"Nội chiến" trong Cuộc đua kỳ thú

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Tham gia vào Cuộc đua kỳ thú, các tay đua sẽ bị vắt kiệt sức trong những thử thách cực nhọc, sự kiên nhẫn của họ cũng bị bào mòn bởi những thử thách đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và khéo léo.

Bên cạnh đó, họ cũng phải chịu thêm áp lực nặng nề từ sự tranh đua của các đội bạn. Tất cả những yếu tố trên tạo nên sự khóc liệt của cuộc chơi và đẩy những người tham gia vào cuộc chiến với chính thành viên trong đội của mình.

Mặc dù mới chỉ phát sóng được 4 tập và trải qua 2 chặng hành trình là Quảng Ninh và Hà Nội, thế nhưng, mâu thuẫn nội bộ giữa 2 thành viên trong các đội đua đã trở nên gay gắt, đặc biệt là ở đội Đỏ và đội Tím.

Đội Đỏ gồm 2 thành viên là Long Điền và Kim Dung. Trong một cuộc đua đòi hỏi nhiều về sức lực như Cuộc đua kỳ thú thì rõ ràng đội Đỏ được đánh giá là nhỉnh hơn cả. Long Điên từng là một võ sĩ taekwondo tài năng. Anh đã từng vô địch SEAGAMES 2003 và từng tham gia phim Bụi đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn. Còn Kim Dung là một cascadeur có tiếng. Cô đã từng là một trong những người đẹp trong phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tuy nhiên, đây lại chính là đội phát sinh nhiều mâu thuẫn nhất. Trong thời gian vừa qua, khán giả đã tỏ ra bất bình với cách cư xử của Long Điền đối với người bạn đồng hành.

"Nội chiến" trong Cuộc đua kỳ thú - 1

Dù có chung mục tiêu chinh phục Cuộc đua kỳ thú 2014 nhưng Long Điền - Kim Dung không có nhiều sự gắn kết

Trong tập 2 khi các đội đua di chuyển tới Yên Tử, tại đây, họ phải trải qua thử thách nấu một bữa cơm chay gồm đâu rán, lạc rang và rau muống luộc. Có lẽ với suy nghĩ, con gái sẽ khéo tay hơn trong chuyện bếp núc nên cựu vận động viên Taekwondo sau khi đã nhóm lửa xong thì để Kim Dung rang lạc và rán đậu. Khi nữ cascadeur này thất bại trong lần nấu ăn đầu tiên và phải mất tới 2 lần mới có thể hoàn thành xong thử thách, Long Điền đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh chia sẻ: "Nếu mà mình làm thì....Tại nghĩ cô là phụ nữ....ai ngờ cô không làm được, không biết chiên đậu, không biết rang lạc...".

Khi hoàn thành xong thử thách, Kim Dung chạy lại phía Long Điền để chia vui. Cô định đu người lên cổ anh chàng này để thể hiện niềm vui sướng, ai dè Long Điền dùng tay đẩy mạnh Kim Dung ra, khiến cô suýt ngã. Trước máy quay và các bạn cùng chơi, Kim Dung đã rất tẽn tò nhưng Long Điền thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và đi thẳng.

Video Long Điền lạnh lùng với Kim Dung:

Tiếp đến, trong thử thách tại Hà Nội khi Kim Dung vui mừng vì phát hiện ra người "bí mật" đang giữ mật thư của chương trình, cô reo lên và gần như ngay lập tức nhận phải cái bạt tai của Long Điền. Lý do khiến anh chàng này mạnh tay với người bạn đồng hành của mình như thế là vì anh sợ đội Hồng đang đứng cạnh đó sẽ phát hiện ra người đang giữ mật thư, khiến đội mình mất đi lợi thế cạnh tranh về mặt thời gian.

Hành động trên của Long Điền đã khiến Kim Dung buồn ra mặt.Vậy nhưng sau đấy, anh thậm chí còn tỏ thái độ vùng vằng, bất mãn. Sau này, Long Điền vẫn còn trách cứ cô bạn cùng chơi. Anh nói: "Dung gặp cái gì cũng mừng rỡ. Cái đó thành bản năng rồi. Mình đã nhắc mấy lần mà vẫn vậy nữa".

Video Long Điền "bạt tai" Kim Dung:

Sau này khi hoàn thành thử thách "Ai thích chăm sóc tóc", Long Điền lại một lần nữa tỏ ý không muốn đọc bản hướng dẫn trong mật thư, mặc cho Kim Dung năn nỉ. Khi nữ cascadeur này tỏ ý chán nản thì Long Điền gội thêm cho một gáo nước lạnh "Đừng có diễn quá bạn ơi". Hành động này của Long Điền khiến Kim Dung bị tổn thương. Cô lén lau nước mắt trước khi lặng lẽ đi theo Long Điền.

Kim Dung sau này đã phải ấm ức chia sẻ rằng: "Vấn đề rất là nhỏ nhưng sự nóng tính của Long Điền khiến nó trở nên to hơn. Dung nói với anh Điền là: Em chịu đựng anh rất giỏi chứ người khác họ bỏ cuộc rồi, không đi nổi tới chặng này đâu". Trong khi Kim Dung chia sẻ điều này thì Long Điền ngồi bên cạnh, lấy khăn ra lau mặt, tỏ thái độ không quan tâm.

Video Long Điền "dội gáo nước lạnh" lên Kim Dung:

Liên tiếp những hành động không hay của Long Điền đã khiến khán giả bất bình, thậm chí có không ít người còn cho rằng, anh quá thô lỗ với phụ nữ. "Cuộc thi nào cũng có áp lực. Chấp nhận thi là chấp nhận áp lực, nhưng làm những hành động đó với con gái thì hơi kì. Học võ càng phải biết kìm chế bản thân mình tốt hơn, dù người ta có cứng đầu tới đâu thì người ta cũng là con gái" - một khán giả bức xúc chia sẻ.

Cũng giống như đội Đỏ, đội Tím của Kim Thanh và Khải Anh cũng thường xuyên rơi vào tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt". Vợ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã có lần dùng từ "ngu" để nói về người bạn cùng chơi khi cả hai tìm đường tại Hà Nội. Còn trong thử thách gánh thùng sách trên Yên Tử, Kim Thanh đã dành cho Khải Anh những lời lẽ khá gay gắt. Khi Khải Anh vì quá mệt mà buông thùng sách xuống, Kim Thanh đã nói vẻ khó chịu: "Chị lạy em. Em thả xuống thì em cũng phải bảo chị chứ?".

Khi Khải Anh quá mệt và liên tiếp nghỉ, Kim Thanh đã liên tục thúc giục: "Đã biết chương trình này mệt thì phải cố gắng chứ. Em cứ vậy hoài, ngay từ những vòng đầu mà...". Cô còn bật khóc vì nghĩ mình là phận gái mà còn làm được, cớ sao Khải Anh lại không. Mãi cho tới khi Trang Trần tới động viên và khuyên bảo, Kim Thanh mới thôi cằn nhằn người bạn chơi cùng.

Video Kim Thanh gay gắt với Khải Anh khi gánh sách lên Yên Tử:

Ngay sau tập đầu tiên phát sóng, Kim Thanh đã nhận phải phản ứng khá gay gắt từ phía khán giả. Cô đã rất buồn về điều này và lên trang cá nhân chia sẻ. Theo Kim Thanh, điều đáng buồn là những nỗ lực vượt qua khó khăn của cô lại bị bóp méo đi. Cô cũng bày tỏ sự ân hận khi đã tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2014.

Trước đó, vào mùa phát sóng thứ 2 của Cuộc đua kỳ thú trong năm 2013, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi cũng thường xuyên rơi vào "nội chiến". Họ vì quá đặt nặng áp lực trở thành người cán đích đầu tiên nên đã vô tình dành cho nhau những lời nói cũng như những hành động không được đẹp mắt. Khán giả nhiều người đã tỏ ra không hài lòng với họ, thậm chí một số ít còn lên án Nhan Phúc Vinh một cách gay gắt.

Tuy nhiên, cả Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đều không hối tiếc vì những gì đã diễn ra. Họ chia sẻ rằng tham gia Cuộc đua kỳ thú vì khát khao được khẳng định mình chứ không phải để diễn. "Nếu thích cái gì đó dễ thương thi nên bật kênh hoạt hình. Tôi hoàn toàn có thể diễn để các bạn vui trong các gameshow khác nhưng với Cuộc đua kỳ thú thì không. Tôi đã gác lại một vài dự án điện ảnh để race (đua) tất nhiên mục đích tôi tham gia cuộc đua này là để khám phá và chinh phục".

Lẽ dĩ nhiên, với tính chất của một gameshow, nhà sản xuất có thể can thiệp để làm sao cho chương trình trở nên có kịch tính, căng thẳng để hấp dẫn khán giả. Người tham gia đôi khi dù quá cực nhọc hoặc thất vọng mà sơ sẩy trong lời nói và hành động. Khán giả, người hiểu thì dễ bỏ qua, người đã ghét thì lại càng ghét thêm. Chính vì thế, việc lựa chọn nên hay không nên tham gia các chương trình truyền hình thực tế cần được người chơi cân nhắc kỹ, còn một khi đã tham gia thì buộc lòng phải chấp nhận sự nổi tiếng hoặc tai tiếng mà cuộc chơi đem lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN