Trung Quốc lại phóng thêm vệ tinh viễn thám vào quỹ đạo

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Trung Quốc đã tiến hành hai vụ phóng vệ tinh viễn thám Yaogan trong tuần trước trong khi phần lớn thế giới chờ đợi xem tên lửa Trường Chinh (Long March) 5B sẽ rơi ở đâu khi trở về Trái đất.

Tên lửa Trường Chinh phóng lên quỹ đạo mang theo 3 tên lửa Yaogan-30 (08) hồi cuối tháng 4.

Tên lửa Trường Chinh phóng lên quỹ đạo mang theo 3 tên lửa Yaogan-30 (08) hồi cuối tháng 4.

Không có hình ảnh và một số chi tiết về vệ tinh Yaogan được công bố, giống như các vụ phóng bí mật được thực hiện bởi các quốc gia khác. Các vệ tinh dòng Yaogan được các nhà phân tích phương Tây hiểu là vệ tinh do thám của quân đội Trung Quốc.

Một báo cáo từ Viện Cải tiến vệ tinh vi mô của Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết, vệ tinh Yaogan-30 (08) có chế độ hoạt động mạng đa vệ tinh mới, chủ yếu được sử dụng để khảo sát môi trường điện từ và các thử nghiệm kỹ thuật liên quan.

Báo cáo cho biết tuổi thọ và độ tin cậy của vệ tinh cũng đã được cải thiện so với những vệ tinh được phóng trước đó .

Trên chuyến bay còn có Tianqi-12, một vệ tinh nhỏ dùng để kết nối dữ liệu Internet of Things (IoT) cho công ty thương mại Guodian Gaoke có trụ sở tại Bắc Kinh.

Yaogan-34 được mô tả như một vệ tinh viễn thám quang học để khảo sát tài nguyên đất, quy hoạch đô thị, thiết kế mạng lưới đường bộ, ước tính năng suất cây trồng và ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Nó cũng sẽ cung cấp các dịch vụ thông tin cho việc xây dựng Vành đai và Con đường, chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu và khu vực của Trung Quốc.

Đây là vụ phóng lần thứ 12 và 13 của Trung Quốc năm 2021. Trung Quốc đặt mục tiêu phóng ít nhất 40 lần trong năm nay.

Cũng dự kiến ​​vào tháng 5 có vụ phóng tàu vũ trụ chở hàng và tiếp nhiên liệu Tianzhou-2 lên mô-đun trạm vũ trụ Thiên Hà mới do Long March 5B phóng gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt được hình ảnh ”xuyên không” 10 tỉ năm từ ”quái vật kép” vũ trụ

Hai lỗ đen quái vật được sinh ra trong vũ trụ sơ khai đã tiến gần nhau đến mức không tưởng, không ngừng ngấu nghiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thu (theo LiveSience) ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN