Loài cá tí hon sở hữu âm thanh "khủng khiếp" như tiếng súng

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Một loài cá thú vị đã gây ấn tượng về khả năng tạo âm thanh lớn như tiếng súng.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PNAS đã tiết lộ một bí ẩn thú vị về loài cá Danionella cerebrum, với kích thước chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng có khả năng tạo ra âm thanh lớn hơn cả tiếng máy bay cất cánh.

Với kích thước tối đa 12mm khi trưởng thành, Danionella cerebrum được xem là một trong những loài cá nhỏ nhất thế giới, đồng thời sở hữu bộ não nhỏ bé nhất trong số các loài động vật có xương sống. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ có con đực thuộc loài cá này có thể tạo ra tiếng kêu "khủng khiếp" với cường độ âm thanh lên đến hơn 140 decibel.

Loài cá kỳ lạ Danionella cerebrum có cường độ tiếng ồn siêu “khủng”.

Loài cá kỳ lạ Danionella cerebrum có cường độ tiếng ồn siêu “khủng”.

Cường độ âm thanh này tương đương với tiếng pháo hoa nổ, tiếng súng trường, tiếng búa khoan hay tiếng còi xe cứu thương, và thậm chí còn lớn hơn cả tiếng máy bay cất cánh (130 decibel).

Theo các nhà khoa học, tiếng kêu lớn này được tạo ra bởi sự co giãn của phần sụn tác động vào bong bóng cá - cơ quan chứa đầy khí giúp kiểm soát độ nổi. Tuy nhiên, cơ chế chính xác tạo ra âm thanh lớn đến vậy vẫn còn là bí ẩn. Loài cá tí hon này sử dụng tiếng kêu như một dạng sóng để di chuyển tốt hơn trong vùng nước đục. Âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ và tranh giành con mồi giữa các cá đực.

Nghiên cứu về Danionella cerebrum mở ra góc nhìn mới về sự đa dạng và phức tạp trong thế giới tự nhiên, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi phi thường của các loài sinh vật nhỏ bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Giới khoa học từ lâu luôn không thể hiểu được vì sao loài sứa biển lại có thể tái tạo lại những bộ phận bị mất trên cơ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẠCH NGÂN ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN