Twitter sử dụng "viên thuốc độc" chặn đề nghị mua lại của Elon Musk

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Twitter đã sử dụng quyền cổ đông nhằm ngăn tỷ phú Elon Musk gia tăng cổ phần và chặn đứng kế hoạch mua đứt Twitter với giá 43 tỷ USD của ông.

Twitter sử dụng "viên thuốc độc" chặn đề nghị mua lại của Elon Musk - 1

Twitter đã có động thái sử dụng “viên thuốc độc” - một biện pháp phòng vệ nhằm chống hành động thâu tóm thù địch công ty - nhằm ngăn ngừa CEO Tesla Elon Musk nâng cổ phần của mình lên trên mức 15%, qua đó chặn việc ông Musk mua lại Twitter. 

Ông Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter sau khi mua lại khoảng 9,2% cổ phần mạng xã hội này, nhưng sau đó đã bị vượt mặt bởi một cổ đông khác là Vanguard Group. 

“Viên thuốc độc” - một tên gọi khác của kế hoạch quyền cổ đông (shareholder rights plan) - là biện pháp ngăn một cổ đông tăng cổ phần lên quá mức giới hạn nhất định, thông qua việc cho phép các cổ đông khác mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn. Biện pháp này thường được các doanh nghiệp sử dụng để phòng vệ trước kế hoạch thâu tóm thù địch hoặc có thêm thời gian xem xét lựa chọn. 

Tuyên bố của Twitter cho biết kế hoạch này không ngăn công ty tham gia đàm phán với các bên khác có ý định mua lại hoặc chấp nhận đề nghị thâu tóm nếu hội đồng quản trị cho rằng quyết định đó đem lại lợi ích lớn nhất cho các cổ đông. 

Ngoài ông Elon Musk, một số công ty quản lý đầu tư khác như Thoma Bravo LP cũng được đồn đoán đang muốn tiếp cận Twitter với đề nghị mua lại.

Có khả năng Twitter sẽ từ chối đề nghị của CEO Tesla với lý do cái giá đưa ra (43 tỷ USD, tương ứng mức giá 54,20 USD/cổ phiếu) là quá thấp, nhưng để ngỏ khả năng đưa ra đề nghị cao hơn.

Phía ông Elon Musk cũng đã nói rằng sẽ xem xét lại vị thế cổ đông Twitter nếu đề nghị không được chấp nhận, đồng thời chuẩn bị sẵn kế hoạch B. 

Một câu hỏi lớn được đặt ra là việc ông Musk sẽ lấy tiền từ đâu để mua lại Twitter. Tuy nắm giữ vị trí người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, phần lớn tài sản của CEO Elon Musk gắn với cổ phần tại Tesla.

Đề nghị mua lại Twitter của ông Musk cũng không đề cập chi tiết đến khía cạnh tài chính. Tuy nhiên, giới chuyên gia và đầu tư cho rằng nhiều tỷ phú vẫn sẵn sàng góp tiền cùng ông Elon Musk trong thương vụ này nếu thấy phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Elon Musk muốn mua thẳng Twitter với giá 41 tỷ USD

Elon Musk - “ông chủ” của Tesla muốn chuyển đổi Twitter và đã đưa ra "mức giá tốt nhất và cuối cùng" để mua 100% cổ phần của công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Phong (theo The Wall Street Journal) ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN