay lập tức nổ ra khi "Vua phá lưới" Cristiano Ronaldo...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Cristiano Ronaldo
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN