Apple và Big Tech chấp nhận nộp phạt thay vì theo luật

Sự kiện: Apple Google

Lãnh đạo của Uỷ ban châu Âu khẳng định, việc Apple trả tiền phạt thay vì tuân thủ luật của Hà Lan cho thấy Big Tech đang có ý định "lách luật".

Apple vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của các cơ quan quản lý chống độc quyền của Hà Lan và thay vào đó, công ty này đã trả 28 triệu USD tiền phạt. Giờ đây, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chính sách cạnh tranh và kỹ thuật số - Margrethe Vestager cho biết, đây có thể là cách tất cả các công ty Big Tech (Apple, Google, Meta, Amazon) phản ứng với những thay đổi trong luật.

Big Tech.

Big Tech.

Theo Reuters, bà khẳng định hành vi của Apple là cách "một số "ông lớn" công nghệ câu giờ hoặc cố gắng lách luật." Nữ lãnh đạo cho hay: "Theo chúng tôi hiểu, về cơ bản, Apple thích trả tiền phạt định kỳ hơn là tuân thủ quyết định của Cơ quan Chống cạnh tranh Hà Lan về các điều khoản và điều kiện cho các bên thứ ba truy cập vào App Store của họ."

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Các nhà quản lý Hà Lan đã áp dụng khoản tiền phạt 5,7 triệu USD/tuần kể từ khi công ty bỏ lỡ thời hạn cuối cùng vào ngày 15/1/2022 để thực hiện các thay đổi. Các thay đổi này có liên quan đến việc cho phép các phương thức thanh toán thay thế cho các ứng dụng thay vì yêu cầu các nhà phát triển sử dụng dịch vụ đăng ký trong ứng dụng của chính Apple.

Mặt khác, "Nhà Táo" tuyên bố công ty vẫn đang tuân thủ luật pháp Hà Lan bằng cách cho phép các ứng dụng hẹn hò ở Hà Lan sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Nguồn: [Link nguồn]

Những thiết bị cổ siêu đắt của Apple

Nhiều sản phẩm của Apple đã qua thời gian có thể trở thành đồ sưu tầm được đánh giá cao, đặc biệt nếu đó là một sản phẩm báo trước sự khởi đầu của kỷ nguyên công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN