Lukaku đá văng Ronaldo, Luke Shaw bị loại ở đội hình tiêu biểu chính thức EURO 2020

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 17:35 PM (GMT+7)
Chia sẻ

UEFA vừa công bố đội hình tiêu biểu của EURO 2020 và tranh cãi ngay lập tức nổ ra khi "Vua phá lưới" Cristiano Ronaldo bị loại và thay vào đó là Lukaku (Bỉ).

  

Video UEFA công bố Đội hình tiêu biểu EURO 2020

Hai ngày sau khi trận chung kết EURO 2020 kết thúc, ban giám sát kỹ thuật của giải đấu mới đưa ra đội hình 11 gương mặt xuất sắc nhất của giải vô địch châu Âu năm nay. "Đội hình xuất sắc nhất EURO 2020" chính thức được UEFA công bố chiều nay (13/7) với đa số cầu thủ thuộc ĐT Italia và Anh, hai đội bóng tiến tới trận chung kết và một cái tên gây nhiều tranh cãi, Romelu Lukaku.

Donnarumma xứng đáng đứng trong Đội hình tiêu biểu của EURO 2020

Donnarumma xứng đáng đứng trong Đội hình tiêu biểu của EURO 2020

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Gianluigi Donnarumma được bầu chọn là điều hiển nhiên. Cầu thủ sinh năm 1999 giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu" do ban giám sát kỹ thuật bầu chọn nên chắc chắn góp mặt trong đội hình này. 

Ở hàng hậu vệ, ĐT Italia và ĐT Anh cân bằng về cả nhân sự lẫn vị trí. Vị trí hậu vệ phải thuộc về Kyle Walker (Anh). Đây là điều gây tranh cãi khá nhiều bởi cầu thủ của Man City thường chơi ở vị trí trung vệ phải trong sơ đồ 3 trung vệ của Gareth Southgate nhiều hơn là hậu vệ phải. 

Ở phía cánh đối diện, Luke Shaw của ĐT Anh đã chơi rất hay tại EURO 2020 nhưng không góp mặt mà thay vào đó là Leonardo Spinazzola của Italia. Hậu vệ cánh người Ý là cầu thủ chạy nhanh nhất giải đấu với vận tốc đo được là 33,8 km/h. Hơi đáng tiếc là Spinazzola dính chấn thương gót chân và không thể tham dự trận chung kết EURO 2020.

Ronaldo vắng mặt thay vào đó là Lukaku

Ronaldo vắng mặt thay vào đó là Lukaku

Cặp đôi trung vệ là Bonucci (Italia) và Maguire (Anh). Cả 2 đều có những màn trình diễn quá đỗi thuyết phục tại giải đấu. Nên nhớ rằng, trung vệ người Anh chưa bình phục chấn thương khi giải đấu bắt đầu và chỉ thực sự thi đấu nhiều kể từ sau vòng bảng. 

Ở hàng tiền vệ, tài năng trẻ của Tây Ban Nha Pedri được vinh danh cùng hai người đàn anh là Jorginho (Italia) và Pierre-Emile Hojbjerg của Đan Mạch. Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng Pedri chơi cực kỳ chững chạc và cho người hâm mộ thấy lại được hình bóng của Iniesta ngày nào. Trong khi đó, cả Jorginho và Hojbjerg đã có một kỳ EURO cực kỳ thành công. 

Trên hàng tiền đạo, bộ đôi cánh là Federico Chiesa (Italia) và Raheem Sterling (Anh) góp mặt cũng là chuyện đã được dự báo từ trước. Cả hai đều có những đóng góp to lớn cho hai đội đi đến trận đấu cuối cùng. Ba bàn thắng đầu tiên của ĐT Anh đều do Sterling ghi trong khi đó Chiesa là người mở tỉ số cho Italia trong trận bán kết. 

Cái tên cuối cùng cũng là cái tên gây tranh cãi nhất trong danh sách này là Romelu Lukaku của ĐT Bỉ. Tiền đạo đang thi đấu cho Inter Milan có 4 bàn thắng, 0 kiến tạo và thi đấu 444 phút, kém hơn hẳn so với Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Patrick Schick (CH Séc) hay thậm chí Harry Kane (ĐT Anh).

Đội hình tiêu biểu EURO 2020 của UEFA

Lukaku đá văng Ronaldo, Luke Shaw bị loại ở đội hình tiêu biểu chính thức EURO 2020 - 3

Thành viên ban giám sát kỹ thuật EURO 2020

Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner

Nguồn: [Link nguồn]

Nghẹt thở 4 loạt luân lưu chấn động EURO: Italia ”lên đỉnh”, Pháp bị loại cực sốc

EURO 2020 xứng đáng là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất lịch sử khi có tới 4 trận đấu ở vòng knock-out phải phân...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN