Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa”

Sự kiện: Showbiz 2015

2012 là một năm bội thực scandal với nhiều "vụ án" bê bối. Trong đó, không khỏi đáng xấu hổ là chuyện các người đẹp ăn cắp ý tưởng, thậm chí là “chôm chỉa” giọng hát của người khác.

Đạo ý tưởng đã là một việc làm đáng xấu hổ, nhưng cách mà họ ứng xử trước dư luận còn là chuyện làm khán giả buồn lòng hơn.

Bảo Thy bị báo Hàn lên án đạo nhạc

Đầu tháng 6/2012, Ngày vắng anh, MV đã ra mắt từ tháng 11 năm ngoái  của Bảo Thy bỗng chốc trở thành chủ đề nóng khi bị trang web tiếng Anh chuyên về showbiz Hàn Quốc tố là đạo đạo ý tưởng từ ca khúc Bubble pop của HyunA - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 4minute. Thông tin này trước dó cũng trở thành tâm điểm trên một trang mạng xã hội ở Thái Lan.

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 1

Hiếm ai lại được nổi tiếng nhờ đạo nhạc như Bảo Thy

Trang web này đã phân tích sự giống nhau của 2 MV là hình ảnh một cô gái sexy với áo bó, quần short, nhảy cùng vũ công ngay trước mũi chiếc xe Hummer hầm hố. Sự khác biệt duy nhất là màu của chiếc xe. Điều đáng nói, Bubble pop ra đời trước Ngày vắng anh khoảng 4 tháng.

Từng được mệnh danh là công chúa đạo nhạc và đã bị rất nhiều nơi tố nên lần này cư dân mạng đã có một làn sóng rất lớn phản đối hành động đáng xấu hổ này.

Trước sự phản đối của dư luận, Công chúa bong bóng phân trần: “Rất vô lý khi qui kết Thy đạo MV Hàn mà chỉ căn cứ vào cảnh quay đó. Nếu nói Thy đạo vì cảnh nhảy trước xe thì có hàng trăm MV khác trên thế giới cũng đạo 'Bupple Pop' của HyunA à? Thy không quan tâm đến vấn đề này. Cái cơ bản là Thy không thấy mình sai và cũng chẳng chôm chỉa gì của ai cả”.

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 2

MV giống mười mươi MV của nhóm nhạc Hyun A của Bảo Thy

Nhưng lời thanh minh này của cô không thuyết phục được khán giả và không thể làm dịu dư luận.

Trước đây, Bảo Thy từng bị chỉ trích vì đạo ca khúc của Lenka và Lee Hyori. Trong chuyến sang Việt Nam hồi năm 2009, cô ca sĩ người Úc Lenka cũng nhắc tới chuyện này. Hiếm có ca sỹ nào mà nổi tiếng khắp thế giới vì đạo nhạc như cô.

Vân Trang sao chép ý tưởng hoàn hảo

Là một trong ít thí sinh nhảy tốt nhất Bước nhảy Hoàn vũ 2012, vì vậy, khi dừng cuộc chơi ở Liveshow 7, Vân Trang đã để lại sự tiếc nuối cho khán giả. Tuy nhiên, tình cảm đó nhanh chóng bị suy giảm khi thông tin Vân Trang bị đạo ý tưởng phanh phui trên mạng.

Theo đó, bài nhảy hiphop của cô là sản phẩm "đạo" từ tiết mục của Charlie Bruce trong show truyền hình So you think you can dance của nước Anh vào 2 năm trước.

Đây cũng là tiết mục giúp Charlie Bruce gây ấn tượng trong tuần thi hiphop của chương trình và sau này trở thành quán quân của cuộc thi này.

So sánh phần biên đạo giữa bài nhảy, cư dân mạng nhận ra, ngoài việc cùng sử dụng bản nhạc The way I are, tiết mục của Vân Trang là bản sao chép hoàn hảo từ trang phục, ý tưởng đến các động tác như: cô gái cầm quyển sách, sử dụng chiếc ghế để làm điểm tựa cho những cú xoạc chân, đá chân lên cao hoặc xoay.

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 3

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 4

Tiết mục của Vân Trang sao gần như hoàn hảo từ bản gốc

Điểm khác duy nhất là phần nửa sau bài nhảy. Ở tiết mục của Charlie Bruce, hai nhân vật có những động tác nhào lộn solo ấn tượng, mang đậm phong cách hiphop, còn ở tiết mục của Vân Trang lại có nhiều bước nhảy kết hợp của hai người khá dễ thương. Động tác kết thúc tiết mục của nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng có phần sáng tạo hơn so với phiên bản gốc.

Trước nghi án đạo ý tưởng, Vân Trang chọn giải pháp im lặng và Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ cũng không lên tiếng. Đến khi không thể trốn tránh được nữa thì nữ diễn viên lại “đẩy trách nhiệm” sang người khác. Người đẹp cho biết, cô không hiểu biết nhiều về hiphop nên không thể tự mình dàn dựng tiết mục cho đêm thi Freestyle chủ nhật vừa qua.

"Tôi không muốn đổ trách nhiệm cho ai. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng làm ầm ĩ chuyện này bởi suốt quá trình thi, tôi đã rất cố gắng tập luyện và không gây ra chuyện nào. Mọi người xem chương trình sẽ hiểu, Vân Trang bị loại vì lý do gì” – Vân Trang chia sẻ.

Thay vì đi thẳng vào vấn đề đang được đặt ra của một vũ công, Vân Trang lại quay sang hướng khác: “Với một diễn viên, việc làm tốt các động tác là đủ rồi. Dù sao tôi cũng đã bị loại, tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung chú ý vào các thí sinh còn lại còn bản thân tôi quay về với công việc diễn xuất của mình”.

Từ câu nói của Vân Trang, trách nhiệm đã được đẩy sang cho bạn nhảy người nước ngoài và biên đạo Johhny Trần. Nhưng câu trả lời này không giúp cô cải thiện được hình ảnh của mìn, bởi, tuy là một diễn viên nhưng khi tham gia vai trò một thí sinh đang thi nhảy, cô phải biết mình đang làm gì và làm thế nào cho đúng với vai trò mới.

Minh Hằng vô tư  "chôm" giọng

“Gắp lửa bỏ tay người” cũng là một hành động khiến nữ diễn viên xinh đẹp Minh Hằng đánh mất hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

Trong đêm khai màn Bước nhảy Hoàn vũ 18/3, Minh Hằng đã gây kinh ngạc khi cùng với Minh Quân tái hiện tác phẩm kinh điển The Phantom of Opera (Bóng ma trong nhà hát).

Vốn là một ca sỹ thị trường hát nhạc teen nên việc Minh Hằng có thể hát và hát hay một tác phẩm kinh điển như thế không khỏi khiến người nghe sửng sốt.

Nhưng chỉ hai ngày sau, những ấn tượng đẹp và tình cảm của khán giả đã biến thành sự phẫn nộ tột cùng khi ca sĩ Lan Anh khẳng định Minh Hằng đã mượn giọng hát của chị ở những nốt cao và khó nhất trong bài hát này.

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 5

Minh Hằng khiến khán giả bất ngờ trước giọng opera khủng của mình

Trước cáo buộc của Lan Anh, Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ đã bao che cho Minh Hằng bằng cách cho rằng những nốt cuối là phần bè nên có quyền mượn.

Nhưng một lần nữa, luận chứng này đã bị bẻ lại khi chị phân tích rõ ràng về mặt chuyên để chứng tỏ “vocal và bè là hoàn toàn khác nhau”. Đuối lý, Ban tổ chức chương trình mới công khai xin lỗi Lan Anh.

Trong khi đó, về phía mình, Minh Hằng từ chối trả lời báo chí. Đến khi sự việc trở nên trầm trọng, cô mới chia sẻ: “Trước giờ, Hằng cũng không biết hát opera nhưng anh Minh Quân chọn tiết mục này vì anh ấy thích nó quá. Hằng rất sợ nhưng anh ấy nói ý tưởng rất tốt nên Hằng cố gắng”.

Theo như cách nói của Minh Hằng thì chính Minh Quân đã ép cô hát ca khúc này và chính anh cũng là “chủ mưu” của vụ mượn giọng Lan Anh. Thế nhưng, trọng vụ án này, Minh Quân lại là người nhẹ tội, bởi người trực tiếp gây ra vụ lùm xùm đáng xấu hổ này chính là Minh Hằng.

Xấu mặt người đẹp “chôm chỉa” - 6

Sau khi bị Lan Anh vạch mặt, Minh Hằng vẫn tìm cách chạy tội

Bởi nếu có bản lĩnh và ít nhất là lòng tự trọng thì Minh Hằng không bao giờ chấp nhận đồng lõa với Minh Quân để lừa dối khán giả. Càng quanh quẩn chạy tội và đẩy trách nhiệm sang người khác, sự trung thực trong Minh Hằng càng vơi dần và hình ảnh của cô từ đó cũng xấu đi nhiều trong mắt người hâm mộ.

Xin mượn câu nói của ca sỹ Lan Anh để kết cho bài viết: “Khát khao nổi tiếng là một điều tốt, Lan Anh nghĩ người nghệ sĩ cần phải có. Nhưng để đạt được nó bằng những thủ đoạn thì hoàn toàn không nên, hãy làm đúng với khả năng, trung thực và có đạo đức nghề nghiệp”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Yên
Showbiz 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN