Twitter, YouTube của quân đội Anh bị tin tặc biến thành nơi quảng cáo

Sự kiện: Youtube

Tài khoản Twitter và YouTube chính thức của quân đội Anh đã bị hacker xâm nhập để quảng cáo tiền điện tử.

"Hacker đã xâm nhập vào các tài khoản truyền thông xã hội của quân đội Anh để quảng cáo về tiền điện tử. Sự cố diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn" - Chuyên trang công nghệ The Verge vừa dẫn thông tin từ phía quân đội Anh xác nhận.

Sau khi xâm nhập vào tài khoản Twitter và YouTube chính thức của quân Anh, hacker đã thay đổi hồ sơ và ảnh đại diện để quảng cáo tiền điện tử.

Cụ thể, tên của tài khoản Twitter chính thức của quân đội Anh đã bị hacker đổi thành "Pssssd", đồng thời ảnh hồ sơ cũng như biểu ngữ của trang Twitter cũng bị thay đổi để giống với một bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế (NFT) có tên "The Possessed". Còn trên kênh YouTube của quân đội Anh cũng bị tin tặc thay thế các video bằng các video đã phát trực tiếp có sự góp mặt của Elon Musk và Jack Dorsey.

Tên tài khoản Twitter chính thức của quân đội Anh là Possessed đã bị đổi thành "Pssssd". Ảnh: The Verge

Tên tài khoản Twitter chính thức của quân đội Anh là Possessed đã bị đổi thành "Pssssd". Ảnh: The Verge

Hiện tại, các cơ quan quản lý vẫn chưa tìm ra danh tính thực sự của kẻ đứng sau hành động này. Tuy nhiên, quân đội Anh đã lấy lại được hai tài khoản Twitter và YouTube chính thức của họ.

"Chúng tôi đang điều tra. Quân đội rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin; cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, sẽ không có thêm bình luận nào được đưa ra" - đại diện Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ trên trang Twitter chính thức hôm 4-7.

Người phát ngôn của Twitter cũng xác nhận tài khoản của quân đội Anh đã bị xâm phạm. Các chủ tài khoản hiện đã lấy lại quyền truy cập. Tài khoản cũng đã được sao lưu và hoạt động bình thường trở lại. Trong khi đó, phía YouTube chưa có bất kỳ bình luận nào về vấn đề trên.

Các video trên kênh YouTube của quân đội Anh đã được thay thế bằng các video đã phát trực tiếp có sự góp mặt của Elon Musk và Jack Dorsey. Ảnh: The Verge

Các video trên kênh YouTube của quân đội Anh đã được thay thế bằng các video đã phát trực tiếp có sự góp mặt của Elon Musk và Jack Dorsey. Ảnh: The Verge

Đây không phải lần đầu tiên một tài khoản mạng xã hội nổi tiếng bị tin tặc lợi dụng để quảng bá cho các trò gian lận về tiền điện tử. Còn nhớ, trong năm 2020, tài khoản Twitter chính thức của tỉ phú công nghệ Elon Musk, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều người nổi tiếng khác đã bị chiếm đoạt để lừa đảo những người theo dõi họ về Bitcoin.

Nguồn: [Link nguồn]

Hacker “gom sạch” 1 tỉ thông tin người dân của cảnh sát Trung Quốc

Tin tặc tuyên bố họ đã đánh cắp dữ liệu của cảnh sát về một tỉ công dân Trung Quốc, trong đó có cả các báo cáo tội phạm từ năm 1995.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Youtube Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN