Nokia sẽ sa thải hàng ngàn nhân viên để được tồn tại

Sự kiện: Điện thoại Nokia

Reuters đưa tin, tập đoàn viễn thông Phần Lan Nokia vừa cho biết công ty có kế hoạch sa thải 5.000 đến 10.000 nhân viên trong 2 năm tới để cắt giảm chi phí và tăng cường đầu tư vào R&D.

Điều này có nghĩa nhiều người sẽ sắp mất việc làm, tuy nhiên Nokia cho biết đó là một động thái sống còn của công ty bởi nếu không họ sẽ không thể đẩy mạnh các nghiên cứu để tạo ra thách thức đối với Ericsson và Huawei. Vào tháng 2, công ty đã thông báo rằng dự báo doanh thu năm 2021 của họ sẽ giảm xuống còn 20,6-21,8 tỷ EUR từ 21,9 tỷ EUR trong năm 2020.

Nokia sẽ sa thải hàng ngàn nhân viên để được tồn tại - 1

Tại sao Nokia lại sa thải nhiều nhân viên như vậy?

Nokia cho biết trong một tuyên bố rằng đến năm 2023, việc tái cơ cấu và các chi phí liên quan sẽ đạt khoảng 600 triệu EUR đến 700 triệu EUR. CEO Nokia Pekka Lundmark cho biết: “Các quyết định có thể có tác động tiềm tàng đến nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ được xem nhẹ. Tuy nhiên, ưu tiên của tô là đảm bảo rằng tất cả mọi người bị ảnh hưởng đều được hỗ trợ thông qua quá trình này”.

Công ty cho biết sẽ giảm tổng số nhân viên toàn cầu xuống 80.000 - 85.000 người. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra trong 18 đến 24 tháng tới. Hiện tại, Nokia đang có 90.000 nhân viên, nhưng có vẻ như Nokia sẽ sa thải 11% nhân viên của mình.

“Các kế hoạch này mang tính toàn cầu và có khả năng ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia. Ở châu Âu, chúng tôi mới chỉ thông báo cho các hội đồng công trình địa phương và hy vọng các quy trình tham vấn sẽ sớm bắt đầu nếu có thể”, đại diện Nokia cho biết. Cũng theo Nokia, Pháp đã bị loại khỏi cuộc tái cơ cấu hiện tại sau khi Nokia đã cắt giảm 1.000 nhân sự vào năm ngoái.

Nokia sẽ sa thải hàng ngàn nhân viên để được tồn tại - 2

Cuộc sa thải đã được báo trước

Lundmark cho biết công ty sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để giành chiến thắng trong lĩnh vực 5G. Ông nói: “Trong những lĩnh vực mà chúng tôi chọn để cạnh tranh, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Do đó, chúng tôi đang nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh về chi phí, đồng thời đầu tư vào các công nghệ và năng lực phù hợp”.

Mặc dù vậy, nếu theo dõi Nokia trong suốt thời gian qua thì việc sa thải là không thể tránh khỏi bởi công ty đã lên kế hoạch cho điều đó từ năm ngoái. Sau khi đảm nhận vị trí CEO Nokia, Lundmark bắt đầu thực hiện các thay đổi để khắc phục những sai lầm của sản phẩm dưới sự quản lý trước đây của công ty, vốn đã làm tổn hại tham vọng 5G của công ty và kéo cổ phiếu đi xuống.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi vào thế khó, Huawei tính kế kiếm thêm tiền từ Apple, Samsung

Huawei dự định tính phí lên đến 2,5 USD cho mỗi smartphone sử dụng bằng sáng chế 5G của hãng, bao gồm iPhone tiếp theo, Samsung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Điện thoại Nokia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN