Google bị nhân viên đánh cắp bí mật thương mại về AI

Sự kiện: Google AI

Một cựu kỹ sư Google bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại về trí tuệ nhân tạo (AI) và cung cấp cho Trung Quốc.

Theo CyberNews, một công dân Trung Quốc có tên Linwei Ding (biệt danh Leon Ding) đã bị cáo buộc 4 tội danh liên quan đến việc đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google. Theo bản cáo trạng chính thức, Ding từnh được Google thuê làm kỹ sư phần mềm vào năm 2019.

Do tính chất công việc, Ding đã được tiếp cận với những thông tin mật liên quan đến các trung tâm dữ liệu siêu máy tính, cụ thể là các cơ sở hạ tầng phần cứng, nền tảng phần mềm và các mô hình và ứng dụng AI.

Google truy tố cựu nhân viên ăn cắp công nghệ AI.

Google truy tố cựu nhân viên ăn cắp công nghệ AI.

Hiện Ding bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại về công nghệ AI của Google, đặc biệt là thông tin liên quan đến các trung tâm dữ liệu siêu máy tính, để cung cấp cho các công ty AI ở Trung Quốc. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 – 5/2023, Ding đã nhiều lần tải các tệp tin mật của công ty lên một tài khoản Google Cloud cá nhân. Được biết, người này đã tải lên tổng cộng đến 500 tệp khác nhau.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew G. Olsen thuộc Phân bộ An ninh Quốc gia Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí: "Ông Ding bị cáo buộc âm mưu đánh cắp công nghệ AI tiên tiến của Google trong khi bí mật hợp tác với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc."

Theo cáo trạng, Ding đã đánh cắp các dữ liệu này bằng cách sao chép nội dung từ các tệp tin gốc của Google vào ứng dụng Ghi chú (Notes) trên máy tính xách tay MacBook do công ty cấp. Cáo trạng tiếp tục, những nội dung ghi chú sau đó được chuyển đổi thành các tài liệu PDF và đưa lên tài khoản của Ding từ hệ thống mạng của Google, qua đó hệ thống bảo mật dữ liệu của công ty không phát hiện được.

Cáo trạng cáo buộc Ding vi phạm hợp đồng lao động và cả quy tắc ứng xử mà anh ta đã ký khi đồng ý trở thành nhân viên của Google. Nếu bị kết án cho cả 4 tội danh đánh cắp bí mật thương mại, Ding có thể phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam và khoản tiền phạt tối đa lên đến 1 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Các tính năng này dựa trên ứng dụng AI và công nghệ máy học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hoàng ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN