Tranh cãi đội hình tiêu biểu EURO 2020: Kane, Schick xứng đáng hơn Ronaldo

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sau khi EURO 2020 kết thúc, ban tổ chức công bố đội hình 11 cái tên xuất sắc nhất giải đấu trong từng vị trí. Ở đó, 2 đội bóng đã đi đến trận chung kết là Italia và Anh cùng nhau chiếm lượng cầu thủ đông đảo nhất.

  

Video Ronaldo tỏa sáng ở EURO 2020 (Nguồn: VTV)

Trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italia diễn ra hấp dẫn, kịch tính ngoài mong đợi của người hâm mộ. Và chức vô địch phải được định đoạt bằng loạt penalty cân não. Điều đó cũng là sự ghi nhận cho một hành trình kỳ diệu mà hai đội bóng này đã đi.

Donnarumma tỏa sáng ở EURO 2020

Donnarumma tỏa sáng ở EURO 2020

Vì thế, không ngạc nhiên khi Anh và Italia chiếm quân số đông đảo trong Đội hình tiêu biểu EURO 2020, hiện đang được các chuyên gia uy tín chia sẻ. Mỗi đội bóng này đóng góp 3 đại diện, Đan Mạch có 2 đại diện trong khi các đội tuyển Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Sĩ có 1 cái tên trong đội hình tiêu biểu này. Xét trên khía cạnh CLB, MU lại bất ngờ là đội có nhiều đại diện nhất với 3 người, ngang bằng với Juventus và hơn toàn bộ các CLB khác ở châu Âu.

Trong sơ đồ 4-2-3-1, thủ môn Gianluigi Donarrumma đương nhiên góp mặt. "Người gác đền" của ĐT Italia thậm chí còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nhờ vào màn trình diễn chói sáng suốt cả giải, đặc biệt là ở trận chung kết.

Ở bộ tứ hậu vệ, ĐT Anh được đánh giá cao với 2 cái tên Harry Maguire và Luke Shaw. Sát cánh với bộ đôi của "Tam sư" ở đội hình này là Giorgio Chiellini (Italia) và Joakim Maehle (Đan Mạch).

Luke Shaw có một kỳ EURO cực kỳ thành công. Hậu vệ trái ĐT Anh thi đấu toàn diện và đóng góp 3 pha kiến tạo, nhiều thứ 2 ở giải đấu cùng với bàn thắng nhanh nhất lịch sử EURO. Shaw còn có bàn mở tỷ số vô cùng đẳng cấp ở trận chung kết. Lẽ ra mọi thứ sẽ trọn vẹn cho Shaw nếu như Anh không thua Italia ở loạt sút luân lưu.

Cái tên Joakim Maehle khá xa lạ với người hâm mộ, nhưng có một điều chắc chắn: Hậu vệ phải của ĐT Đan Mạch đã chơi tuyệt hay trong hành trình lọt vào bán kết EURO lần đầu kể từ năm 1992 của "Những chú lính chì". Cầu thủ này công giỏi thủ tốt và sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Bằng chứng là cú chuyền theo kiểu trivela giúp Dolberg ghi bàn vào lưới CH Czech.

Ở hàng tiền vệ, Paul Pogba bất ngờ góp mặt, dù rằng anh là tác nhân dẫn đến thất bại của ĐT Pháp khi là người mất bóng, giúp Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3 ở phút 90 của trận đấu thuộc vòng 1/8. Người đã đánh bại Pogba ngày hôm đó - Granit Xhaka chính là đối tác của "Pogboom" ở khu trung tuyến, theo đánh giá của UEFA.

Ronaldo ẵm danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020

Ronaldo ẵm danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020

Ở phía trên, 3 cầu thủ được vinh danh gồm có Raheem Sterling (Anh), Federico Chiesa (Italia) và Kasper Dolberg (Đan Mạch). Dù bị chỉ trích là thường xuyên ăn vạ, Sterling thực tế là cầu thủ chơi hiệu quả bậc nhất trong hệ thống tấn công của ĐT Anh. Sterling đóng góp 3 bàn và 2 kiến tạo trong hành trình giành ngôi á quân của ĐT Anh. Trong khi đó, Chiesa càng thi đấu càng hay và trở thành trụ cột của Italia.

Ở trên cùng, đó chính là Cristiano Ronaldo - Vua phá lưới của giải đấu. Tuy nhiên, có những tranh cãi nhất định về vị trí của Ronaldo, do ĐT Bồ Đào Nha dừng chân ngay từ vòng 1/8. Nhiều người cho rằng Harry Kane hoặc Patrik Schick xứng đáng ở vị trí này hơn.

Đội hình tiêu biểu EURO 2020 do các cây viết thể thao uy tín chia sẻ:

Tranh cãi đội hình tiêu biểu EURO 2020: Kane, Schick xứng đáng hơn Ronaldo - 3

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Argentina gạ ĐT Italia đấu trận ”sinh tử”, tìm ra nhà vô địch tuyệt đối

Hai ông lớn Argentina và Italia đăng quang Copa America và EURO một cách vô cùng xứng đáng. Và giờ đây, nhà vô địch của hai...

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN