Nanamori Mie mang chuẩn mực ngoại hình hợp mắt công chúng châu Á

Nanamori Mie cũng là một trong những mỹ nhân của xứ sở hoa anh đào với vẻ đẹp tươi tắn, gợi cảm.

Thời thanh xuân, Nanamori Mie cũng là một trong những mỹ nhân của Nhật Bản.

Thời thanh xuân, Nanamori Mie cũng là một trong những mỹ nhân của Nhật Bản.

Nanamori Mie sinh ngày 16/10/1972 là một diễn viên kì cựu người Nhật Bản. Không chỉ gây ấn tượng với các vai diễn, người đẹp còn nhận được nhiều chú ý bởi ngoại hình khả ái. Người ta nhận xét, Nanamori Mie có vẻ đẹp căng mọng như trái nho, ngây thơ nhưng gợi cảm. Ngoài ra, cô còn cao ráo với chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng lần lượt là 83 - 58 - 85 cm. 

Nanamori Mie không chỉ có đôi chân dài nuột nà mà còn sở hữu ba vòng tương đối chuẩn.

Nanamori Mie không chỉ có đôi chân dài nuột nà mà còn sở hữu ba vòng tương đối chuẩn.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Nanamori Mie còn là người mẫu với nhiều bộ ảnh khiến người khác phải trầm trồ. Hiện tại, người đẹp không còn hoạt động giải trí nhưng những hình ảnh thời thanh xuân của cô vẫn gây thương nhớ bởi nét đẹp hợp thẩm mỹ người châu Á. Đặc biệt là khi đối chiếu với tiêu chuẩn cái đẹp ở Nhật Bản.

Nước da trắng 

Nước da trắng là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp của người Nhật Bản.

Nước da trắng là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp của người Nhật Bản.

Làn da mịn màng, trắng trẻo được xem là tiêu chuẩn cái đẹp khá phổ biến ở các nước châu Á trong đó có Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng quan điểm này liên quan đến vấn đề xuất thân. Da trắng cho thấy bạn sinh ra trong gia đình khá giả, không phải lao động nên da không bị sạm đen.

Quan niệm về nước da trắng đẹp hiện tại vẫn được duy trì, phái đẹp Nhật Bản không chỉ sử dụng mỹ phẩm mà còn mặc nhiều đồ chống nắng để bảo vệ làn da. Nếu xu hướng nhuộm da ngày càng phổ biến thì con số này ở Nhật Bản không quá nhiều. Họ còn có quan niệm "một làn da trắng che giấu bảy khuyết điểm".

Gương mặt nhỏ

Gương mặt nhỏ nhắn giúp phái đẹp Nhật Bản nhìn thanh tú hơn.

Gương mặt nhỏ nhắn giúp phái đẹp Nhật Bản nhìn thanh tú hơn.

Các cô gái Nhật Bản thích gương mặt nhỏ, v-line hơn là dáng tròn. Những người có khuôn mặt kiểu này thường được khen là thanh tú. Ở Nhật Bản cũng có nhiều sản phẩm làm đẹp giúp bạn thu nhỏ gương mặt như con lăn, máy tập cơ mặt,...

Tất nhiên, phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ cũng được ưa chuộng vì hiệu quả rõ rệt hơn. Các cô gái Nhật Bản khá lo lắng về kích thước gương mặt nên họ để kiểu tóc có lọn tóc ở hai bên nhằm giấu đi một phần gương mặt. Ngoài ra, khi chụp ảnh họ thường tạo dáng kiểu "đau răng" để che mặt nhiều hơn.

Mắt hai mí 

Người châu Á thích mắt hai mí vì chúng khiến đôi mắt to hơn và gương mặt rạng rỡ.

Người châu Á thích mắt hai mí vì chúng khiến đôi mắt to hơn và gương mặt rạng rỡ.

Phần lớn người Nhật Bản có mắt một mí trong khi đôi mắt hai mí thường to hơn khiến gương mặt tươi tắn. Tạo mắt hai mí là kiểu phẫu thuật được yêu cầu nhiều nhất ở châu Á và là loại chỉnh sửa phổ biến thứ ba trên thế giới. Nếu không phẫu thuật bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm "hô biến" mắt một mí thành hai mí trong các cửa hàng mĩ phẩm như băng keo tạo mắt hai mí, kích mí,...

Khung cơ thể nhỏ

Khung cơ thể nhỏ nhưng người Nhật Bản vẫn có thân hình đồng hồ cát quyến rũ.

Khung cơ thể nhỏ nhưng người Nhật Bản vẫn có thân hình đồng hồ cát quyến rũ.

Hầu hết người châu Á đều có khung cơ thể nhỏ nhưng muốn đẹp phải "vòng nào ra vòng nấy", không phải kiểu người gầy trơ xương. Nam giới Nhật Bản cho rằng những cô nàng có vòng một lớn, vòng eo nhỏ, vòng ba đầy đặn chuẩn dáng đồng hồ cát quyến rũ hơn. Bởi vậy ở Nhật Bản không thiếu những người đẹp "mặt thiên thần, body ác quỷ" đặc biệt là sở hữu vòng một như báu vật tạo hóa. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Mặt thiên thần, body ác quỷ”, 2 cô gái này chỉ cần vài chục giây để hạ gục phái mạnh

Sophie Mudd và Celine Farach sở hữu những tips làm đẹp riêng để duy trì vóc dáng chuẩn đẹp, gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN