Cường Seven: “Thấy vợ mặc đồ kín đáo tôi không quen”

Sự kiện: Cường Seven

Ca sĩ nói anh xuất thân từ đường phố nên rất thích những cô gái có phong cách gợi cảm, nóng bỏng.

Ngày 28/7, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven tổ chức đám cưới tại Hà Nội, sau 6 năm hẹn hò, trong đó có 4 năm sống thử.

Dịp này, Cường Seven có buổi trò chuyện cùng độc giả về những cảm nhận của anh về hôn nhân, tình yêu và cuộc sống.

Vợ chồng Cường Seven, Vũ Ngọc Anh

Vợ chồng Cường Seven, Vũ Ngọc Anh

- Sau kết hôn, anh có ngại khi vợ vẫn đóng những cảnh nóng táo bạo trong phim?

- Tôi nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của vợ, không cấm cản cô ấy việc gì. Song khi biết phim nào có cảnh nóng của cô ấy thì tôi chẳng xem để đỡ đau đầu.

Trước đây, có lần Ngọc Anh từ chối đóng cảnh nhạy cảm, sau đó đạo diễn gọi cho tôi để tôi khuyên và tư vấn lại cho Ngọc Anh về vai diễn là cần thiết.

Tôi đã theo nghề ca sĩ, diễn viên từ lâu nên hiểu bản chất của công việc nên tôi không ép vợ mình. Quan trọng là Ngọc Anh cảm thấy vai diễn phù hợp, cần thiết thì làm thôi.

- Còn phong cách gợi cảm, phóng khoáng của Ngọc Anh thì ra sao?

- Lúc mới gặp, tôi nghĩ Ngọc Anh là “bad girl” với vẻ ngoài ăn chơi, bóng bẩy. Nhưng dần tiếp xúc, làm việc chung, tôi thấy vợ là người sống tình cảm, gần gũi, dễ thương, không hề chảnh chọe.

Tôi thích con gái có phong cách gợi cảm như Ngọc Anh. Thậm chí, khi thấy Ngọc Anh mặc đồ kín đáo tôi lại "không quen". Phụ nữ có vóc dáng đẹp, gợi cảm thì có quyền tự hào chứ.

Tôi xuất thân từ đường phố nên rất thích những cô gái có phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Đó là lý do lần đầu gặp Ngọc Anh tôi đã ấn tượng.

Tôi nhớ lúc mình mắc Covid-19, Ngọc Anh không ngại sang nhà chăm sóc cho tôi. Khi công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, chính Ngọc Anh chủ động đề nghị hỗ trợ cho tôi. Sau nhiều chuyện thì tôi thấy đây là người phụ nữ có thể gắn kết với mình.

Phong cách gợi cảm của Vũ Ngọc Anh

- Tài chính giữa anh và vợ thế nào?

- Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn độc lập tài chính. Khi đối phương cần giúp đỡ thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi vẫn biết nguồn thu nhập của nhau chỉ là không can thiệp. Sau khi đăng ký kết hôn, có thể chúng tôi sẽ thành lập quỹ chung.

Đến bây giờ khi kết hợp với Ngọc Anh trong kinh doanh, vợ vẫn xem tôi như là sếp. Trong một công việc, không thể nào hai người đều là chủ được, vợ giữ vai trò đồng hành cùng tôi.

- Trong showbiz, Cường Seven được xem là “gã đào hoa”. Anh làm gì để tạo niềm tin cho vợ?

- Chúng tôi có bạn chung khá nhiều. Ngọc Anh là cô gái hơi khép mình nên chỉ có vài người bạn. Ngược lại, tôi lại thích giao lưu để mở rộng mối quan hệ.

Về các mối quan hệ xã hội, chúng tôi vẫn nhắc nhở và góp ý cho nhau. Cả hai cũng là người chưa hoàn hảo nên không đòi hỏi mọi người xung quanh phải hoàn hảo, miễn sao thấy hợp thì chơi.

Thú thật tôi thích ngắm những cô gái đẹp. Thậm chí, tôi còn khen cô gái khác trước mặt Ngọc Anh. Tuy nhiên, chuyện chỉ dừng ở đó chứ không bao giờ chủ động trò chuyện hay tạo cơ hội phát sinh tình cảm với người khác.

Ngọc Anh cũng là người hay ghen nên tôi luôn biết cách bảo vệ mối quan hệ của mình để cô ấy yên tâm mà không suy nghĩ nhiều.

Cả hai đồng hành với nhau trong mọi hoạt động công việc, cuộc sống

Cả hai đồng hành với nhau trong mọi hoạt động công việc, cuộc sống

- Anh và vợ thay đổi ra sao sau 4 năm “sống thử”?

- Khoảng thời gian 3 năm đầu, giờ giấc sinh hoạt của cô ấy lệch hẳn với tôi. Tôi thường khoảng 23 giờ đi ngủ nhưng Ngọc Anh thì 2 - 3 giờ sáng mới ngủ. Buổi sáng, tôi thích dậy sớm để ăn sáng, uống cà phê nhưng thói quen của Ngọc Anh làm tôi phải dần cân bằng lại.

Ban đầu tôi cũng mặc kệ. Tuy nhiên, sau một thời gian, chúng tôi có ngồi lại và chia sẻ với nhau để cân đối lại. Cuối cùng, cả hai giải quyết bằng cách là Ngọc Anh dậy sớm hơn, còn tôi thì ăn sáng muộn hơn một chút.

Thời gian đầu, Ngọc Anh cũng còn mải chơi, đi chơi đến 1 - 2 giờ sáng mới về. Nhưng từ lúc sống chung, cô ấy cũng đã thay đổi.

Còn hiện tại, tôi thấy hai vợ chồng thoải mái. Những vấn đề cần thay đổi hay những khúc mắc về nhau thì đã giải quyết hết. Bây giờ cả hai chỉ tập trung làm sao để xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, ấm cúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Quách Ngọc Tuyên cưới vợ kém 13 tuổi: “Tài khoản ngân hàng vợ tôi nắm hết”

Dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng Quách Ngọc Tuyên nói vợ chồng anh hòa hợp về mọi thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Cường Seven Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN