“Ông hoàng cải lương” cưới vợ 3 kém 11 tuổi, lộ mối quan hệ bất ngờ với 2 vợ cũ

NSƯT Kim Tử Long vừa hé lộ mối quan hệ với 2 người vợ cũ sau chia tay.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long nhận được sự quan tâm của khán giả khi trở thành MC của show “Nàng dâu thời nay”, phát sóng trên THVL1. Nam nghệ sĩ cho biết chương trình rất phù hợp với anh vì bản thân là người từng trải và có nhiều kinh nghiệm “làm con, làm chồng và làm rể”.

NSƯT Kim Tử Long dẫn show "Nàng dâu thời nay"

NSƯT Kim Tử Long dẫn show "Nàng dâu thời nay"

Trong tập 1, NSƯT Kim Tử Long gặp gỡ gia đình anh Nguyễn Lâm (39 tuổi) và chị Kim Anh (35 tuổi). Cả hai cho biết dù chưa sinh em bé nhưng lại có đến 5 người con. Theo đó, trước khi thành đôi, Kim Anh có 2 người con riêng, Nguyễn Lâm cũng có 3 người con riêng. Tuy nhiên, khi gặp gỡ và tìm hiểu, cả hai nhận thấy đối phương chính là mảnh ghép mà mình cần tìm nên đã quyết định gắn bó.

Đối với gia đình Nguyễn Lâm, Kim Anh thì mẹ chồng là người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà tích cực động viên để con trai và con dâu có được tiếng nói chung.

Trước câu chuyện của nhân vât, NSƯT Kim Tử Long bộc bạch: “Tôi cũng từng trải qua 3 đời vợ nhưng khi chia tay chúng tôi vẫn giữ được sự văn minh, lịch sự với nhau để con cái thuận hòa. Đó cũng chính là cái văn hóa căn bản và tối thiểu cần được duy trì sau hôn nhân”.

Trải qua 3 đời vợ nên NSƯT Kim Tử Long cũng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực từ công chúng. Về điều này, anh bộc bạch: “Không ai muốn cuộc đời mình có nhiều vợ, nhiều chồng và nghệ sĩ như tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn có cuộc sống yên ổn một vợ một chồng lắm chứ, nhưng số phận đưa đẩy thì phải chịu chứ biết làm sao. Chẳng ai muốn sống một cuộc sống khổ sở và tai tiếng. Chúng ta sống nên rộng lượng với nhau. Một ngày nào đó bị mất đi người thân rồi chúng ta mới hiểu được cuộc sống này đang cần gì, để sống sao cho tốt”.

“Ông hoàng cải lương” mong dư luận hãy rộng lượng hơn, không vội vàng phán xét sự việc khi chưa hiểu tường tận. Kim Tử Long cho biết anh không trách móc những người chỉ trích, nói xấu mình bởi đơn giản là họ chưa tiếp xúc với anh ngoài đời.

“Ai chưa gặp tôi thì hãy gặp tôi một lần đi để thấy con người tôi thực tế như thế nào, tốt hay không tốt, chứ đừng vội phán xét về tôi. Tôi không trách mọi người vì mọi người chưa gặp tôi thì làm sao biết được, chỉ nghe về tôi qua lời người nọ người kia thôi", nam nghệ sĩ bày tỏ.

NSƯT Kim Tử Long được mệnh danh là “ông hoàng cải lương”. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như Mây (Y Ban và nàng tiên), Phan Lương (Người đẹp bến Tiền Châu), Gia Đồng (Nàng tiên Mẫu Đơn), Lữ Bố (Phụng Nghi Đình), Mỹ đen (Sống trong tình thương)… Anh từng đoạt giải “Đôi diễn viên được yêu thích nhất” 1994 (cùng với nghệ sĩ Ngọc Huyền), huy chương vàng “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc” 1995, “Gương mặt nghệ sĩ tài hoa” năm 2000 và giải “Mai Vàng” 2003...

NSƯT Kim Tử Long có 3 đời vợ. Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên, có cô con gái là Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Sau đó, anh kết hôn lần hai với Cẩm Tú - em gái của danh thủ Hồng Sơn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó cũng không đi được đường dài.

Ở tuổi 53, NSƯT Kim Tử Long có mái ấm với nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh, kém hơn anh 11 tuổi. Trinh Trinh là cháu ruột của NSND Thanh Tòng, chị họ của NSƯT Quế Trân. Chị và Kim Tử Long chung sống từ năm 2011, hiện có hai con trai.

Chấp nhận sống chung với đàn anh đã có 2 đời vợ và sự chênh lệch tuổi tác khá lớn khiến Trinh Trinh gặp nhiều lời dị nghị. Nữ nghệ sĩ bị cho là ham tiền bạc, danh tiếng nên bất chấp làm vợ 3 của Kim Tử Long. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Trinh Trinh hết mực yêu thương chồng con. Đến nay đôi nghệ sĩ vẫn chưa tổ chức lễ cưới.

Về tình cảm với Kim Tử Long, Trinh Trinh thừa nhận: “Tôi yêu anh ấy thật lòng”. Trước khi yêu, Trinh Trinh và Kim Tử Ling đã ngồi lại trao đổi về quá khứ. Sau đó, cả hai dần hiểu nhau hơn. “Nhiều người bảo tôi yêu Kim Tử Long để đào mỏ. Chuyện đó không hề có. Chấp nhận yêu và sống với anh là tôi xác định sống chung cả đời. Còn chuyện tuổi tác tôi nghĩ bình thường. Có những mối tình hơn kém nhau rất nhiều tuổi nhưng vẫn hạnh phúc, bởi vì duyên nợ. Tôi và anh Long đều có cái duyên nợ đó nên mới đến với nhau. Cả anh và tôi đều không quan trọng tuổi tác, chỉ cần chung sống bình yên, hạnh phúc như hiện tại là đủ”, Trinh Trinh nghẹn ngào trải lòng.

Sống chung với chồng được mệnh danh là đào hoa, Trinh Trinh cho biết cô không sợ hay ghen vì tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đời của mình. Nữ nghệ sĩ cải lương cho hay, cô luôn biết dung hòa mọi thứ trong gia đình để giữ lửa hôn nhân. “Nếu chồng nóng tính, tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh Long rất nghiêm khắc, nhất là trong công việc. Nhưng phía sau sân khấu, anh rất thương và lo lắng cho tôi”, cô nói.

Trong khi đó, NSƯT Kim Tử Long bộc bạch với chúng tôi: “Cuộc sống của tôi cùng Trinh Trinh và hai con nhỏ hiện ổn định, thoải mái và không phải lo cơm áo gạo tiền. Tôi luôn tự hào về điều đó. Về công việc, tôi vẫn chạy show liên tục khắp các tỉnh thành và nước ngoài. Hiện tôi diễn ở Hà Nội khá nhiều, người thủ đô khá thích tôi.”

Nguồn: [Link nguồn]

Duy Phương, Thương Tín thời ăn chơi khét tiếng:  Danh tính 2 mỹ nhân ngồi cạnh gây bất ngờ

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Duy Phương, Thương Tín giàu có, nổi tiếng ăn chơi nhưng khi về già lại sống cảnh cực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN