Nữ đại gia BĐS cưới chồng kém 11 tuổi, "gây sốc" với bản di chúc khác người

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nữ đại gia này từng được vinh danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc.

Từ 2 bàn tay trắng trở thành tỷ phú giàu có vang danh cả nước

Bà Trần Lệ Hoa là một nữ tỷ phú tầm cỡ ở Trung Quốc với khối tài sản khổng lồ. Năm 2018, bà được Forbes vinh danh là 3 tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc. Và trong công bố mới nhất từ tạp chí New Fortune, bà Trần có mặt ở vị trí thứ 57 trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản ước tính 5,6 tỷ USD (khoảng 130 nghìn tỷ đồng).

Bà Trần Lệ Hoa, sinh năm 1941 trong thời kỳ loạn lạc, gia đình nghèo khó. Vì cuộc sống quá vất vả, khi mới 15-16 tuổi, bà Trần đã phải bỏ học đi làm ở xưởng gỗ, giúp gia đình vượt qua đói khổ. Ngày ngày, bà thức khuya dậy sớm, làm công ăn lương với hi vọng có đồng lương sống qua ngày chứ không hy vọng có được thành tựu gì. Trả lời trong các cuộc phỏng vấn, bà Trần không nhắc nhiều về tuổi thơ, chỉ nói rằng đó là quãng thời gian không hạnh phúc. 

Chân dung nữ đại gia bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc

Chân dung nữ đại gia bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc

Khi 20 tuổi, bà Trần đã tích lũy được một số kinh nghiệm về đồ gỗ nên đã tự mở cửa hàng buôn bán và sửa chữa đồ nội thất. Những năm 1980, bà quyết định một thân một mình đến Hong Kong để mở rộng sự nghiệp và những cố gắng, nỗ lực của bà đã được đền đáp xứng đáng khi sự nghiệp ngày càng hưng thịnh. Bà mua được 12 căn biệt thự và khiến những đại gia trong giới phải nể phục. 

Những năm 1990, bà bất ngờ chuyển sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Năm 1998, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah - một tập đoàn kinh doanh đa ngành. Ban đầu tập đoàn này chuyên về bất động sản và cơ sở hạ tầng, dành được nhiều dự án lớn ở trong nước. Sau đó, Fu Wah mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như nhà hàng, khách sạn. Nhờ những thành công trong lĩnh vực BĐS, bà được mệnh danh là "nữ vương" trong giới BĐS ở Bắc Kinh. Chia sẻ với báo chí, bà cho biết trung thực và uy tín chính là hai yếu tố quan trọng nhất với bà.

Bà còn là người có công bảo tồn những di sản nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Một năm sau khi thành lập tập đoàn bất động sản Fu Wah, bà đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (660 tỷ đồng) để xây dựng Bảo tàng gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc - nơi gìn giữ và bảo tồn đồ gỗ cổ đầu tiên và lớn nhất thế giới.

Cuộc hôn nhân đầy tai tiếng bên "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy kém 11 tuổi và bản di chúc "gây sốc"

Vang danh trên thương trường nhưng cuộc đời của nữ đại gia này lại lắm chông gai. Trước khi kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy năm 1990, bà từng tan vỡ trong hôn nhân và có 3 đứa con riêng. 

Chuyện tình của bà và diễn viên Trì Trọng Thụy từng vấp phải nhiều lời đàm tiếu của dư luận

Chuyện tình của bà và diễn viên Trì Trọng Thụy từng vấp phải nhiều lời đàm tiếu của dư luận

Chuyện tình của cặp đôi này là đề tài bàn tán xôn xao trong dư luận lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này mang nặng yếu tố tiền bạc khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, hơn nữa bà Trần là người phụ nữ sở hữu khối tài sản "khủng". Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của dư luận, cả 2 đã sống hạnh phúc bên nhau trong suốt 30 năm qua dù không có con chung. 

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy từ bỏ nghiệp diễn viên, tập trung hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh. Ông hiện là giám đốc bảo tàng gỗ tử đàn hàng chục triệu USD có trụ sở tại Bắc Kinh.

Trì Trọng Thụy trong một cuộc họp báo

Trì Trọng Thụy trong một cuộc họp báo

Dù bận rộn nhưng cả 2 vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Vào mỗi cuối tuần, cả nhà cùng tụ tập hát karaoke, hai vợ chồng cùng khiêu vũ. Nói về người vợ hơn 11 tuổi, Trì Trọng Thụy chia sẻ: "Nhiều người hỏi tôi rằng lấy một người vợ quyền lực lại hơn nhiều tuổi như vậy, tôi có thấy áp lực không? Tuy nhiên trên thực tế tôi không thấy có áp lực nào bởi cả 2 đều có tình cảm dành cho nhau và tình yêu đối với công việc".

Nữ đại gia BĐS cưới chồng kém 11 tuổi, "gây sốc" với bản di chúc khác người - 4

Năm 2017, bà Trần Lệ Hoa lập di chúc sớm, để lại phần lớn tài sản cho chồng Trì Trọng Thụy, phần còn lại được đứng tên con trai riêng của bà với cuộc hôn nhân trước đó. Bản di chúc này khiến những người trong cuộc cũng bất ngờ nhưng các con bà Trần không đố kỵ trước quyết định từ mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia BĐS xấu xí lấy vợ “xinh như tiên”, một lúc tậu 30 chiếc siêu xe từng ”gây bão”

Giàu có, chịu chơi và có 1 cô vợ là siêu mẫu, tỷ phú "xấu trai nhất Hong Kong" Stephen Hung từng khiến nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN