Hàn Quốc: Biệt thự khỏa thân gây tranh cãi

Việc mở cửa lại “biệt thự khỏa thân” ở TP Jecheon, tỉnh Bắc Chungcheong – Hàn Quốc, đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa khách và cư dân địa phương.

Tại khu biệt thự này, khách được tự do khỏa thân và tham gia vào các hoạt động thể thao, vui chơi.

Cư dân địa phương, phần lớn là người theo đạo Thiên chúa, nói rằng hình thức hoạt động của biệt thự này giống một hành động khiêu khích và chống lại tôn giáo của họ.

"Cứ mỗi lần đi hái thảo mộc hay đi leo núi là tôi lại thấy những người khỏa thân bên trong biệt thự. Tôi không thể cứ nhắm mắt mà cho qua chuyện được" – một cư dân địa phương bức xúc.

Nhiều người còn chỉ trích vì biệt thự khỏa thân tọa lạc sát bên nơi sinh của Thánh John Baptist Nam Chong-sam. Cư dân địa phương sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc biểu tình gần biệt thự, yêu cầu nó ngưng hoạt động mãi mãi.

Hàn Quốc: Biệt thự khỏa thân gây tranh cãi - 1

Một cư dân địa phương đi trên con đường gần biệt thự khỏa thân. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, chủ biệt thự lập luận rằng khỏa thân trong khu biệt thự của ông là quyền tự do chính đáng.

Người quản lý biệt thự quả quyết rằng chủ nghĩa khỏa thân "không phải là một vấn đề để mang ra tranh luận", nhấn mạnh rằng "việc lựa chọn khỏa thân cần được tôn trọng miễn là nó không phạm pháp".

"Tôi không hiểu vì sao dân địa phương lại nổi giận với biệt thự này. Địa điểm của nó cách xa khu thị trấn địa phương và nằm trên đất tư" – một du khách chia sẻ.

Biệt thự nêu trên được xây dựng vào năm 2009 và được điều hành bởi một nhóm theo chủ nghĩa khỏa thân.

Tuy nhiên, biệt thự này phải đóng cửa ngay trong năm đó trước sức ép của cư dân địa phương. 

Thời gian gần đây, biệt thự này mở cửa hoạt động trở lại và tiếp tục gây tranh cãi. 

Cảnh sát đã kiểm tra biệt thự này theo yêu cầu của người dân nhưng không tìm thấy dấu hiệu phạm pháp.

Săn ma trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang tại Hàn Quốc

Bệnh viện tâm thần bị ma ám này nổi tiếng tới nỗi mỗi năm, có hàng ngàn người đột nhập vào đây để săn ma.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực (Người lao động)
Khám phá du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN