Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam

Sự kiện: Sistar

Sistar - nhóm nhạc từng khiến nữ hoàng sexy Lee Hyori phải ghen tỵ - sẽ tới VN biểu diễn tối 26/10 tới đây.

Nhóm nhạc Sistar sẽ có màn biểu diễn cùng nhiều ngôi sao châu Á và Việt Nam trong đêm Liên hoan âm nhạc truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương (ABU TV Song Festival) vào tối 26/10 tới đây.

Đại diện của Việt Nam - nữ ca sỹ trẻ Văn Mai Hương sẽ có dịp chung sân khấu cùng Sistar. Ngoài ra còn có đại diện của Trung Quốc, Malaysia, Australia, Brunei, Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, Iran, Singapore…. Ca sỹ kiêm VJ nổi tiếng của Thái Lan Kandy, đại diện cho Nhật Bản là nữ diva May’n. Quán quân The Voice Hong kong mùa thứ 2 Mag Lam (do đài TVB tổ chức) cũng sẽ tham dự liên hoan lần này...

Sistar đã từng đặt chân tới Việt Nam trong đêm đại nhạc hội Việt - Hàn vào tháng 3/2012 và Kpop Festival tháng 11/2012. Trong lần thứ ba đứng trên sân khấu Việt, nhóm sẽ trình diễn bản hit Give it to me - ca khúc vừa phát hành vào tháng 6 vừa qua nhưng đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn.

Trước đêm nhạc tăng cường tình hữu nghị láng giềng, hãy tìm hiểu về nhóm nhạc Sistar đến từ Hàn Quốc - ngôi sao được quan tâm nhất trong 15 đại diện của các quốc gia.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 1

Sistar - nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc

Bí mật tên nhóm

Sistar vốn là tên ghép của hai từ sister – chị em gái và star – ngôi sao. Nhóm lấy tên gọi như vậy vì muốn thể hiện tình cảm gắn bó với nhau như những chị em trong cùng một nhà, đồng thời các thành viên cũng luôn vươn tới mục tiêu trở thành những ngôi sao sáng trong làng giải trí.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 2

Sistar gồm bốn thành viên Hyorin – trưởng nhóm, Bora, So You, Da Som, đều ở độ tuổi trẻ, từ 20 đến 23. Mỗi thành viên được đều vừa có khả năng ca hát, vũ đạo và tiềm năng solo.

Những idol vượt qua bão “ném đá”

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 3

4 thành viên là 4 cá tính, riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp

Sistar ra mắt vào tháng 6/2010 với ca khúc đầu tay Push Push. Từ đó đến nay, nhóm đã xây dựng cho mình chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc K-Pop với 4 cá tính của từng thành viên.

Nhưng thành công không phải dễ dàng có được. Trước khi ra mắt, nhóm đã từng bị bão “ném đá” của những cư dân mạng thuộc nhóm anti-fan. Sistar bị cho rằng họ nhái theo phong cách của đàn chị 2NE1 từ số lượng thành viên, tên nhóm cho đến ca khúc debut… Những tranh cãi không ngớt về việc Push Push của Sistar có giống bản hit Fire của 2NE1 hay không đã khiến 4 cô gái của công ty giải trí Starship Entertainment phải chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 4

Sistar đã vượt qua bão chỉ trích của anti-fan khi mới ra mắt

Dẫu vậy, Sistar đã vượt qua được tâm bão để chứng tỏ mình. Ngày 9/12/2010, nhóm tham gia lễ trao giải Đĩa vàng và được trao giải thưởng Nghệ sỹ mới xuất sắc. Ngày 17/12, chỉ hơn 1 tuần sau đó, Sistar giành được chiến thắng đầu tiên trên sân khấu Music Bank cho single How dare you.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 5

Cả 4 thành viên đều có lợi thế về ngoại hình và giọng hát

Đó là những bước khởi đầu cho một danh sách dài những giải thưởng mà sau này 4 cô gái đã có trong tay. Chưa tính những lần đề cử, Sistar đã giành được 4 giải thưởng tại lễ trao giải đĩa vàng, 4 giải tại Seoul Music Awards, Mnet 20’s Choice Awards, Soompi Gayo Awards, 2 giải thưởng tại Melon Music Awards và hàng loạt những giải thưởng khác tại các lễ trao giải âm nhạc của MBC, Korea Lifestyle…

Video: Màn trình diễn của Sistar trong đêm nhạc Việt - Hàn tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2012

Tách nhóm nhỏ

Trong xu thế tách nhóm nhỏ của rất nhiều những ban nhạc thần tượng xứ Hàn, Sistar cũng không ngoại lệ, cho dù nhóm chỉ có 4 thành viên.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 6

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 7

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 8

Hyorin và Bora tách nhóm nhỏ Sistar 19

Sau gần 1 năm hoạt động, hai thành viên Hyorin trưởng nhóm và Bora đã tách thành một nhóm nhỏ gọi là Sistar 19. Phong cách của 2 cô gái được thể hiện qua chính tên gọi của nhóm nhỏ: sexy, gợi cảm với phong cách trên 19 tuổi. Cả hai đã tạo nên một bước đệm thành công cho chính nhóm lớn với ca khúc Ma Boy phát hành ngày 29/4/2011 và bản MV hoàn chỉnh vào ngày 2/5/2011. Ngay sau bản hit của Sistar 19, nhóm lớn Sistar đã liên tiếp cho ra đời những bản nhạc thành công như So Cool vào tháng 8/2011 và Alone vào tháng 4/2012.

Những nữ hoàng sexy mới

Trưởng nhóm Hyorin của Sistar được mệnh danh là Beyoncé của Hàn Quốc. Hyorin tên thật là Kim Hyo Jung, sinh ngày 11/1/1991. Mới 22 tuổi nhưng Hyorin đảm trách vai trò vừa là giọng ca chính vừa là trưởng nhóm đại diện trong các phát biểu với báo chí.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 9

Hyorin được mệnh danh là Beyoncé của Hàn Quốc

Hyorin sở hữu ba vòng gợi cảm. Đặc biệt, cô luôn mang đến những shoot hình nóng bỏng trong những bộ ảnh quảng cáo thời trang và nhiều nhãn hiệu khác. Làn da nâu khỏe khoắn, ưa thích vũ đạo và tạo hình sexy nên Hyorin được ví như bản sao của Beyoncé tại K-Pop.

Ngoài ca hát, Hyorin còn năng động trong việc đóng phim truyền hình. Ngôi sao thần tượng từng tham gia casting trong Immortal Song 2, phim Dream High phần 2.

Nếu như Hyorin luôn nổi bật nhất với phong cách sexy thì Bora lại từng khiến nữ hoàng K-Pop Lee Hyori phải ghen tỵ. Trong một buổi ghi hình cho talkshow, Lee Hyori đã thú nhận người yêu cô khi đó, nay là ông xã Lee Sang Soon, đã rất thích Bora trong nhóm Sistar.

Sự thật về 4 cô gái Hàn sang Việt Nam - 10

Bora khiến Lee Hyori phải ghen tỵ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Sistar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN