Trương Hồ Phương Nga sau ồn ào đời tư năm 2015: "Thời gian qua không thấy ai theo đuổi"

Sau biến cố, Trương Hồ Phương Nga làm công việc văn phòng, chọn cuộc sống đơn giản, suy nghĩ tích cực.

Chiều 7/11, Trương Hồ Phương Nga gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt chương trình thực tế “Chuyến xe nhan sắc” tại TP.HCM. Hoa hậu sinh năm 1987 diện váy bó sát tôn dáng, nở nụ cười rạng rỡ khi có dịp gặp lại các đồng nghiệp thân thiết.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hiếm hoi tham dự sự kiện. 

Gặp gỡ chúng tôi, Trương Hồ Phương Nga nói cô nhận lời dự chương trình vì mối thân tình với ê-kíp. Ngoài ra, cô rất thích thú vì ý nghĩa nhân văn của show khi biến giấc mơ làm đẹp, thay đổi bản thân của những người phụ nữ thành hiện thực.

- Cách chị giữ gìn sắc vóc ở tuổi 36?

- Tôi đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đầu. Đó là sức khỏe thể chất, tinh thần, toàn diện từ trong ra ngoài để có năng lượng làm việc, tận hưởng cuộc sống.

Về làm đẹp, tôi nghĩ đó là niềm vui của tất cả phụ nữ, không chỉ đẹp cho người khác nhìn, mà khi chính mình thấy mình trong gương đẹp thì cũng tạo cho bản thân niềm vui, tâm trạng tốt, từ đó có động lực để làm mọi thứ suôn sẻ nhất có thể.

- Hiện công việc của chị ra sao?

- Tôi đang đảm nhận vị trí giám đốc marketing của một công ty trong hơn 3 năm qua. Ban đầu công ty mời tôi quảng bá thương hiệu. Sau những buổi trò chuyện, đôi bên thấy có thể cùng làm việc dài lâu nên quyết định gắn bó.

Công việc giúp tôi có cuộc sống ổn định. Tôi thấy nhiều người làm nhân viên văn phòng lương không cao, nhưng họ vẫn vui vẻ, sống tích cực, thì nhìn lại thấy mình cũng đã quá may mắn rồi. Tôi hiện có sức khỏe, tinh thần tốt nên những công việc ngoài công ty nếu có thời gian rảnh và phù hợp thì tôi vẫn nhận lời tham gia.

Trương Hồ Phương Nga hiện làm giám đốc marketing của một công ty trong hơn 3 năm qua.

Trương Hồ Phương Nga hiện làm giám đốc marketing của một công ty trong hơn 3 năm qua.

Khi làm việc mọi người sẽ chú tâm vào năng lực của mình. Tôi cũng vậy, mình cũng tập trung chuyên môn, hướng đến hiệu quả tốt nhất. Ai cũng có sự hiểu lầm từ người khác hay thậm chí là cả người thân trong gia đình. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giãi bày cho mọi người hiểu. Còn không tôi vẫn vui vẻ chấp nhận và xem đó là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Bước đầu, danh hiệu hoa hậu giúp tôi có nhiều thuận lợi trong công việc, rút ngắn bước phải giới thiệu, làm quen. Rất nhiều người có thiện cảm với tôi. Ngược lại, cũng có nhiều người không thích tôi.

- Trên các trang mạng xã hội, những video biện luận của chị trích từ phiên tòa năm 2015 hiện vẫn được cư dân mạng lan tỏa rộng rãi. So với trước đây, hiện có vẻ ít nói và sống kín tiếng hơn?

- Tôi bị tạm gian 2 năm 3 tháng. Thời điểm đó tôi khủng hoảng tinh thần, rất lo lắng cho người thân, gia đình, những chuyện còn dang dở. Ban đầu, gần như tôi không ăn uống, nghỉ ngơi vì đối diện với nhiều áp lực, lối sinh hoạt thay đổi.

Những người cùng phòng cũng không biết tôi là ai. Về sau họ biết và tò mò về những nghệ sĩ trong showbiz. Tôi chia sẻ với họ nhiều câu chuyện của giới giải trí và cảm nhận họ khá thích thú, có niềm vui. Trong giây phút nào đó, họ sẽ quên chuyện buồn, áp lực, tinh thần sáng suốt để có thể đưa ra những quyết định đúng.

Tôi không trách móc ai mà biết trân trọng những gì bản thân đã trải qua, giúp tôi nhận về nhiều bài học, cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mất bao lâu chị mới thích nghi với cuộc sống sau khi được thả tự do?

- Tôi cảm giác như mình sống ở nước ngoài nhiều năm rồi trở về Việt Nam. Tôi tìm hiểu, cập nhập mọi thứ ở thời điểm đó.

Sau hơn 1 năm, tôi bắt đầu đi làm thông qua một người quen giới thiệu. Khi dịch bệnh xảy ra, tôi làm việc ở nhà.

Ban đầu, tôi có buồn khi biết mọi người bàn tán về chuyện cũ của mình. Song, khi tôi đã thông được tư tưởng thì bản thân thoải mái hơn, tích cực làm việc, tích lũy kiến cho bản thân hơn là quan tâm những chuyện tiêu cực.

Khi biến cố xảy ra, tôi thấy mình được rất nhiều người yêu thương, chia sẻ. Như lúc đi sự kiện, tôi không bị lạc lõng mà được mọi người chào đón nồng nhiệt, vui vẻ.

Hoa hậu sinh năm 1987 hiện chọn cuộc sống đơn giản, suy nghĩ tích cực. 

- Sau biến cố, chị có “sợ” đàn ông?

- Hiện tôi vẫn độc thân. Tôi thấy mình đủ đầy mọi thứ nên rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Đối với tôi, cuộc sống bình yên, hoàn thành tốt công việc mà người khác tin tưởng thì đó là niềm vui lớn nhất. Dẫu sau này có biến cố xảy ra, tôi vẫn phải mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua.

Có lẽ tôi quá bận rộn nên thời gian qua không thấy ai theo đuổi. Chuyện tình cảm tôi nghĩ nên để mọi thứ tùy duyên vì mình có cố cũng không thay đổi được gì.

Trương Hồ Phương Nga từng đoạt danh hiệu “Hoa hậu Người Việt” tại Nga năm 2007. Vào tháng 3/2015, người đẹp và một người bạn khác là Thuỳ Dung vướng ồn ào với đại gia Cao Toàn Mỹ với số tiền 16,5 tỷ đồng. Trải qua thời gian dài điều tra, xét xử, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại sau hơn 2 năm bị tạm giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Dương Cẩm Lynh: “Nhiều đại gia đòi trả nợ giúp tôi”

Theo Dương Cẩm Lynh, thời điểm thông tin cô nợ nần xôn xao trên mạng xã hội thì có nhiều đại gia ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN