Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: 320 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày

Trung bình cứ mỗi ngày trôi qua lại có có hơn 320 doanh nghiệp đóng cửa sau 10 tháng đầu năm 2021.

Trong báo cáo kinh tế - xã hội mới công bố, Tổng cục Thống kê cho biết trong 10 tháng đầu năm 2021 có gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Cụ thể, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 48.500 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; 35.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,7%; 13.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,8%. Tính bình quân một tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý trong 48.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 10 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh chiếm đến 13.836 doanh nghiệp. Như vậy TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 28,5% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước.

Những con số này cho thấy tác động lớn của COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên với việc dịch bệnh dần được kiểm soát, đã có những tín hiệu khởi sắc hơn. 

Theo đó, trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58.800 lao động - tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9/2021. 

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 đã tiệm cận với con số 8.740 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 7/2021, thời điểm trước khi việc giãn cách xã hội được thực hiện trên diện rộng.

Tính bình quân mỗi tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 10 tháng đầu năm.

Tính bình quân mỗi tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 10 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp - một trong những trụ đỡ của nền kinh tế trong tháng 10 ước tính tăng 6,9% so với tháng 9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 357.900 tỷ đồng tăng 18,1% so với tháng trước.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước thực hiện tháng 10/2021 ước đạt 27,3 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 26,2 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. 

Ngoài ra, các cân đối quan trọng của nền kinh tế khác vẫn được duy trì ổn định. Tính chung 10 tháng năm 2021, CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm nay tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyển thêm 700 nhân sự mỗi tháng, đại gia Trương Gia Bình kinh doanh thế nào?

Bất chấp tác động tiêu cực của dịch Covid-19, doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình vẫn tuyển tới gần 700 nhân sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN