Vợ Nguyễn Văn Chung nỗ lực để không bị loại

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Trong cuộc đua kỳ thú 2014, đội Tím của Khải Anh và Kim Thanh là những người cán đích ở vị trí cuối cùng trong hành trình chinh phục các thử thách tại Quảng Ninh. Họ buộc phải về đích ở vị trí đầu tiên trong các thử thách tại Hà Nội nếu không muốn phải về nhà sớm.

Tập 3 của cuộc đua kỳ thú yêu cầu các đội đua phải chinh phục những thử thách tại Hà Nội.

Nhiệm vụ đầu tiên, họ phải tìm đường tới Yên Phụ để tìm mật thư. Những thử thách này thực sự gây khó khăn cho những đội đua đến từ TP.HCM. Thành viên Long Điền của đội Đỏ đã phải thốt lên, trong thử thách này thì coi mình như người mù đi mò đường. Trong khi đó, Trang Trần - một người mẫu dù đang sinh sống tại TP.HCM nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội tỏ ra rất tự tin. Cô đặt ra mục tiêu phải về đích đầu tiên vì  ngoài cô ra, không ai trong số các tay đua của Cuộc đua kỳ thú 2014 thuộc Hà Nội như trong lòng bàn tay.

Vợ Nguyễn Văn Chung nỗ lực để không bị loại - 1

Trang Trần tự tin với việc chinh phục các thử thách tại Hà Nội

Tuy vậy, có vẻ như sự tự tin của Trang Trần đã bị dội một gáo nước lạnh bởi đội Xanh Ngọc. Tuy không thông thuộc các con đường ở Hà Nội nhưng với lợi thế xuất phát đầu tiên, Sơn Ngọc Minh và Huệ Nguyễn đã dễ dàng tìm ra được đường Yên Phụ và trở thành đội đầu tiên tìm được mật thư. Đội Tím của Khải Anh và Kim Thanh do xuất phát sau cùng nên vô cùng khó khăn trong việc đeo bám các đội đua khác.

Trong thử thách Vượt rào mang tên "Ai thích chăm sóc tóc", các đội đua phải dùng dao cạo và làm sạch "mái tóc" làm bằng bọt trên những quả bóng bay được thổi căng vô cùng dễ vỡ. Mỗi lần làm hỏng, các đội đua buộc phải chờ 15 phút trước khi bắt tay vào thực hiện lại.

Thành viên đội Xanh Ngọc Sơn Ngọc Minh chia sẻ, khi đi diễn, anh thường xuyên phải tự làm tóc cho mình nên đã xung phong chọn thực hiện thử thách này thay cho người bạn chơi Huệ Nguyễn. Tuy nhiên, anh quá bất ngờ khi "vị khách" của mình lại là quả bóng bay. Kết quả là ngay trong lần thực hiện đầu tiên, thành viên của nhóm V.Music đã làm vỡ quả bóng bay, và theo luật, anh phải đợi 15 phút trước khi bắt tay vào chinh phục thử thách này một lần nữa. Trong thời gian chờ đợi, Sơn Ngọc Minh tỏ ra rất sốt ruột. Đặc biệt là khi mới chờ được 5 phút thì đội Đỏ của Long Điền và Kim Dung tới. Tuy nhiên, cũng giống như 

Sơn Ngọc Minh, Long Điền cũng thất bại ngay ở lần cầm dao cạo đầu tiên. Điều này đã khiến Sơn Ngọc Minh giải tỏa được một phần căng thẳng.

Vợ Nguyễn Văn Chung nỗ lực để không bị loại - 2

Sơn Ngọc Minh vui mừng khi đội Đỏ cũng thất bại ngay ở lần cầm dao cạo đầu tiên

Cuối cùng, tay đua Long Điền của đội Đỏ là người đầu tiên hoàn thành thử thách "Ai thích chăm sóc tóc". Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thử thách này thì 2 thành viên của đội Đỏ lại rơi vào mâu thuẫn. Kim Dung nói rằng, Long Điền quá nóng tính nên những vấn đề rất nhỏ lại trở nên phức tạp và có lẽ, cũng chỉ có cô mới chịu được tính cách của anh.

Các đội đua của Cuộc đua kỳ thú 2014 bị giữ chân ở thử thách này khá lâu, đặc biệt là ở đội Xanh Dương của vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang và Đỗ Hoàng Dương. Dù xác định là phải tăng tốc nhưng họ lại bị kẹt ở lại với những quả bóng và lần lượt nhìn các đội bạn đi trước. 

Thử thách "Ai thích chăm sóc tóc" chứng kiến sự bứt phá của đội Tím. Dù là những người cuối cùng đến với thử thách nhưng Kim Thanh đã tỏ ra rất khéo léo. Cô tâm sự bình thường cô hay dùng những chiếc dao lam để cạo lông mày nên chắc sẽ không khó khăn nhiều trong việc sử dụng dao cạo để "cạo đầu" cho những quả bóng bay. Và quả thực, Kim Thanh đã rất xuất sắc trong thử thách này.

Ngay ở lần thực hiện đầu tiên, cô đã thành công và lần đầu tiên giúp đội Tím vượt qua Đội Xanh Dương. Đỗ Hoàng Dương đã lại một lần nữa thể hiện sự ngưỡng mộ xin chút ghen tỵ với Kim Thanh. Còn Kiwi Ngô Mai Trang dù rất thất vọng nhưng cũng không dám thể hiện, sợ làm ảnh hưởng tới tinh thần của chồng.

Vợ Nguyễn Văn Chung nỗ lực để không bị loại - 3

Dù bước vào tập 3 của Cuộc đua kỳ thú với một tâm lý không thực sự thoải mái nhưng đội Tím đang có những bứt phá đáng kể

Tới thử thách tiếp theo, các đội chơi phải tìm đủ 4 miếng ghép để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. 4 miếng ghép này được giấu ở Thăng Long tứ trấn - 4 ngôi đền thiêng ở các hướng Đông Tây Nam Bắc của thành Thăng Long. Trong thử thách này, đội Đỏ lại một lần nữa trở thành người dẫn đầu.

Tới thử thách tiếp theo, 2 thành viên của mỗi đội chơi sẽ phải vẽ và tô màu một bức tranh Đông Hồ. Thử thách này trở nên đơn giản đối với những thành viên có khả năng hội họa như Sơn Ngọc Minh, An Định, Đỗ Hoàng Dương và Hương Giang Idol. Đỗ Hoàng Dương còn chia sẻ, khi anh còn nhỏ gia đình anh rất khó khăn, tuy nhiên, bố anh vẫn quyết tâm cho các con học đàn, học vẽ và học võ.

Vợ Nguyễn Văn Chung nỗ lực để không bị loại - 4

Đội Đỏ trở thành đội dẫn đầu trong tập 3 của Cuộc đua kỳ thú 2014

Kết thúc chặng đua đầu tiên của tập 3, đội Đỏ của Kim Dung và Long Điền là đội dẫn đầu. Nhìn chung, các thử thách trong tập 3 của Cuộc đua kỳ thú 2014 không quá khó khăn hay đòi hỏi các tay đua phải bỏ nhiều sức lực. Ngược lại, nó đòi hỏi ở họ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo. Mặc dù chưa thật thành công trong những thử thách ở tập này nhưng thành viên đội Xanh Dương - Đỗ Hoàng Dương tỏ ra rất thích thú với những thử thách trên.  Anh cho rằng, đó mới chính là điều thú vị của Cuộc đua kỳ thú.

Thử thách tiếp theo trong tập 4 của Cuộc đua kỳ thú 2014 sẽ diễn ra tại làng cổ Đường Lâm và được phát sóng vào tối chủ nhật 29/6. Đây sẽ là cuộc hành trình mang tính chất quyết định đối với đội Tím. Nếu về đích ở vị trí đầu tiên, họ sẽ được tiếp tục chinh phục những thử thách của cuộc đua, còn không họ sẽ phải ra về với rất nhiều tiếc nuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN