Công ty BĐS có tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng báo lãi tăng gần 250%

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trái ngược với sự trầm lắng của thị trường BĐS trong năm vừa qua, doanh nghiệp BĐS này ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng thêm gần 250% trong năm 2023, đây cũng là năm kinh doanh tốt nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2011.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) do đại gia Nguyễn Văn Kha giữ vị trí Chủ tịch HĐQT mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 với mức tăng trưởng ấn tượng.

Theo số liệu được công bố, chỉ tính riêng quý 4, NTL ghi nhận doanh thu thuần đạt 747 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 68,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng tăng từ 59,2 tỷ đồng lên 258,6 tỷ đồng, nhờ đó biên lợi nhuận gộp trong quý ghi nhận đạt 65,3%, cũng tăng mạnh so với con số 13,3% cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí về chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và thuế, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Văn Kha ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng tăng gần 280 lần khi cùng kỳ chỉ doanh nghiệp này chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 1,3 tỷ đồng.

Lý giải cho sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2023, đại diện của NTL cho biết kết quả kinh doanh tăng mạnh là do dự án Khu đô thị ở phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đủ điều kiện bán hàng.

Vào đầu tháng 12/2023, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua chủ trương đưa các sản phẩm tại dự án ra kinh doanh. Tổng diện tích kinh doanh đợt 1 là khoảng 2 - 3 ha đất thương phẩm (trong tổng quy mô 23 ha của dự án).  

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm do đại gia Nguyễn Văn Kha giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ kết quả bán hàng 3 tháng cuối năm 2023

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm do đại gia Nguyễn Văn Kha giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ kết quả bán hàng 3 tháng cuối năm 2023

Các kết quả doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 này lần lượt đóng góp 82% và 98,9% vào kết quả kinh doanh chung năm 2023 của NTL. Theo đó, lũy kế cả năm 2023, NTL ghi nhận doanh thu thuần 914 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng 243% so với năm 2022. Đây cũng là khoản lãi cao nhất của NTL kể từ năm 2011 đến nay.

Trong năm 2023, NTL đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, với kết quả đạt được doanh nghiệp của Chủ tịch 76 tuổi ghi nhận lợi nhuận tăng gần 53% so với kế hoạch nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong 3 tháng cuối cùng của năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tồn kho của NTL là gần 1.003 tỷ đồng, giảm 20% so với tại thời điểm đầu năm 2023. Tổng tài sản của Lideco cũng tăng gần 21% so với đầu năm lên mức hơn 2.037 tỷ đồng. Hiện giá trị hàng tồn kho chiếm 49,2% trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

NTL đang nắm giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, bao gồm hơn 14 tỷ đồng tiền mặt. Trong khi khoản tiền gửi nhằm mục đích đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng mạnh lên 762,7 tỷ đồng, cao gấp 13,5 lần thời điểm đầu năm 2023.

Về phần nợ, tại ngày 31/12/2023, NTL có tổng nợ phải trả 573 tỷ đồng tăng gần 150 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp đạt gần 150 tỷ đồng, là khoản phát sinh thêm so với đầu năm 2023. Trên bảng cân đối kế toán tài chính, NTL đang có hơn 959 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn: [Link nguồn]

Kể từ khi xuống tiền "bắt đáy" cổ phiếu HAG vào tháng 8/2021, khối tài sản của ái nữ nhà bầu Đức ghi nhận tăng mạnh khi thị giá cổ phiếu liên tục tăng thời gian gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN